Gương sáng già làng

Ở huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, nói đến già làng Blúp Dứ ở thôn Đăk Ốc, xã La Dêê, ai cũng trầm trồ thán phục bởi ông không chỉ giỏi trong làm ăn kinh tế, gương mẫu trong thực hiện đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước mà còn là điển hình trong phong trào bảo vệ đường biên cột mốc, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Đã ở cái tuổi xưa nay hiếm, song hàng ngày già làng Blúp Dứ vẫn trao đổi thông tin với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang (BĐBP tỉnh Quảng Nam). Như hôm ngay sau Tết Mậu Tuất, già Dứ trao đổi về kế hoạch của Tổ tự quản bảo vệ đường biên cột mốc với Đồn biên phòng. Theo đó, lịch trực, tuần tra được già Dứ phân công chi tiết cho gần 100 thành viên trong tổ thực hiện... Ngoài ra, dịp này, già Dứ cũng tuyên truyền cho bà con trong thôn bắt tay ngay vào công việc sản xuất và không quên giúp lực lượng biên phòng nắm bắt thông tin trên địa bàn.

Già làng Blúp Dứ trao đổi thông tin với chiến sĩ biên phòng và Công an xã La Dêê.

La Dêê là một trong 6 xã biên giới của huyện Nam Giang, toàn xã có 6 thôn, với 391 hộ dân, chủ yếu là người dân tộc Cơ Tu và Giẻ Triêng, sống dựa vào nghề làm nương rẫy. Đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội còn nhiều khó khăn, giao thông cách trở, nhất là vào mùa mưa, phong tục tập quán còn lạc hậu… Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang quản lý, bảo vệ 10 cột mốc trên toàn tuyến. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ của đồn đã phát huy tốt vai trò của bà con vùng biên. Trong đó, vai trò của già làng Blúp Dứ rất quan trọng, là cầu nối giữa bộ đội biên phòng với bà con dân tộc thiểu số. Già Dứ được cán bộ, chiến sĩ biên phòng coi như người cha tinh thần ở mảnh đất biên cương xa xôi này.

Già làng Blúp Dứ cho biết: “Bộ đội biên phòng như con, anh em ruột thịt của mình nên mình vận động bà con trong thôn giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ để họ yên tâm bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, để cùng xây dựng vùng biên phát triển vững mạnh”.

Theo Thiếu tá Đỗ Xuân Trinh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang: "Năm 2017, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã luôn được giữ vững, không để xảy ra điểm nóng phức tạp, trong đó có công sức rất lớn của già làng Blúp Dứ. Già làng hết sức nhiệt tình cùng với bộ đội và địa phương tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Già làng Blúp Dứ là chỗ dựa rất tin cậy đối với cán bộ, chiến sĩ biên phòng và cấp ủy, chính quyền địa phương ở xã biên giới này".

HỒNG ANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/ky-su-nhan-vat/guong-sang-gia-lang-532752