Gương điển hình xây dựng gia đình hạnh phúc tại Hậu Giang

Gia đình ông Luân và ông Sáu Cứ được người dân quý mến không những vì thường xuyên làm công tác xã hội, mà còn gương mẫu trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con tốt.

Gia đình ông Lê Văn Luân và bà Lê Thị Nguyệt ở ấp 5, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang được bà con trong xóm quý mến vì hay giúp đỡ những gia đình khó khăn. Gia đình ông Luân còn là một tổ ấm mẫu mực trong xóm ấp.

Ông Hồ Ngọc Tôn – Trưởng ấp 5, thị trấn Nàng Mau cho biết “Trong nhiều năm qua, gia đình ông Luân thường xuyên giúp đỡ những hộ khó khăn trong xóm. Khi thì ông ủng hộ tiền, có khi thì gửi gạo, nước tương, dầu ăn, tập, viết… cho những gia đình này. Tuy sự giúp đỡ không đáng là bao, nhưng đã làm ấm lòng các hoàn cảnh khó rất nhiều trong lúc khốn khó, động viên họ vươn lên trong cuộc sống. Đáng chú ý, gia đình ông Luân còn gương mẫu và đi đầu trong việc góp công, góp của để hoàn thành công trình tuyến đường chào mừng 15 năm thành lập tỉnh Hậu Giang và 20 năm thành lập huyện Vị Thủy; đóng góp Quỹ an sinh xã hội, Quỹ vì người nghèo và nhiều phong trào hành động cách mạng khác ở địa phương”.

Ông Luân chia sẻ về bí quyết xây dựng gia đình hạnh phúc: “Cuộc sống hôn nhân có lúc sẽ trải qua nhiều khó khăn, trắc trở nhưng nếu vợ chồng luôn chung thủy, nghĩa tình; ông bà, cha mẹ ứng xử với con cháu yêu thương, gương thì sẽ làm gương cho con noi theo; từ đó giữ gìn được ngọn lửa hạnh phúc gia đình.” – ông Luân nói.

Một trong những công trình mà gia đình ông Luân gương mẫu thực hiện

Một trong những công trình mà gia đình ông Luân gương mẫu thực hiện

Đến khu vực Bình Tân, phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang hỏi về gia đình ông Nguyễn Văn Cứ, (sinh năm 1961) thì hầu như ai cũng biết. Đây là một tấm gương sáng về xây dựng gia đình hạnh phúc. Ông Sáu Cứ có 7 người con và tất cả đều đã trưởng thành, có cuộc sống ổn định. Kết hôn từ năm 1982, cuộc sống gia đình ông Sáu Cứ từ đó cho đến nay luôn ngập tràn trong niềm hạnh phúc, sự yêu thương và đùm bọc lẫn nhau, bà con chòm xóm chưa một lần nghe họ to tiếng với nhau.

Ông Sáu Cứ tâm niệm: “Hạnh phúc gia đình là một tài sản quý giá nhất của đời người. Chính vì vậy, để giữ gìn và phát huy, mỗi thành viên trong gia đình tôi luôn quan tâm, chia sẻ, lắng nghe, bình đẳng, không được so đo tính toán và tôn trọng lẫn nhau”.

Ông Trương Văn Quen - hàng xóm gia đình ông Sáu Cứ vui vẻ cho biết: “Không chỉ lo cho mái ấm của mình, ông Sáu Cứ còn lo xây dựng cộng đồng hạnh phúc, bằng cách vận động mọi người tham gia và thành lập Câu lạc bộ góp công, góp của khu vực Bình Tân và ông được tín nhiệm bầu làm Chủ nhiệm. Thông qua câu lạc bộ, ông tiến hành vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm và các thành viên trong Câu lạc bộ góp công, góp của xây dựng, nâng cấp, sửa chữa cầu – đường nông thôn; cất nhà cho những trường hợp có hoàn cảnh hết sức khó khăn để họ an cư lạc nghiệp; thăm viếng, tặng quà cho những gia đình nghèo khó; chuyển bệnh từ thiện…”.

Một trong những căn nhà được ông Sáu Cứ (phía trong cùng, bên tay trái) Chủ nhiệm Câu lạc bộ góp công, góp của khu vực Bình Tân vận động xây tặng.

Bà Nguyễn Thị Lệ - khu vực Bình Hòa, phường Vĩnh Tường vừa được Câu lạc bộ vận động kinh phí xây tặng căn nhà mới rơi nước mắt chia sẻ: “Nếu không có sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm và các thành viên trong Câu lạc bộ, đặc biệt là ông Sáu Cứ, không biết cuối đời tôi có căn nhà lành lặn để che mưa che nắng hay không”.

Những việc làm của ông và các thành viên trong Câu lạc bộ đã tạo được sự tin tưởng và uy tín ngày càng lớn, được nhiều người biết đến và hết lòng ủng hộ. Chính vì vậy, hoạt động của Câu lạc bộ ngày càng hiệu quả và thu hút thêm nhiều thành viên tham gia. Từ năm 2015 đến nay, câu lạc bộ đã làm mới và nâng cấp hơn 7.000m đường giao thông nông thôn; sửa chữa hàng chục cây cầu; cất 13 căn nhà, trị giá mỗi căn trên 30 triệu đồng, đó là chưa kể tiền công do các thành viên Câu lạc bộ góp vào; và còn rất nhiều việc làm khác, góp phần cùng với địa phương xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.

Với những đóng góp của mình, vừa qua, gia đình ông Lê Văn Luân và gia đình ông Nguyễn Văn Cứ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng danh hiệu “Người tốt việc tốt tiêu biểu, Gia đình văn hóa tiêu biểu”.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/guong-dien-hinh-xay-dung-gia-dinh-hanh-phuc-tai-hau-giang-d160580.html