Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và khát vọng dựng xây đất nước hùng cường

Lễ trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam năm 2020 ghi dấu mốc 25 năm hình thành và phát triển của Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam và Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, càng khẳng định sự đúng đắn về việc xác lập một phương thức của Đoàn trong bồi dưỡng, cổ vũ, phát huy vai trò thanh thiếu nhi cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn trao khen thưởng cho 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biêu năm 2020 (Ảnh: Dương Triều)

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn trao khen thưởng cho 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biêu năm 2020 (Ảnh: Dương Triều)

Ngày 21/3/2021, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức Lễ Tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, 10 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2020 và kỷ niệm 25 năm Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu.

Đến dự buổi lễ có:

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chánh văn phòng T.Ư Đảng

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn có:

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng.

Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Giải thưởng.

Lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên Tổng biên tập báo Nhi đồng, nguyên Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.

Đồng chí Vũ Quang Vinh, nguyên Tổng biên tập báo Nhi đồng, nguyên Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.

Đồng chí Trần Quang Đạo, nguyên Tổng biên tập báo Nhi đồng, nguyên Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.

Đồng chí Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam.

Đồng chí Phùng Công Sưởng, Phó tổng biên tập báo Tiền Phong, Phó giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.

Dự Lễ Tuyên dương còn có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo các phòng, ban Trung ương Đoàn; đại diện nhiều cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Nhiều Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng các thời kỳ cũng có mặt tại buổi lễ và giao lưu cùng khán giả: Đại tá, Anh hùng LLVTND Mai Hoàng – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an; doanh nhân Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Cty CP Đồng Tâm; Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn công nghệ Bkav Nguyễn Tử Quảng…

Ảnh: Dương Triều

Gương mặt trẻ Việt Nam 2020

4 giờ trước

Trực tiếp Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

21/03/2021

21/03/2021

Trong khuôn khổ Lễ trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020 và kỷ niệm 25 năm Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, vào sáng 21/3, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam - T.Ư Đoàn chức lễ báo công và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương tượng đài liệt sĩ đường Bắc Sơn.

Đại diện các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng năm 2020, đại úy Nguyễn Trung Đức - Gương mặt tiêu biểu lĩnh vực An ninh trật tự, báo công dâng Bác, nguyện cùng tuổi trẻ Việt Nam tiếp tục nỗ lực, cố gắng hơn nữa trong mọi lĩnh vực công tác và hoạt động xã hội để đóng góp vào sự nghiệp chung xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đưa Việt Nam phát triển hùng cường như mong mỏi của Bác. (Ảnh: Dương Triều)

20 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng năm 2020 cùng nhiều Gương mặt tiêu biểu và triển vọng các thời kỳ dự lễ báo công dâng Bác. (Ảnh: Dương Triều)

Đoàn đại biểu dâng vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tiếp đó, đoàn đại biểu Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng đã cùng dâng hương bày tỏ tri ân tới các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm liệt sĩ đường Bắc Sơn. (Ảnh: Dương Triều)

21/03/2021

Trước đó, vào tối 20/3, T.Ư Đoàn và Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức buổi gala chào mừng các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng, cùng các đại biểu về dự Lễ trao giải năm 2020 và kỷ niệm 25 năm Giải thưởng.

Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy tặng quà cho các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020 (Ảnh: Dương Triều)

Phát biểu tại chương trình, anh Bùi Quang Huy - Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn cho biết: Giải thưởng GMTVNTB là phần thưởng cao quý của T.Ư Đoàn tôn vinh những điển hình thanh niên tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Giải thưởng nhằm tạo động lực phát triển tài năng trẻ và thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện, sáng tạo, cống hiến trong các lĩnh vực; đồng thời thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội với sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ.

“Trong hành trình 25 năm phát triển, Giải thưởng đã thông qua các gương mặt được vinh danh để lan tỏa những điều tốt đẹp và những tấm gương điển hình trong thanh thiếu nhi vì mục đích giáo dục thanh thiếu nhi, giúp thế hệ tương lai tốt hơn”, anh Huy nói.

21/03/2021

21/03/2021

21/03/2021

21/03/2021

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, chụp ảnh lưu niệm cùng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu các thời kỳ. (Ảnh: Dương Triều)

21/03/2021

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ Tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020 và kỷ niệm 25 năm Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu.

(Từ trái qua phải) Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng; Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam (Ảnh: Dương Triều)

Từ phải qua trái) Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chánh văn phòng T.Ư Đảng; Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Giải thưởng; nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam (Ảnh: Dương Triều)

21/03/2021

Mở đầu chương trình, các đại biểu theo dõi phóng sự "Khát vọng cống hiến". Phóng sự khẳng định cơ đồ, vị thế của đất nước Việt Nam ngày nay, và những đóng góp, vai trò của thanh niên trong những thành tựu mà đất nước đạt được trong những năm qua.

Chia sẻ trong phóng sự, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết: Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là giải thưởng cao quý của T.Ư Đoàn vinh danh các bạn trẻ xuất sắc có độ tuổi dưới 35. Qua 25 năm tổ chức đã, Giải thưởng đã tuyên dương 250 gương mặt. Các gương được tuyên dương không chỉ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chức trách của mình mà còn không ngừng lan truyền cảm hứng tới các bạn trẻ khác.

21/03/2021

Các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020 dự lễ tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng năm 2020.

Ảnh: Dương Triều

Ảnh: Dương Triều

Ảnh: Dương Triều

Ảnh: Dương Triều

Ảnh: Dương Triều

21/03/2021

Ảnh: Dương Triều

Hai khách mời là những cá nhân từng nhận Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, nay đã thành đạt tạo ra thành tựu có sức ảnh hưởng, lan tỏa trong xã hội mở đầu buổi giao lưu tại chương trình, đó là ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐ Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP gạch Đồng Tâm. Ông Thắng là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 1999. Đại tá Mai Hoàng - Anh hùng LLVTND thời kỳ đổi mới, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an. Đại tá Hoàng là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2013.

21/03/2021

Theo ông Võ Quốc Thắng, trên mặt trận kinh tế, niềm tin và lạc quan rất quan trọng đối với mỗi người để thành công. Ông Thắng cũng chia sẻ: Những ngày đầu chưa có nhà nhưng vẫn đầu tư xây dựng một nhà máy, nỗi sợ lớn nhất của tôi là mất vốn là phải làm lại từ đầu. "Bây giờ tôi vẫn có nỗi sợ, nhưng không thể dừng lại được vì tôi vẫn còn sức và vẫn còn muốn cống hiến. Ngay cả 20 năm qua, ta làm trước hết vì Tổ quốc, vì đồng nghiệp, vì gia đình và cuối cùng mới vì bản thân mình. Đó là triết lý của tôi", ông Thắng nói.

21/03/2021

Đại tá Mai Hoàng cho biết: năm 2013, vừa đánh án xong thì đi xuyên đêm từ Tây Bắc xuống Hà Nội nhận giải. Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu rất danh giá, đặc biệt với các bạn trẻ. Năm 2015, tôi được Bí thư T.Ư Đoàn trao tặng huy hiệu Vì Tuổi trẻ dũng cảm, cũng là năm bước qua tuổi 35. Sau khi nhận giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm của chiến sỹ công an ngày càng nâng cao. Tôi và đồng đội đã thực hiện thành công 57 trận đánh với tội phạm. Chính khát vọng cống hiến và mong muốn góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân là động lực để tôi gắn bó với công việc. Khi đi đánh án, chúng tôi phải quyết định phải tác chiến với tội phạm. Áp lực nhất là bảo vệ an toàn tính mạng cho đồng đội, hiệu quả thành công của chuyên án. Chính niềm tin vào công việc mình đang thực hiện là chính nghĩa nên luôn hoàn thành xuất sắc với nhiệm vụ được giao.

21/03/2021

Trong suốt 25 năm qua, Giải thưởng Gương mặt Trẻ Việt Nam tiêu biểu hàng năm đã vinh danh, góp phần truyền cảm hứng từ các tài năng trẻ xuất sắc trong tất cả lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, an ninh quốc phòng, lao động sản xuất, công tác Đoàn-Hội đến các thế hệ Thanh niên Việt Nam.

Để ghi nhận những thành tích xuất sắc đó, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã quyết định trao tặng bằng khen cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam - cơ quan thường trực của Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và lãnh đạo của Quỹ.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam

21/03/2021

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam Lê Xuân Sơn và Phó Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam Phùng Công Sưởng

21/03/2021

Đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, trao Bằng khen của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho 8 đơn vị đồng hành với Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu trong suốt thời gian qua và những hoạt động của Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam

21/03/2021

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam Lê Xuân Sơn và Phó Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam Phùng Công Sưởng.

21/03/2021

Chương trình giao lưu tiếp tục với chủ đề "Nghị lực vượt khó và đồng hành với đất nước vượt đại dịch COVID - 19".

Ảnh: Duy Phạm

Khán giả đã cùng nhìn lại bối cảnh khó khăn chung của thế giới và đất nước trong đại dịch COVID - 19, mà trong đó tuổi trẻ Việt Nam đã phát huy tính tiên phong, đồng hành cùng đất nước vượt khó khăn. Sáng lên trong đó là những tấm gương và việc làm tiêu biểu, như: hành động ủng hộ COVID-19 của cầu thủ Nguyễn Văn Quyết, câu chuyện phòng chống dịch trên tuyến đầu của bác sĩ Trần Anh Tú; câu chuyện về ATM gạo, ATM khẩu trang của Hoàng Tuấn Anh...

21/03/2021

Hoàng Anh Tuấn chia sẻ: Khi dịch COVID-19 xảy ra, thấy y, bác sĩ đi vào tuyến đầu chống dịch. Mình cũng muốn làm việc gì đó cho xã hội. Và ATM gạo ra đời như một món quà dành tặng bố mẹ, cùng các y, bác sĩ. Đối với một doanh nghiệp làm ATM gạo gặp rất nhiều khó khăn. Khi làm cây ATM gạo đầu tiên thì tất cả nhân viên của mình chung tay khiêng gạo, từ nhân viên văn phòng đến nhân viên kho, tưởng chừng như không thể bắt đầu làm chiếc thứ hai. Rất may là đoàn thanh niên từ các tỉnh, thành đã hỗ trợ và giúp đỡ mình vượt qua những khó khăn đó. Bằng cách nào đó các bạn trẻ triển khai rất nhanh, mau chóng lan tỏa ra rất nhiều các tỉnh thành mặc dù công tác kỹ tthuật chỉ có thể trao đổi qua điện thoại

21/03/2021

Anh Trần Anh Tú chia sẻ câu chuyện khó khăn truy vết, khoanh vùng và dập dịch tại các ổ dịch COVID-19. Theo anh Tú, việc phát hiện người bệnh để cách ly là rất khó khăn, đòi hỏi sự "thần tốc" trong các hoạt động từ truy vết, khoanh vùng đến dập dịch. "Nếu chúng ta bỏ lọt, muộn trường hợp F1 thì dịch bệnh sẽ có nguy cơ bùng phát. Do đó, thông tin điều tra truy vết phải thông suốt, đi nhanh nhất, kịp thời nhất và đầy đủ nhất. Chúng tôi đã chứng kiến các đồng nghiệp ở y tế cơ sở phải kiêm nhiệm nhiều hoạt động, điều tra truy vết, thực hiện cách ly, làm công tác báo cáo. Điều này khiến chúng tôi trăn trở tìm cách giảm tải cho đồng nghiệp. May mắn chúng tôi có sự giúp đỡ của tổ thông tin phản ứng nhanh gồm nhiều cán bộ Bộ Y tế, cán bộ giảng viên ở các trường... và các bạn sinh viên ngành y", Trần Anh Tú nói đồng thời trao đổi về tiêu chuẩn thời gian truy vết, khoanh vùng: càng nhanh càng tốt, thậm chí chỉ tính bằng phút bằng giờ.

21/03/2021

Chị Ngọc Anh - trạm trưởng trạm y tế xã Hạ Lôi bất ngờ xuất hiên tại lễ tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020. Chia sẻ về công tác chống dịch tại địa phương, chị Ngọc Anh cho biết: "Tôi rất vinh dự được dự buổi lễ, và đến hôm nay khi nghe những chia sẻ tôi mới hiểu hết được sự vất vả của cán bộ y tế như bạn Tú. Thay mặt người dân tại thôn Hạ Lôi, một lần nữa tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ của các bác sĩ tuyến đầu khi người dân gặp khó khăn nhất. Tôi xin được tặng Trần Anh Tú và Hoàng Tuấn Anh chậu hoa hồng do chính người dân Hạ Lôi trồng như một lời tri ân tới các bạn".

21/03/2021

"Khát vọng tuổi trẻ Việt Nam" là chủ đề tiếp theo được chia sẻ tại lễ trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020.

Ảnh: Duy Phạm

Ngoài bản lĩnh, ý chí tiên phong trong mọi mặt của đời sống xã hội, thanh niên Việt Nam còn cần không ngừng nỗ lực phát huy sáng tạo để đóng góp vào sự phát triển và hiện thực hóa khát vọng hùng cường của đất nước. Trong khát vọng hùng cường của đất nước đó đã sáng lên nhiều gương mặt với câu chuyện giàu cảm hứng, như: câu chuyện đam mê toán học của Bùi Hồng Đức; câu chuyện nghiên cứu của Đoàn Lê Hoàng Tân; câu chuyện triệt phá đường dâu đánh bạc qua mạng của Đại úy Nguyễn Trung Đức; câu chuyện tài năng âm nhạc Võ Minh Quang; câu chuyện dạy học trực tuyến trong COVID-19 của Hà Ánh Phượng được thế giới ghi nhận; câu chuyện Starup thành công của Phạm Ngọc Anh Tùng; câu chuyện về giải nhất lịch sử của đội tăng Army Games Việt Nam của Thiếu tá Trần Việt Hải...

Trong phần giao lưu, chương trình đã trao đổi với cô giáo Hà Ánh Phượng - Trường THPT Hương Cần, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ; Phạm Ngọc Anh Tùng - CEO Công ty TNHH Công nghệ và Thương mại UFO; Thiếu tá Trần Việt Hải - Đại đội trưởng Đại đội 8, Tiểu đoàn 3, Lữ 201, Binh chủng Tăng thiết giáp.

21/03/2021

Anh Phạm Ngọc Anh Tùng chia sẻ về lý do mong muốn xây dựng bản đồ nông sản FoodMap. Theo Ngọc Tùng, Việt Nam là quốc gia có nhiều điều kiện tự nhiên để trở thành quốc gia nông nghiệp mạnh không chỉ ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, những người trồng và người sản xuất chịu nhiều rủi ro nhất; thương hiệu nông sản Việt còn ít xuất hiện tại các siêu thị châu Âu. Đó là lí do thôi thúc tôi xây dựng sàn giới thiệu nông sản. Qua đó giới thiệu nguồn gốc, quảng bá thương hiệu nông sản; giúp người tiêu dùng mua được những sản phẩm chất lượng; đồng thời hướng đến thị trường thế giới.

21/03/2021

Chia sẻ tại chương trình, cô giáo Hà Ánh Phượng cho biết: "Ngay từ khi tiếp cận với tiếng Anh, tôi và người bạn thân của mình đã tạo ra môi trường để luyên tập ngoại ngữ. Lúc đó chúng tôi cố gắng nói tiếng Anh thật nhiều, bắt đầu từ những câu nói hằng ngày. Càng lớn tôi hỉeu rằng tiếng Anh như là chìa khóa mở ra cánh cửa hội nhập, cánh cửa toàn cầu. Đặc biệt là trong bối cảnh 4.0, thiếu ngoại ngữ là một điểm yếu, nhất là đối với những đứa trẻ dân tộc vùng cao như chúng tôi. Mô hình lớp học không biên giới, chính là sự kết nối mô hình của tôi với rất nhiều các lớp học của cô giáo khác trên thế giới. Qua đó các em học sinh không chỉ học được kiến thức, mà còn phát triển khả năng giao tiếp để không chỉ trở thành một công dân tốt, tạo tiền đề trở thành một công dân toàn cầu trong tương lai. Tại lớp học tôi cũng rất coi trọng việc quảng bá văn hóa của Việt Nam. Hiện các em học sinh của tôi đã có thể tự tin giao tiếp, giới thiệu văn hóa của dân tộc mình đến bạn bè quốc tế".

21/03/2021

Thiếu tá Trần Việt Hải cho biết: "Mỗi lần nghĩ lại thì thấy như mình vừa mới nhận tấm huy chương Vàng và đứng trên bục cao nhất tại giải đấu. Để có tấm huy chương đó cần sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo, tinh thần dân tộc Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Điều khó nhất trong việc chinh phục chiếc huy chương Vàng là vượt qua bản thân mình. Mỗi trận đấu, nấc thang mới thì phải lấy bản thân là ngưỡng cửa đầu tiên phải vượt qua. Năm 2021, chúng tôi bước lên bảng đấu mới với các đội rất mạnh. Đội tăng thiết giáp Việt Nam ngay khi lên bảng 1 thì đã bắt đầu có kế hoạch tổ chức luyện tập để năm 2021 tiếp tục chinh phục đỉnh cao mới, để kết quả năm nay tốt hơn kết quả năm trước".

21/03/2021

Anh Nguyễn Tử Quảng - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 1998, cho biết rất xúc động và nhớ lại 23 năm trước cũng được vinh dự nhận giải thưởng này. “Những thứ tôi làm vẫn còn nhỏ bé. Tiềm năng đất nước và sứ mệnh của mình rất lớn, đòi hỏi phải mỗi người chúng ta phải nỗ lực hơn rất nhiều. Tôi thấy dân tộc Việt Nam rất nghĩa khí. Chúng ta có tiềm năng để trở thành nước hàng đầu trên thế giới nếu sử dụng tốt nguồn năng lượng đó”, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 1998 nói, đồng thời cho biết thêm: “Tôi nói rất nhiều niềm tin và cũng đã nhận được rất nhiều danh hiệu ‘nổ’. Tuy nhiên, nếu có tình yêu nước, được ghi nhận của những người có tâm và trách nhiệm thì cớ sao phải chùn bước. Thời gian qua, tôi từng có nhiều ý kiến phải đối mình, nhưng nghĩ đến những lúc nhận giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu thì bản thân phải vươn lên để đóng góp cho đất nước hùng cường”.

21/03/2021

Tại chương trình, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020 Võ Minh Quang đã biểu diễn Piano tác phẩm La Campanella Concert Etude in D flat major S.144/3 của nhà soạn nhạc Franz Liszt. Đây là tác phẩm có kỹ thuật khó vì có quãng dài.

Không chỉ biểu diễn tác phẩm kinh điển, Quang còn yêu thích các tác phẩm dân ca. Ngay tại sân khấu chương trình, cậu biểu diễn bài "Trống cơm" kết hợp với tiếng vỗ tay của khán giả trong chương trình.

Ảnh: Duy Phạm

Ảnh: Duy Phạm

Ảnh: Duy Phạm

21/03/2021

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại Lễ Tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020

21/03/2021

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại Lễ Tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020

Phát biểu tại lễ trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, cho biết những năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có nhiều phong trào, chương trình, hoạt động để phát huy vai trò to lớn của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là một hoạt động rất thiết thực và ý nghĩa, nhằm tôn vinh những thanh thiếu nhi tiêu biểu, có uy tín và ảnh hưởng tích cực trong thanh niên và cộng đồng, với thành tích nổi trội, xuất sắc trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, thể dục thể thao, lao động sản xuất, bảo vệ Tổ quốc v.v…, góp phần phát hiện tài năng trẻ; thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành và của toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đánh giá cao sự kiên trì, tinh thần sáng tạo của Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam trong tổ chức Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu những năm qua. Chúc Giải thưởng cao quý này ngày càng phát triển bền vững, tiếp tục là động lực phấn đấu của tuổi trẻ cả nước.

Theo Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, năm 2020, đại dịch COVID-19 và thiên tai đã ảnh hưởng nặng nề đến đất nước ta. Trong bối cảnh đó, tuổi trẻ Việt Nam tiếp tục thể hiện những phẩm chất tốt đẹp, phát huy cao độ tinh thần xung kích, tình nguyện. Những hình ảnh, câu chuyện về các gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng năm 2020 thật xúc động và đầy ý nghĩa. Các bạn đã có mặt trên tất cả các “mặt trận” với tinh thần “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Thành tích, sự đóng góp của các bạn cho đất nước, cho cộng đồng sẽ được tôn vinh và lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Thành tích ấy chính là những bông hoa tươi thắm nhất chào mừng 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

“Tôi tin tưởng rằng, những gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu được tuyên dương hôm nay, sẽ cùng tuổi trẻ cả nước tiếp tục nêu cao tinh thần tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta giữ vững và phát huy các thành quả cách mạng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc”, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nói.

21/03/2021

Tiếp theo chương trình là phần giao giải thưởng cho các cá nhân xuất sắc trong năm 2020.

Mở đầu là phần trao giải cho 10 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2020.

Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chánh Văn phòng T.Ư Đảng Nguyễn Đắc Vinh và Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN Bùi Quang Huy trao khen thưởng.

Ảnh: Dương Triều

21/03/2021

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn trao khen thưởng cho 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biêu năm 2020.

Đại úy Nguyễn Trung Đức

Hoàng Tuấn Anh

Thiếu tá Trần Việt Hải

Cô giáo Hà Ánh Phượng

Cầu thủ bóng đá Nguyễn Văn Quyết

TS Đoàn Lê Hoàng Tân

Em Võ Minh Quang

Bác sĩ Trần Anh Tú

Phạm Ngọc Anh Tùng

21/03/2021

Toàn cảnh lễ trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng năm 2020

Nhóm Phóng viên

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/guong-mat-tre-viet-nam-tieu-bieu-va-khat-vong-dung-xay-dat-nuoc-hung-cuong-1809956.tpo