Gương mẫu để dân tin, làm theo

Ở khu vực Thới Thuận, phường Thới An, quận Ô Môn, bà con nhắc đến ông Võ Văn Dũng, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ Dân vận khu vực (KV) với sự trân trọng bởi ông là một cán bộ dân vận tâm huyết. Chính sự tận tụy của ông đã góp phần làm cho bộ mặt khu dân cư ngày càng khang trang, đời sống nhân dân KV được cải thiện.

Với vai trò Tổ trưởng Tổ Dân vận, ông Dũng cùng cán bộ KV vận động bà con làm nhiều công trình phúc lợi xã hội. Trong đó, có việc tráng nhựa 1km tuyến đường Tầm Vu, trị giá hơn 40 triệu đồng và hơn 100 ngày công lao động do dân đóng góp. Ông Dũng chia sẻ: “Công việc làm đường đều do dân thực hiện, từ việc bầu tổ vận động làm đường đến tổ chức thi công, cán bộ KV chỉ giám sát và tham gia làm cùng bà con”.

Ông Dũng (bên phải) hỏi thăm tình hình sản xuất của dân.

Nhìn tuyến đường khang trang, ông Nguyễn Văn Mười, người dân KV Thới Thuận, cho biết: “Mọi việc đều được cán bộ KV đưa ra bàn bạc nên bà con đồng lòng ủng hộ. Hôm làm đường, Bí thư Dũng cùng cán bộ KV tới làm cùng bà con nên đỡ tốn kém chi phí thuê nhân công”. Hiện nay, ông Dũng cùng cán bộ KV đã vận động được hơn 20 triệu đồng chuẩn bị tráng nhựa khoảng 500m đường. Trước đó, ông Dũng và cán bộ KV vận động nhân dân đóng góp 27 triệu đồng đổ đá xô bồ tuyến kinh Tràm 1 dài 1.200m...

Song song đó, ông Dũng cùng các cán bộ KV còn vận động bà con đóng góp làm cột, lắp đèn chiếu sáng công cộng dài 2.020m, với chi phí khoảng 52 triệu đồng và khoảng 120 ngày công lao động; vận động bà con lắp 1 camera an ninh trị giá hơn 5 triệu đồng ở ngã ba Tầm Vu. Nhờ chiết xuất từ camera an ninh mà công an đã bắt được 1 đối tượng trộm xe gắn máy, trả lại tài sản cho bà con.

Ông Dũng và cán bộ KV còn phát động bà con đắp 4 đập bằng cao su trị giá khoảng 8 triệu đồng để bảo vệ khoảng 45ha vườn cây ăn trái. Ông Lê Văn Trải, người dân KV, bày tỏ: “Những năm trước, khi đến mùa nước lũ, mạnh ai nấy be bờ bảo vệ vườn cây ăn trái của mình. Năm nay, Bí thư Dũng cùng các cán bộ họp dân, vận động bà con đóng góp tiền, ngày công cùng lao động đắp đập nên hiệu quả cao hơn. Lũ về, bà con không còn lo sợ vỡ đê, thiệt hại vườn cây ăn trái nữa”. Ông Dũng và Tổ Dân vận còn vận động bà con cải tạo 8,5ha vườn kém hiệu quả sang trồng các loại cây có hiệu quả kinh tế cao như nhãn Ido, bưởi da xanh, cam ruột đỏ, măng cụt, sầu riêng; thành lập tổ hợp tác sản xuất cam ruột đỏ gồm 6 thành viên, với khoảng 4,2ha...

Trong quá trình chỉ đạo, điều hành, ông Dũng luôn thực hiện tốt quy chế dân chủ, xông xáo tham gia cùng cán bộ KV vận động nhân dân thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ. Nhiều năm liền KV giữ vững danh hiệu văn hóa, chi bộ đạt trong sạch vững mạnh… Ông Nguyễn Thanh Quyền, Phó Trưởng KV Thới Thuận, cho biết: “Chính sự tiền phong gương mẫu, cách sống hòa đồng của đồng chí Bí thư Chi bộ đã tạo được sự đoàn kết gắn bó trong cán bộ của KV. Mỗi khi giao việc, đồng chí luôn nhắc nhở và hỗ trợ kịp thời khi gặp khó khăn. Nhờ sự nhiệt tình của đồng chí mà việc vận động quần chúng được thuận lợi”.

Ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ của Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ Dân vận, ông Dũng còn cần cù lao động, nâng cao hiệu quả kinh tế của gia đình. Mỗi tháng, tranh thủ ngày thứ 7, chủ nhật, ông chạy ghe sang Đồng Tháp bỏ mối bánh kẹo. Hiện nay, 5 công vườn ông trồng mận bắt đầu cho trái chiếng. Ông Dũng nói: “Là cán bộ mà cuộc sống khó khăn thì khó vận động bà con lắm. Muốn dân tin tưởng, mình phải gương mẫu, nói đi đôi với làm, bà con sẽ hưởng ứng theo”.

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Nguồn Cần Thơ: http://baocantho.com.vn/guong-mau-de-dan-tin-lam-theo-a102611.html