Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu dâng hương báo công các Vua Hùng

Sau lễ trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020 và kỷ niệm 25 năm giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, ngày 22/3, thường trực Quỹ hỗ trợ tài năng Việt Nam, báo Tiền Phong tổ chức lễ dâng hương báo công các Vua Hùng tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Dự Lễ báo công có nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam; nhà báo Phùng Công Sưởng - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Phó Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, cùng đại diện Tỉnh đoàn Phú Thọ.

Dự Lễ báo công có nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam; nhà báo Phùng Công Sưởng - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Phó Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, cùng đại diện Tỉnh đoàn Phú Thọ.

Đặc biệt, chương trình có sự góp mặt của 20 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng năm 2020; các gương mặt triển vọng, tiêu biểu các thời kỳ...

Đại diện các gương mặt trẻ tiêu biểu và triển vọng năm 2020, anh Phạm Ngọc Anh Tùng - Gương mặt tiêu biểu lĩnh vực Kinh doanh khởi nghiệp đọc báo công, dâng hương các Vua Hùng.

Anh Phạm Ngọc Anh Tùng cho biết, các Gương mặt trẻ năm nay đại diện cho những người đang từng giờ, từng phút đương đầu với hiểm nguy, chiến đấu chống tội phạm, chống lại những tiêu cực của xã hội; những người ngày đêm hăng say lao động sản xuất, vươn lên làm giàu cho gia đình, quê hương, cộng đồng.

Họ là những người đam mê nghiên cứu, sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học, đem những thành tựu khoa học kỹ thuật ứng dụng vào xã hội; những người đam mê hoạt động trong lĩnh vực văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao đã gặt hái được thành công của bản thân, mang lại vinh quang cho Tổ quốc; những người mang sức lực, tâm trí của mình cống hiến cho giới trẻ, cho cộng đồng, xã hội...

Đại diện cho các gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng tham dự Lễ báo công, anh Phạm Ngọc Anh Tùng bày tỏ, thế hệ trẻ hôm nay luôn nêu cao truyền thống đoàn kết và đạo lý uống nước nhớ nguồn.

"Chúng con, tuổi trẻ cả nước mãi ghi nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Xin hứa sẽ cùng nhau đoàn kết, không ngừng phấn đấu vươn lên với tinh thần tự lực, tự cường, phát huy tài năng, trí tuệ, nhiệt huyết của tuổi trẻ tiếp tục phấn đấu trong học tập, lao động sản xuất, trong chiến đấu, bảo vệ xã hội, bảo vệ biên cương Tổ Quốc, phấn đấu vươn lên trong các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, mang hình ảnh tuổi trẻ Việt Nam, dân", anh Tùng nói.

Đoàn đại biểu dâng hương, tưởng nhớ công lao dựng nước của các Vua Hùng.

Nhà báo Lê Xuân Sơn giới thiệu về khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng với 20 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, triển vọng năm 2020; Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, triển vọng các thời kỳ.

Các đại biểu chụp ảnh tại đền Giếng. Tại đây, ngày 19/9/1954, Bác Hồ nói chuyện cùng cán bộ, chiến sĩ đại đoàn 308 Quân Tiên Phong trước khi tiếp quản Thủ đô.

Người căn dặn: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữa lấy nước". Đại diện cho thế hệ trẻ hôm nay, các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, triển vọng thể hiện lời hứa quyết tâm bảo vệ, xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh.

Đức Văn - Hoàng Mạnh Thắng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/guong-mat-tre-viet-nam-tieu-bieu-dang-huong-bao-cong-cac-vua-hung-1810449.tpo