Gương mẫu đi đầu bằng những việc cụ thể

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về 'Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh', thời gian qua, các cấp Hội Cựu chiến binh huyện Thanh Trì (Hà Nội) có nhiều cách làm hay, hiệu quả, được Hội Cựu chiến binh thành phố ghi nhận, đánh giá cao. Nhiều cựu chiến binh đã gương mẫu đi đầu bằng những việc làm cụ thể, góp phần xây dựng quê hương Thanh Trì ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Mô hình trồng rau thủy canh của gia đình cựu chiến binh Nguyễn Mạnh Hồng (xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì) thu hút nhiều đoàn cựu chiến binh các địa phương đến tham quan, học tập (ảnh chụp tháng 6-2020).

Đi đầu trong phát triển kinh tế

Cựu chiến binh Nguyễn Mạnh Hồng (xã Yên Mỹ) là một trong những người tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với ý chí và nghị lực của Bộ đội Cụ Hồ, ông đã mạnh dạn vay vốn, đầu tư phát triển mô hình trồng rau thủy canh trên diện tích 2.600m2. Hiện việc trồng rau thủy canh mang lại nguồn thu cho gia đình từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/năm. “Bản thân tôi luôn khắc ghi lời dạy của Bác, tích cực lao động, sản xuất, tu dưỡng và rèn luyện để trở thành công dân có ích cho xã hội” cựu chiến binh Nguyễn Mạnh Hồng chia sẻ.

Cũng tận dụng lợi thế của vùng đất rau, cựu chiến binh Phạm Văn Tá (xã Duyên Hà) đã tích cực đầu tư, phát triển thành công mô hình trồng sau rạch và thành lập Công ty cổ phần Nông sản Hà Nội do ông làm giám đốc. Ông còn giúp đỡ vốn, hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ bao tiêu sản phẩm, qua đó tạo việc làm cho hàng nghìn con em cựu chiến binh ở địa phương và huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai).

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Thanh Trì Vũ Văn Hiếu cho biết, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII), không chỉ gương mẫu đi đầu trong các hoạt động, phong trào phát triển kinh tế gia đình, các cựu chiến binh trên địa bàn huyện còn tích cực tham gia giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường... tại địa phương.

Nhắc đến hoạt động của các cựu chiến binh, bà Nguyễn Thị Hải (xã Vĩnh Quỳnh) cho biết: “Đều đặn hơn 2 năm nay, Hội Cựu chiến binh xã Vĩnh Quỳnh phối hợp với các đoàn thể và nhân dân thường xuyên nạo vét, thu gom rác thải, khơi thông dòng chảy, vì vậy đoạn sông Tô Lịch chảy qua xã đã sạch, đẹp hơn”.

Nhân rộng cách làm hay

Thấm nhuần câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, vì vậy, khi thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ, Hội Cựu chiến binh huyện Thanh Trì đã chú trọng phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên là hội viên gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác. 2.606 hội viên là đảng viên của Hội Cựu chiến binh huyện, trong đó có 65 đồng chí được bầu làm bí thư, phó bí thư chi bộ, đều tích cực đóng góp vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.

Đặc biệt, để hưởng ứng cuộc vận động “Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Hội Cựu chiến binh huyện Thanh Trì đã thành lập 89 tổ “Dân vận khéo” ở các thôn, tổ dân phố; xây dựng được nhiều mô hình “Đội tự quản bảo vệ an ninh, trật tự, văn minh đô thị”. Các hội viên còn tham gia hơn 2.000 ngày công, hiến gần 1.000m2 đất để mở đường làng, đóng góp gần 4 tỷ đồng mua vật liệu cải tạo các ngõ xóm...

Trong phong trào cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế, xóa nghèo, 4 năm qua, Hội Cựu chiến binh huyện Thanh Trì đã xây dựng, sửa chữa được 17 ngôi nhà cho hội viên khó khăn, xóa được 25 hộ nghèo là cựu chiến binh, hỗ trợ 55 thẻ bảo hiểm y tế, giải quyết việc làm cho hơn 1.000 hội viên và người nhà. Đáng chú ý, để việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ đi vào chiều sâu, hằng năm, Hội Cựu chiến binh huyện Thanh Trì còn phát động phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, trong đó đề ra chỉ tiêu mỗi địa phương phải xây dựng được ít nhất 1 mô hình về phát triển kinh tế để giải quyết việc làm cho hội viên và cựu quân nhân.

Đánh giá về những hoạt động của các cấp Hội Cựu chiến binh huyện Thanh Trì, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Nghinh cho rằng: "Những việc làm thiết thực trong học tập và làm theo Bác của các cấp Hội Cựu chiến binh huyện Thanh Trì không chỉ làm chuyển biến mạnh mẽ phong trào của địa phương mà còn là cách làm hay, đáng được nhân rộng...".

Theo Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Thanh Trì Vũ Văn Hiếu, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ, giai đoạn tới, các cấp Hội Cựu chiến binh của huyện sẽ tiếp tục động viên, khích lệ hội viên, khơi dậy niềm tự hào về hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ để mọi người tự giác, gương mẫu tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua với tinh thần trách nhiệm cao, góp phần xây dựng quê hương Thanh Trì ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hiền Phương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/976926/guong-mau-di-dau-bang-nhung-viec-cu-the