Gương tốt học đường

Tháng 3-2019, câu chuyện về cô bé Nguyễn Tuyết Anh Thy, học sinh lớp 6/4, Trường THCS Tôn Đức Thắng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai có hành động đẹp 'nhặt được của rơi, trả lại người mất' được nhiều người biết đến. Đáng khen hơn nữa khi biết trong chiếc ví mà Anh Thy nhặt được, ngoài giấy tờ tùy thân của người đánh rơi còn có số tiền mặt 10 triệu đồng.

Cô Nguyễn Thị Loan, Tổng phụ trách đội của Trường THCS Tôn Đức Thắng chia sẻ: “Phong trào “Nghìn việc tốt” là một trong những nội dung được chú trọng triển khai trong toàn liên đội của chúng tôi. Hầu hết các chương trình "Phát thanh măng non" trong giờ giải lao đều nêu gương người tốt, việc tốt trong và ngoài nhà trường, nhằm giúp các em học sinh học tập và noi theo. Việc tốt mà các em làm một cách thường xuyên nhất cũng chính là “nhặt được của rơi, trả lại người mất”, từ những tài sản giá trị như máy tính đến những vật dụng thân quen nhất như cây bút, quyển vở”.

Việc làm tốt của Anh Thy đã được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai tặng Bằng khen “Gương thiếu nhi tháng 3”(xem ảnh). Hành động đẹp của cô học trò nhỏ đã tô điểm thêm niềm tự hào cho tập thể sư phạm nhà trường.

Bài và ảnh: THẠCH THẢO

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/guong-tot-hoc-duong-582715