Guồng quay nhộn nhịp bên trong 'thành phố iPhone' Trung Quốc

Trung tâm tuyển dụng của nhà máy công nghệ Foxconn đang phải xử lý đến 2.000 đơn xin việc mỗi ngày trong bối cảnh người lao động từ các tỉnh đổ về thành phố Trịnh Châu (Trung Quốc), mong muốn gia nhập vào đội ngũ công nhân lắp ráp iPhone 12.

Người lao động trẻ đổ về Trịnh Châu xin việc trong nhà máy lắp ráp Foxconn. Ảnh: SCMP

Người lao động trẻ đổ về Trịnh Châu xin việc trong nhà máy lắp ráp Foxconn. Ảnh: SCMP

Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), nhà máy ở Trịnh Châu là cơ sở lắp ráp iPhone lớn nhất thế giới. Ban lãnh đạo cơ sở giới thiệu nơi đây chỉ mất một vài giờ đồng hồ để biến một công nhân trẻ tuổi, không có kỹ năng thành một nhà vận hành dây chuyền sản xuất.

Mỗi một trung tâm tuyển dụng của nhà máy Foxconn hoạt động như một cỗ máy được bôi trơn, xử lý nhanh chóng các đơn ứng tuyển và đưa công nhân tham gia sản xuất chuỗi cung ứng toàn cầu của Apple.

Bên ngoài các trung tâm tuyển dụng như vậy là hàng trăm người tìm việc háo hức xếp hàng chờ đợi. Thậm chí có người mang theo cả hành lý, với hy vọng chỉ trong ngày đầu tiên, họ sẽ được nhận việc và có chỗ ở trong ký túc xá của nhà máy.

Tiêu chuẩn để vào xin vào làm việc tại nhà máy Foxconn tương đối thấp. Các ứng viên chỉ cần có sức khỏe tốt và trong độ tuổi từ 16 đến 48 là có khả năng dễ dàng được nhận vào.

Nhiều người từ các tỉnh mang sẵn theo hành lý khi đi phỏng vấn. Ảnh: SCMP

Một ứng viên trẻ mới ngoài 20 đang đứng chờ phỏng vấn chia sẻ cô chưa từng làm việc trong một nhà máy. Trước đây, cô theo học làm y tá tại trường nghề. Tuy nhiên, cô quyết định ứng tuyển cho vị trí công nhân tại Foxconn chỉ để thay đổi môi trường. “Tôi cảm thấy chán nản với công việc y tá”.

Nhu cầu về công nhân của Foxconn gần như là không bao giờ kết thúc, đặc biệt là khi Apple ra mắt iPhone 12. Các sản phẩm phải có sẵn để cho các đơn đặt trước từ ngày 9/10. Nhu cầu tăng cao đang khiến nhà máy phải hoạt động 24/7. Các nhà phân tích kỳ vọng với tính năng kết nối mạng 5G, dòng điện thoại iPhone 12 của Apple sẽ bán được nhiều hàng hơn.

Shen Chen – một nhân viên nhân sự tại trung tâm tuyển dụng Foxconn - cho biết họ nhận ít nhất 2.000 đơn xin việc mỗi ngày. Trung tâm hoạt động từ 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Bảy.

“Giờ ngày nào chúng tôi cũng tuyển dụng”, Shen nhấn mạnh tốc độ xử lý quy trình nhanh đến mức từ lúc nộp đơn cho đến lúc nhận vào và làm việc chỉ tính theo giờ đồng hồ.

Một trong những điểm cộng mà xin vào làm trong nhà máy Foxconn là công ty sẵn sàng trả thêm 10.000 nhân dân tệ (34 triệu đồng) nếu như công nhân mới làm việc ít nhất 55 ngày trong 3 tháng đầu tiên.

Dòng người xếp hàng chờ được phỏng vấn. Ảnh: SCMP

Việc mở cửa nhà máy lắp ráp iPhone tại một khu vực ngoại ô hẻo lánh, thu hút nhiều người lao động trẻ tuổi đã mở ra cơ hội phát triển một cộng đồng dân sinh, tạo công ăn việc làm cho những người làm trong các ngành nghề khác.

Trước khi nhà máy Foxconn ra đời, khu vực này chỉ là một vùng ngoại ô nông thôn tại thành phố Trịnh Châu. Chỉ trong 10 năm gây dựng và phát triển, tổ hợp Trịnh Châu là một trong những cơ sở sản xuất lớn nhất Trung Quốc.

Nhà máy Foxconn trở thành một trung tâm kinh tế của khu vực lân cận. Số lượng lớn người trẻ tuổi được trả lương cao đã tạo ra một cộng đồng người tiêu dùng sôi động.

Trong khi nhiều thành phố Trung Quốc phải hứng chịu làn sóng di cư của người trẻ thì khu vực xung quanh nhà máy Foxconn lại tập trung đông đúc, tạo ra một bầu không khí sôi động ngang ngửa các thành phố lớn như Bắc Kinh và Thượng Hải.

Khu chợ hàng rong nhộn nhịp phục vụ công nhân trong nhà máy. Ảnh: SCMP

Những người bán hàng rong, bán quần áo, trái cây, đồ dùng hàng ngày và đồ ăn vặt đứng chật cứng dọc các con đường gần ký túc xá nhân viên của Foxconn. Một người bán mì cho biết anh ta phải trả 100 NDT mỗi ngày "phí quản lý" để có được một gian hàng. Tuy nhiên, công việc kinh doanh vẫn đủ tốt để trang trải chi phí. Một tô phở nóng với giá 5 NDT là lựa chọn phổ biến của những công nhân tan ca muộn tại nhà máy.

Một đặc điểm nổi bật của khu vực này là sự xuất hiện đông đảo của các trung tâm tuyển dụng. Xung quanh Wojin Commercial Plaza có ít nhất 10 trung tâm mọc san sát nhau. Theo một đơn vị, toàn bộ quá trình tuyển dụng để làm việc tại nhà máy sản xuất iPhone có thể chỉ mất vài giờ. “Nếu bạn kết thúc cuộc phỏng vấn trước 11 giờ sáng, bạn có thể đi khám sức khỏe và bắt đầu công việc vào buổi chiều,” một đại diện cho biết.

Foxconn trả lương hậu hĩnh cho những nhân viên mới tuyển dụng. Ảnh: Tony Law/Redux/eyevine

Các cơ sở tuyển dụng cũng trưng bày các biểu ngữ cung cấp chi tiết về chính sách việc làm, tiền lương và tiền làm thêm giờ, cũng như thông tin về chỗ ở, bữa ăn và các phúc lợi khác.

Người dân địa phương nói rằng số lượng công nhân tại nhà máy đã tăng lên đáng kể so với trước thời điểm bùng phát dịch COVID-19. Điều này càng nâng cao tầm quan trọng ngày càng tăng của nhà máy trong chuỗi cung ứng của Apple khi nhiều nơi trên thế giới vẫn đang phải vật lộn với việc gián đoạn sản xuất do đại dịch.

Một buổi ăn trưa tại nhà máy Foxconn. Ảnh: Wang Yishu/Imaginechina/Camera Press

Một người phụ nữ họ Zhang quản lý một nhà hàng gần nhà máy Foxconn 7 năm cho biết cửa hàng của bà chưa bao giờ nhộn nhịp như này trong hai tháng qua.

Mặc dù liên tục xuất hiện tin đồn về việc sẽ cắt giảm sự phụ thuộc của Apple đối với các nhà máy ở Trung Quốc bằng cách chuyển dây chuyền sản xuất sang các thị trường khác như Ấn Độ, hoặc thậm chí chuyển về Mỹ, cơ sở Trung Quốc vẫn đóng vai trò quan trọng nhất đối với các công ty như Foxconn.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/guong-quay-nhon-nhip-ben-trong-thanh-pho-iphone-trung-quoc-20201016102955431.htm