Gương sáng giữa đời thường

Vốn là một cựu chiến binh, ông Phạm Văn Diên, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Hiệp Thành Công (xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè) giữa bộn bề công việc kinh doanh, vẫn phát huy tinh thần tương thân tương ái, quan tâm đến các hoạt động xã hội từ thiện tại địa phương, tích cực đóng góp vào quỹ từ thiện, nhân đạo của địa phương.

Ông Phạm Văn Diên trao suất ăn miễn phí hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Với quan niệm “sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”, “làm được nhiều việc có ý nghĩa, góp một phần nhỏ bé của mình giúp người nghèo có thêm điều kiện, nguồn động lực vươn lên trong cuộc sống là một niềm vui lớn”, ông Diên luôn giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội. Cụ thể, trong năm 2017, ông đã trao kinh phí xây dựng nhà tình thương tặng người nghèo tại địa phương, đóng góp ủng hộ Hội Cựu chiến binh thành phố Hồ Chí Minh xây dựng nhà tình thương tại quận Thủ Đức, với tổng số tiền 60 triệu đồng. Hiện tại, ông đang trợ cấp hằng tháng cho 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, với mỗi gia đình 20 kg gạo và 500.000 đồng; nhận đỡ đầu ba trẻ em mồ côi cha, mẹ tại xã Hiệp Phước đến khi các em tốt nghiệp đại học, có việc làm ổn định. Mỗi tuần ông tổ chức phát 500 suất cơm miễn phí tặng người bệnh phục hồi chức năng bại liệt tại đường Âu Dương Lân, quận 8. Từ năm 2009 đến nay, gia đình ông mở một bếp cơm từ thiện cung cấp 130 suất ăn/ngày phục vụ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của địa phương để các em có thêm động lực, vươn lên học tốt hơn.

Để tạo điều kiện cho người dân có nơi buôn bán ổn định và góp phần cùng địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ông đã thực hiện cải tạo sửa chữa hai chợ tại xã Hiệp Phước. Nhờ đó, tạo công ăn việc làm cho 10 lao động và hơn 200 tiểu thương có nơi kinh doanh buôn bán.

Ông Diên chia sẻ: “Với tôi, niềm vui, niềm hạnh phúc là được nhìn thấy nụ cười, sự vui mừng của những người nghèo, những số phận kém may mắn nhận được sự hỗ trợ, sẻ chia. Tôi luôn quan niệm, giúp người nghèo phải xuất phát từ cái tâm. Có như thế công tác từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội mới thật sự có ý nghĩa. Tôi tự hứa với bản thân là khi nào còn tạo ra được nguồn thu nhập thì vẫn tiếp tục làm công tác xã hội, để góp một phần nhỏ của mình với chính quyền địa phương chăm lo cho học sinh, dân nghèo”.

Nói về ông Diên, đồng chí Đỗ Minh Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hiệp Phước cho biết: “Ông Phạm Văn Diên là nhà hảo tâm tiêu biểu có nhiều đóng góp tích cực đối với địa phương. Hằng năm, ông Diên đã giúp đỡ hỗ trợ kinh phí cho dân nghèo xây dựng nhà tình thương, hỗ trợ thường xuyên cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn,... Qua đó, góp phần cùng địa phương làm tốt công tác giảm nghèo”.

Với những việc làm ý nghĩa, nhiều năm qua, ông Phạm Văn Diên luôn được chính quyền và tổ chức đoàn thể các cấp tại địa phương tuyên dương, khen thưởng. Ông là tấm gương sáng về lòng nhân ái, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.

NHƯ HOA

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/37674402-guong-sang-giua-doi-thuong.html