GV bị tố đánh học sinh lớp 1 bầm tím, hiệu trưởng trường nói gì?

'Tối qua (3/5) giáo viên chủ nhiệm cùng ban giám hiệu nhà trường cũng đã đến trao đổi với phụ huynh và sự việc. Tại đây cô giáo chủ nhiệm cháu T. cũng đã nhận khuyết điểm khi đánh cháu', hiệu trưởng trường nói.

Mới đây, trên mạng xã hội mới đây xuất hiện hình ảnh ghi lại một cháu bé học lớp 1 tại huyện Gia Lâm (Hà Nội) bị đánh thâm tím ở cánh tay gần bả vai nghi do bị cô giáo đánh.

Được biết, học sinh bị đánh tím người nói trên là em Vũ Thế .T – học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Kiêu Kỵ (huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Phần lưng, tay và nhiều phần cơ thể bị bầm tím.

Anh Vũ Thế Vinh (SN 1975) - bố cháu T. cho hay ngày 2/5 vừa qua, cháu đi học về với vẻ mặt buồn chán. Buổi tối tôi có tắm cho cháu thì thấy trên người cháu có nhiều vết bầm tím.

Sau khi gặng hỏi nhưng con không nói, anh bảo với vợ. Khi hai mẹ con thủ thỉ thì cháu có nói với mẹ là nay bị cô giáo đánh ở lớp học.

"Tôi không thể tưởng tượng được, cháu mới học lớp 1 mà cô lại liên tục giáo dục cháu bằng đòn roi thì thật không chấp nhận được. Tôi nghe vợ trao đổi lại thì cô nói vì con học kém nên cô đánh. Chúng tôi gửi con đến trường là mong con được yêu thương, được dạy dỗ chứ không phải con sai là cô lôi con ra đánh bầm dập cả người thế này.

Trước sự việc này gia đình tôi đã trao đổi lại với ban giám hiệu nhà trường và mong nhà trường có hình thức kỷ luật với giáo viên này để làm gương cho người khác. Tôi không muốn các học sinh khác lại tiếp tục là nạn nhân của bạo lực học đường giống con tôi”, anh Vinh nói.

Cũng nói về vụ việc này ông nội của cháu T. cho hay, gia đình đang làm việc với đại diện ban Giám hiệu (BGH) nhà trường để giải quyết sự việc. Trước đây, cháu cũng về nói với gia đình là bị cô giáo đánh nhưng nhẹ nên không việc gì. Còn lần này, cách đây mấy hôm về nhà gia đình phát hiện cháu bị thâm tím tay, cháu cũng nói do cô giáo đánh. Gia đình sẽ chờ xem nhà trường cam kết như thế nào để có hướng tiếp theo, nếu không sẽ nhờ các cơ quan bảo vệ pháp luật can thiệp làm rõ.

Bà Nguyễn Thị Duyên – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kiêu Kỵ cũng đã xác nhận sự việc trên và cho biết: “Sau khi tiếp nhận thông tin từ mẹ cháu, tối qua (3/5) giáo viên chủ nhiệm cùng ban giám hiệu nhà trường cũng đã đến trao đổi với phụ huynh và sự việc. Tại đây cô giáo chủ nhiệm cháu T. cũng đã nhận khuyết điểm khi đánh cháu”.

Liên quan đến vụ việc, ông Hoàng Việt Cường - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, đơn vị này cũng đã nắm được thông tin sự việc này.

Ông Cường đang yêu cầu nhà trường báo cáo bằng văn bản. "Trước mắt cần xem xét và quan tâm tình trạng của học sinh T. thế nào. Đồng thời, xác minh xem sự việc ra sao, quan điểm của gia đình thế nào do hiện tại BGH nhà trường vẫn chưa có báo cáo chính thức lên Phòng GD&ĐT huyện. Quan điểm của chúng tôi, nếu có cá nhân nào sai phạm thì sẽ xử lý nghiêm tùy mức độ”, ông Cường nhấn mạnh.

Hạnh Vũ (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/y-te-giao-duc/gv-bi-to-danh-hoc-sinh-lop-1-bam-tim-hieu-truong-truong-noi-gi