Nhiều mô hình thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới

Thực hiện phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM), các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) cả nước có nhiều phong trào, mô hình sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy nhanh việc hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu đề ra về xây dựng NTM.

Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, cho biết: “Với đặc thù hội có nhiều hội viên cao tuổi, điều kiện kinh tế còn khó khăn, nhiều đồng chí mang thương tật..., nên trong tham gia phong trào chung sức xây dựng NTM ở từng cấp hội đã nghiên cứu, tìm tòi để có cách làm riêng, phù hợp, với nhiều phong trào, mô hình thiết thực, hiệu quả”.

Hội CCB tỉnh Quảng Ninh là một trong những điểm sáng về CCB tham gia xây dựng NTM. 5 năm qua, phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng, các cấp hội đã chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân nhận thức rõ hơn và cùng tham gia thực hiện các mô hình, phong trào xây dựng NTM, do các cấp hội CCB phát động. Tiêu biểu như phong trào: CCB hiến đất làm đường; mô hình “thắp sáng đường quê”; chương trình “làm cầu dân sinh tặng xã đặc biệt khó khăn” (ở xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà); mô hình “CCB với nếp sống văn minh trong việc tang”…

Cựu chiến binh xã Dương Huy (Cẩm Phả, Quảng Ninh) tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Cựu chiến binh xã Dương Huy (Cẩm Phả, Quảng Ninh) tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Chúng tôi về huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh tìm hiểu về mô hình “CCB với nếp sống văn minh trong việc tang”. Những năm trước, Tiên Yên với đặc điểm là huyện có nhiều đồng bào các dân tộc sinh sống, việc tổ chức tang lễ còn tồn tại không ít hủ tục lạc hậu, gây tốn kém, lãng phí. Chi phí cho một đám tang với việc cúng bái, tổ chức ăn uống kéo dài lên tới 50-60 triệu đồng, khiến nhiều hộ gia đình lâm vào cảnh khốn khó. Trước thực trạng trên, Hội CCB huyện đề xuất với Thường trực Huyện ủy triển khai mô hình “CCB với nếp sống văn minh trong việc tang” từ tháng 4-2014. Nói về hiệu quả mô hình này, đồng chí Nguyễn Xuân Tặng, Chủ tịch Hội CCB huyện, cho biết: "Đến nay, sau hơn 3 năm thực hiện, mô hình tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức của các tầng lớp nhân dân về tổ chức việc tang. Theo đó gia đình CCB gương mẫu thực hiện trước, rồi tổ chức nhân rộng; xây dựng “quy ước” trong việc tang, không còn các nghi lễ rườm rà, nhất là các thủ tục của thầy cúng, không tổ chức ăn uống linh đình, kéo dài, giảm tối đa tốn kém cả về tài chính và thời gian cho các gia đình, dòng họ khi lo việc hiếu".

Nhằm phát huy hiệu quả các phong trào, mô hình CCB tham gia xây dựng NTM trên địa bàn TP Hải Phòng, Thiếu tướng Lưu Xuân Cải, Chủ tịch Hội CCB thành phố, chia sẻ: “Để vận động nhân dân tích cực hưởng ứng, trước hết CCB phải gương mẫu đi đầu”. Nổi bật trong các phong trào, chương trình CCB tham gia xây dựng NTM ở Hải Phòng là chương trình “Những tấn xi măng xây dựng NTM”, do Thành hội CCB phát động. Chỉ sau hai năm (2014-2015), Thành hội CCB đã quyên góp được hơn 2,2 tỷ đồng, mua 1.515 tấn xi măng hỗ trợ 7 huyện làm 3 cây cầu, 13.9km đường, 1.670m2 nhà văn hóa thôn, xã, làm 350m cống thoát nước, hỗ trợ 10 gia đình hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn sửa chữa nhà ở. Hiện nay, CCB toàn thành phố đang thực hiện chương trình “Tiếp sức về đích xây dựng NTM”; chương trình “Vì màu xanh trên đảo tiền tiêu”, vận động quyên góp được 575 triệu đồng, trồng 22ha rừng, với hơn 55.000 cây trên đảo Bạch Long Vĩ...

Trên địa bàn cả nước, 5 năm qua, hội viên CCB đã hiến hơn 11 triệu m2 đất, đóng góp hơn 719 tỷ đồng và 3,35 triệu ngày công làm mới, sửa chữa, nâng cấp 18.035km đường giao thông nông thôn; tham gia sửa chữa, xây dựng 25.770km kênh mương nội đồng, 3.360 cầu, cống; trồng hàng triệu cây xanh các loại….

Không chỉ hăng hái, đi đầu trong phong trào hiến đất làm đường, đóng góp ngày công xây dựng các công trình công cộng, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ… các CCB còn hăng hái thi đua lao động sản xuất. Nhiệm kỳ 2012-2017, các cấp hội đã tích cực vận động CCB phát huy tinh thần tự lực, tự cường, dám nghĩ dám làm, có nhiều cách làm hay, sáng tạo; huy động mọi nguồn lực và sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền đối với CCB đẩy mạnh giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững. Theo đó, phong trào CCB giúp nhau làm kinh tế nhiệm kỳ qua phát triển cả về số lượng, quy mô và hiệu quả; toàn hội có 155.750 hội viên CCB đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, tạo việc làm cho hơn 703.000 CCB và con em CCB, gia đình người có công. Trong giúp nhau xóa đói giảm nghèo, các cấp hội và hội viên đã giúp đỡ nhiều hộ CCB nghèo vươn lên thoát nghèo. Nếu đầu nhiệm kỳ, toàn hội còn 152.512 hộ CCB nghèo, thì theo tiêu chí nghèo tiếp cận đa chiều, năm 2016-2017, số hộ nghèo toàn hội đã giảm 25.331 hộ; đã xóa được 35.332 nhà dột nát, tạm bợ, giúp hội viên ổn định nơi ở, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Thượng tướng Nguyễn Văn Được khẳng định: Những việc làm, phong trào hiệu quả của CCB các cấp những năm qua chính là sự tiếp nối, phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận mới, chung tay thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, góp phần tích cực để nhiều địa phương sớm về đích trong xây dựng NTM.

Bài và ảnh: DUY THÀNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/guong-mau-tham-gia-xay-dung-nong-thon-moi-525531