Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân đam mê nghiên cứu khoa học với nhiều sáng kiến

'Chúng tôi, mỗi người đều đang công tác trên các cương vị, lĩnh vực, môi trường khác nhau, nhưng cùng chung một hoài bão, đó là đóng góp tâm huyết, tinh thần xung kích, sáng tạo, cống hiến tài năng, trí tuệ, sức trẻ của mình để xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao'. Đó là tâm sự của Đại úy Nguyễn Đình Lưu - Trưởng ngành Cơ điện Tàu CSB 9003, Hải đội 401, BTL Vùng Cảnh sát biển 4, một trong những gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2022.

Thiếu tướng Lê Quang Đạo - Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, trao phần thưởng cho Đại úy Nguyễn Đình Lưu.

Thiếu tướng Lê Quang Đạo - Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, trao phần thưởng cho Đại úy Nguyễn Đình Lưu.

Trò chuyện với chúng tôi bên lề Lễ tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu Cảnh sát biển năm 2022 (CSB) ngày 23/3/2023, Đại úy Nguyễn Đình Lưu cho biết: Được sự tin tưởng của thủ trưởng các cấp, anh đã cùng với đồng chí, đồng đội tham gia thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng như đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; cứu hộ - cứu nạn và các nhiệm vụ khác. Trong đó, ấn tượng sâu sắc đối với Nguyễn Đình Lưu là chuyến đi 114 ngày liên tục trên biển, thực hiện nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền tại vùng biển giáp ranh Việt Nam - Indonesia và tại vùng biển Trưởng Sa.

“Trong quá trình trực tại vùng biển Trường Sa, luôn có nhiều lực lượng hoạt động, trong đó có tàu KN 277. Khi ấy, do thời tiết diễn biến phức tạp, sóng to, gió lớn nên hệ thống đông lạnh và 1 máy phát điện bị hỏng; tàu KN 277 đã liên hệ tàu CSB 9003 hỗ trợ. Được sự đồng ý của Sở chỉ huy, thuyền trưởng tin tưởng giao nhiệm vụ cho tôi và đồng chí máy trưởng sang hỗ trợ, khắc phục hỏng hóc cho tàu KN277”, Đại úy Nguyễn Đình Lưu kể lại.

Đại úy Nguyễn Đình Lưu đã mang các thiết bị, dụng cụ sang sửa chữa cho tàu KN 277 và trong thời gian 4 giờ không nghỉ, làm việc trong điều kiện sóng cấp 5, cấp 6, anh đã khắc phục xong hỏng hóc của máy phát điện, hệ thống điều khiển đông lạnh, nạp ga và chế một bộ hẹn giờ cho hệ thống hoạt động tạm thời giúp tàu KN 277 hoạt động trở lại.

“Bản thân tôi cảm thấy rất vui, hạnh phúc khi đã đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào việc hoàn thành nhiệm vụ không chỉ cho đơn vị mình, mà cả đối với đơn vị bạn”, Đại úy Nguyễn Đình Lưu phấn khởi kể lại.

Cũng theo Đại úy Nguyễn Đình Lưu, kỷ niệm sâu sắc đó đã thôi thúc anh tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện để hoàn thiện kỹ năng, kinh nghiệm và khả năng xử lý tình huống, khắc phục sự cố trên biển khi thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết phức tạp.

Đại úy Nguyễn Đình Lưu là tấm gương sáng trong việc đam mê nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong cán bộ, chiến sĩ CSB, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong toàn lực lượng. Từ năm 2021 đến nay, Nguyễn Đình Lưu đã đề xuất 2 đề tài cấp Tổng cục Kỹ thuật; thực hiện và bảo vệ thành công 1 đề tài, 1 sáng kiến cấp BTL CSB, và rất nhiều các sáng kiến, mô hình học cụ, cách làm hay được áp dụng tại đơn vị.

Tiêu biểu là sáng kiến “Bộ nguồn EPU trong hệ thống điều khiển, giám sát hệ động lực gam tàu TK-3500CV (MAREX OS II)”. Sáng kiến này của Nguyễn Đình Lưu khi triển khai ứng dụng đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khai thác, làm chủ vũ khí thiết bị kỹ thuật, nâng cao trình độ khai thác của đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, khắc phục nhanh chóng những hỏng hóc liên quan tới hệ thống điều khiển Marex OSII bằng những vật tư sẵn có trong nước.

Hay mô hình huấn luyện hệ thống điều khiển giám sát máy chính Paxman 18VP185; đã làm chủ nhiều phần mềm mô phỏng có hàm lượng kỹ thuật cao, thiết kế giáo án điện tử mang tính trực quan sinh động…

Những sáng kiến, cải thiến này đều được giải cao và có giá trị ứng dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Vùng CSB 4.

Trên cương vị Trợ lý tham mưu kế hoạch với cường độ công việc cao, mang tính khoa học linh hoạt, yêu cầu tham mưu, đề xuất, xử lý nhanh, chuẩn xác theo ý định người chỉ huy, bản thân Nguyễn Đình Lưu luôn nỗ lực, cố gắng, nắm chắc chức trách, nhiệm vụ, chủ động trong công tác, xây dựng tác phong làm việc khoa học, năng động, nhiệt tình, sáng tạo, ham học hỏi, cầu tiến bộ, tham mưu với thủ trưởng Phòng đúng, trúng, kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật của BTL Vùng CSB 4.

Với những thành tích đã đạt được, Nguyễn Đình Lưu vinh dự được tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 3 năm liên tục, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen, BTL CSBVN tặng 3 Bằng khen. Và mới đây nhất, ngày 16/3/2023, Nguyễn Đình Lưu đã vinh dự được Bộ Quốc phòng tuyên dương là một trong những gương mặt trẻ triển vọng toàn quân.

Khiêm tốn, ham học hỏi, Nguyễn Đình Lưu cho biết: “Kết quả của tôi có được được chính là nhờ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của thủ trưởng các cấp, sự động viên, giúp đỡ của đồng chí, đồng đội, cùng với sự quyết tâm, cố gắng hết mình của các thành viên tham gia thực hiện đề tài, sáng kiến”.

Tấm gương của Nguyễn Đình Lưu đã thể hiện niềm tự hào của thế hệ trẻ “Bộ đội Cụ Hồ” - Người chiến sĩ CSBVN” khẳng định về trình độ, khả năng làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại của lực lượng CSBVN hôm nay.

Nguyễn Đình Lưu tâm sự: Với tinh thần đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, anh luôn tích cực thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, góp phần làm sáng thêm hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân cả nước; góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Bài và ảnh: Viết Tôn/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/nguoi-tot-viec-tot/guong-mat-tre-trien-vong-toan-quan-dam-me-nghien-cuu-khoa-hoc-voi-nhieu-sang-kien-20230324021835725.htm