Gương 'Cháu ngoan Bác Hồ'

Trong lúc chơi cùng các bạn ở gần nhà ông bà ngoại tại xã Hữu Khuông, H. Tương Dương (Nghệ An), cháu Hùng Văn Hoàng (học lớp 2, Trường Tiểu học Lượng Minh, H. Tương Dương) nhặt được một nhẫn vàng của cụ Lữ Văn Lan (trú cùng xã) làm rơi.

Trong lúc chơi cùng các bạn ở gần nhà ông bà ngoại tại xã Hữu Khuông, H. Tương Dương (Nghệ An), cháu Hùng Văn Hoàng (học lớp 2, Trường Tiểu học Lượng Minh, H. Tương Dương) nhặt được một nhẫn vàng của cụ Lữ Văn Lan (trú cùng xã) làm rơi. Ngay sau đó, Hoàng mang nhẫn vàng trả lại cho cụ Lan. Cảm động trước hành động của Hoàng, gia đình cụ Lan đã viết thư gửi cho nhà trường để cảm ơn Hoàng. Ngày 6-3, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Lượng Minh đã đến điểm trường cháu Hoàng đang học để trao quà khen thưởng cho học sinh ngoan này.

Cháu Hoàng trả lại nhẫn vàng cho cụ Lan.

Cháu Hoàng trả lại nhẫn vàng cho cụ Lan.

D.H

* Sáng 6-3, anh Đoàn Ngọc Bình (trú TT Prao, H. Đông Giang, Quảng Nam) đi tập thể dục đã nhặt được chiếc ví có gần 10 triệu đồng cùng một số giấy tờ tùy thân của chủ chiếc ví. Anh Bình đã đăng thông tin lên mạng xã hội tìm người mất để trả lại. Trưa cùng ngày, anh Thạch Ngọc Liêm (1984, chủ ví tiền) đã đến xin nhận lại và cảm ơn anh Bình.

B.B

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/120_203032_guong-chau-ngoan-bac-ho-.aspx