Gượng dậy sau cơn lũ

Những ngày này ở Lệ Thủy (Quảng Bình), chính quyền, quân đội và người dân đang cùng nhau khắc phục hậu quả do các đợt lũ trong tháng 10 vừa qua gây ra.

Đến ngày 31/10, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp nước lũ vẫn chưa rút hết. Giao thông đường bộ trong xã nhiều đoạn vẫn bị chia cắt, các cánh đồng thì mênh mông nước.

Hình ảnh những con đường ngập trong nước, chỉ có thể di chuyển dựa vào hệ thống cọc tiêu vẫn xuất hiện khắp nơi tại xã Lộc Thủy. Mặc dù nước đã rút đi rất nhiều so với đỉnh lũ song vẫn ngập từ 2-4m, nhấn chìm gần như tất cả.

Trong đợt lũ lịch sử kéo dài hơn 10 ngày vừa qua, huyện Lệ Thủy có trên 32.000 nhà bị ngập nặng. Trong đó, nhiều địa phương bị nhấn chìm sâu trong lũ dữ từ 2-4m như xã Lộc Thủy, An Thủy, Phong Thủy, Xuân Thủy, Liên Thủy…

Xã Lộc Thủy nằm cuối dòng sông Kiến Giang. Là vùng đất cuối của Lệ Thủy tiếp giáp với vùng đồng ruộng và phá Hạc Hải nên lũ ngập lớn. Nhiều nhà cửa, công trình cả kiên cố lẫn ở tạm đều bị nước lũ tấn công, vỡ, sập khắp nơi.

Gia đình ông Bùi Hữu Thân (84 tuổi) và bà Võ Thị Nén (64 tuổi) ở xóm 2, thôn An Xá, xã Lộc Thủy là một trong những nhà bị ảnh hưởng nặng do đợt lũ vừa qua. Ông Thân và bà Nén chỉ vào vệt nước vẫn còn lưu lại trên tường.

Ông Thân là thương binh, bà Nén cũng tật nguyền nên trong cơn lũ chỉ biết đi tránh chứ không thể giữ được đồ đạc, do đó bị nước lũ cuốn đi rất nhiều tài sản. Trong những ngày qua, hàng hóa cứu trợ của đồng bào cả nước đã được chính quyền phân phát cho gia đình với những ưu tiên cho người già, hoàn cảnh khó khăn.

Để khắc phục hậu quả sau lũ, nhiều cán bộ, chiến sĩ của tỉnh Quảng Bình đã tham gia dọn dẹp, sửa chữa cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Theo Đại úy Nguyễn Bá Tình, chính trị viên của Tiểu đoàn Bộ binh 42, thuộc Trung đoàn bộ binh 996 (tỉnh Quảng Bình), tại huyện Lệ Thủy đang có khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ làm công tác khắc phục hậu quả cho bà con, trong đó, tại xã Lộc Thủy có hơn 60 cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn Bộ binh 42 đang làm nhiệm vụ.

Các chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn Bộ binh 42, Trung đoàn Bộ binh 996 đang dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau lũ cho gia đình ông Thân, bà Nén tại xóm 2, thôn An Xá, xã Lộc Thủy.

Để đáp ứng nhiệm vụ, các cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn Bộ binh 42 đều đóng tạm tại trụ sở UBND xã Lộc Thủy, tất cả ăn, ngủ tập trung tại các phòng chức năng của UBND xã.

Theo ông Bùi Hữu Tứ, Bí thư Đảng ủy xã, Lộc Thủy có 2 thôn là An Xá và Tuy Lộc đều bị lũ ngập sâu. Toàn xã có trên 1.200 hộ dân đều ngập nặng. Hiện nay, dù nước đã rút nhiều nhưng các dấu vết của trận lụt thì còn lưu lại trên cả những ngọn tre trong làng.

Tùng Đinh

Chia sẻ Facebook

4 0

Quan tâm

Tùng Đinh

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/guong-day-sau-con-lu-i276764.html