Gương sáng trong công tác nhân đạo

Nhiều hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, người già neo đơn, trẻ em cơ nhỡ đã tìm đến chị Ngô Thị Mỹ Nga, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTÐ) phường Lê Bình, quận Cái Răng để được giúp đỡ. Hơn 20 năm qua, chị Nga dành nhiều tâm huyết, thời gian, công sức làm điểm tựa, giúp những mảnh đời bất hạnh vươn lên trong cuộc sống.

Chị Nga (thứ 2 từ phải sang) trao xe cho người tàn tật. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chị Nga (thứ 2 từ phải sang) trao xe cho người tàn tật. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chị Lê Thị Thùy Phương ở khu vực Yên Bình tâm sự: “Con trai tôi bị bệnh, cháu 20 tuổi nhưng mọi sinh hoạt cá nhân phải nhờ mẹ giúp đỡ. Tôi phải lo cho con nên mọi chi tiêu của gia đình đều nhờ vào tiền dạy thêm của con gái. Chồng tôi bị bệnh nan y, chị Nga đã vận động hỗ trợ tiền điều trị bệnh và lo an táng khi anh qua đời. Nhờ chị Nga hỗ trợ gạo, mì, nhu yếu phẩm hằng tháng mà mẹ con tôi bớt khó khăn”. Gia đình chị Phương là một trong nhiều hoàn cảnh khó khăn đã được chị Nga hết lòng giúp đỡ trong hàng chục năm qua.

Chị Nga từng là thủ lĩnh Ðoàn, Ðội, luôn xông xáo trong các hoạt động. Suốt 16 năm qua, chị tích cực tham gia dạy lớp học tình thương, giúp các em có hoàn cảnh khó khăn biết đọc, viết. Hơn 20 năm gắn bó cùng công tác Hội CTÐ, hơn 10 năm làm Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam phường Lê Bình, chị luôn nỗ lực hết mình để mang niềm vui đến với những cảnh đời bất hạnh. Với vai trò là Chủ tịch Hội CTÐ phường, chị cùng các thành viên của Hội phối hợp cán bộ phường vận động nhà hảo tâm cùng chung tay chăm lo những hoàn cảnh khó khăn. Nghe ở đâu có người nghèo, khó khăn, người bị bệnh không tiền điều trị, người già sống neo đơn cần giúp đỡ… chị tìm đến để tìm hiểu hoàn cảnh và kêu gọi lòng nhân ái trợ giúp.

Trong 5 năm gần đây, chị cùng các thành viên Hội CTÐ phường phối hợp vận động tiền, gạo, mì, nhu yếu phẩm; vận động hỗ trợ xe đạp, tập… với tổng trị giá gần 10 tỉ đồng. Chị còn phối hợp vận động tổ chức khám bệnh cấp thuốc miễn phí, xây dựng đội bác sĩ tình nguyện chăm sóc sức khỏe nhân dân, cấp xe lăn cho người tàn tật… với tổng trị giá hơn 1,6 tỉ đồng. Ðồng thời, xây dựng các mô hình “Siêu thị 0 đồng”, “Mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Bát cơm nhân ái”… Chị còn phối hợp vận động xây dựng và sửa chữa 6 căn nhà, giúp bà con có nơi ở ổn định. Vợ chồng ông Lâm Thành Long, 73 tuổi và bà Lâm Thị Út, 74 tuổi, ở khu vực Yên Bình sống cùng 2 con bị bệnh được hưởng chế độ bảo trợ xã hội. Hằng ngày, ông Long đi bán vé số dạo. Bà Út chia sẻ: “Lo bữa ăn mỗi ngày đã vất vả, căn nhà cũ mưa dột, nước ngập nhưng không có tiền cất lại. Nhờ cô Nga vận động hỗ trợ, gia đình tôi có nơi ở tốt hơn”.

Không chỉ hỗ trợ trước mắt giúp các hộ nghèo, khó khăn, bệnh tật, chị Nga còn tìm cách để các hộ này có cuộc sống ổn định hơn. Chị Nguyễn Hồng Phước ở khu vực Yên Hòa, kể: “Nhờ chị Nga giới thiệu học nghề, tôi nhận may gia công quần áo, thu nhập khoảng 3 triệu đồng/tháng. Chị Nga còn hỗ trợ vốn không lãi giúp tôi mua xe ép nước mía bán kiếm thêm thu nhập 50.000-70.000 đồng/ngày. Nhờ đó, tôi có điều kiện chăm con trai nhỏ bị ảnh hưởng chất độc da cam, phụ chồng lo cho con trai lớn học đại học”. Không chỉ tích cực vận động hỗ trợ những mảnh đời khó khăn, chị Nga còn gương mẫu trong các phong trào của Hội CTÐ. Trong đó, chị đã 21 lần tham gia hiến máu tình nguyện.

Chia sẻ về công việc của mình, chị Nga nói: “Ðối với tôi, công tác xã hội nhân đạo, trước hết cần phải có sự nhiệt tình, không ngại khó; kiên trì vận động, thuyết phục bằng cái tâm và chứng minh bằng thực tế để nhà hảo tâm tin tưởng, hỗ trợ. Khi vận động, phải thực hiện đúng mục đích, từ đó mọi người có niềm tin và sẵn sàng ủng hộ. Bản thân phải gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động và thực sự là “cầu nối” giữa các nhà hảo tâm với các địa chỉ nhân đạo”.

Với những cống hiến của mình, chị Ngô Thị Mỹ Nga được nhận nhiều bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương. Ðồng chí Nguyễn Phước Ðạt, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy phường Lê Bình, nhận xét: “Ðồng chí Nga là đảng viên sống hòa đồng, nhiệt tình, có trách nhiệm và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ðồng chí đã phối hợp vận động nhiều nguồn xã hội hóa chăm lo cho các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội địa phương”.

THANH THY

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/guong-sang-trong-cong-tac-nhan-dao-a131660.html