Gundogan rực sáng, Man City hạ MU vô địch FA Cup

Cú đúp của Gundogan đã giúp Manchester City hạ Manchester United 2-1 để vô địch FA Cup, đồng thời tiến gần đến cú ăn ba lịch sử.

Một ngày thi đấu thăng hoa của Gundogan đã giúp Man City đánh bại MU với tỷ số 2-1 để lên ngôi vô địch FA Cup.

Bước vào trận đấu, Man City tự tin triển khai tấn công, ngay phút thứ 1, Man xanh đã có bàn thắng mở tỷ số. Xuất phát từ đường chuyền dài từ phía sân nhà, Kevin De Bruyne tranh chấp thành công trước khi chuyền cho Gundogan băng lên dứt điểm, cú vô lê đẹp mắt không cho thủ thành De Gea cơ hội cản phá, tỷ số 1-0 nghiêng về Man City.

Những phút tiếp theo, Man City tiếp tục triển khai tấn công, trong khi đó MU lùi sâu đội hình về phòng ngự, đoàn quân của HLV Erik Ten Hag chỉ trông chờ vào các pha chuyền bóng dài để tấn công.

Haaland bị kèm rất chặt và không có khoảng trống để dứt điểm. Ảnh: Reuters

Haaland bị kèm rất chặt và không có khoảng trống để dứt điểm. Ảnh: Reuters

Phút 20, Haaland làm khổ hàng thủ MU bằng tình huống đi bóng đầy mạnh mẽ, vượt qua trung vệ Varane trước khi tung cú sút uy lực, tiếc là bóng đi vọt xà ngang khung thành.

Lối chơi phòng ngự phản công của MU cuối cùng cũng có tác dụng, phút 30, từ tình huống phát bóng dài từ phần sân nhà, Wan-Bissaka đánh đầu, bóng trúng tay Grealish, sau khi tham khảo VAR, trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm 11m. Trên chấm penalty, Bruno Fernandes dễ dàng đánh bại thủ thành Ortega, quân bình tỷ số 1-1.

Nhận bàn thua bất ngờ, Man City bắt đầu tổ chức tấn công tổng lực, tuy nhiên trước hàng thủ đông người của Quỷ đỏ, các chân sút của Man xanh đều bất lực.

Sang hiệp 2, Man City vẫn duy trì thế trận tấn công, hiệp 2 vừa trôi qua chưa đầy 5 phút thì Man City đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Phút 51, từ tình huống đá phạt góc, Kevin De Bruyne chuyền bóng dài cho Gundogan, tiền vệ đội trưởng Man City tung cú sút bằng chân trái, bóng đập đất và đi vào lưới, tỷ số được nâng lên 2-1 cho Man City.

Tuyến giữa Man City thi đấu áp đảo hoàn toàn tuyến giữa MU. Ảnh: Reuters

Có được lợi thế dẫn trước, Man City chủ động chơi chậm và kiểm soát bóng, trong khi đó MU vẫn tìm các giải pháp để tiếp cận khung thành của Ortega. Đoàn quân của HLV Erik Ten Hag tấn công chủ yếu bằng các pha chuyền dài, tuy nhiên tất cả đều bị ngăn cản khá dễ dàng.

Phút 72, Haaland và Grealish phối hợp trong vòng cấm, tiền đạo người Na Uy tung cú sút uy lực nhưng thủ thành De Gea đã cản phá thành công, Gundogan băng vào đá bồi vào lưới nhưng tiền vệ người Đức đã việt vị trước đó.

Những phút cuối trận Man City chủ động cầm bóng để bảo toàn lợi thế, MU cũng tung ra sân những gì tốt nhất của mình, tuy nhiên bàn thắng gỡ hòa vẫn chưa đến. Hàng công MU tiếp tục mất tích trong trận đấu, một mình Rashford không thể vượt qua được hàng thủ thi đấu chắc chắn của Man City.

Gundogan tỏa sáng với cú đúp giúp Man City lên ngôi vô địch FA Cup. Ảnh: Reuters

Phút 81, từ tình huống tấn công, Bernardo Silva tung đường tạt bóng cắt ngang khung thành De Gea, tiếc là pha băng vào của Akanji không thể chạm được bóng.

Dù rất nỗ lực đưa trận đấu về vạch xuất phát một lần nữa nhưng MU không cách nào xuyên thủng hàng thủ của Man City, qua đó chấp nhận thua 1-2 và nhìn đối thủ lên ngôi vô địch FA Cup. Như vậy, Man City đã giành cú đúp quốc nội gồm Premier League và FA Cup. Chỉ cần thắng Inter Milan trong trận chung kết Champions League, đoàn quân của Pep Guardiola sẽ tái lập kỳ tích của MU giành cú ăn ba lịch sử.

HỮU VŨ

Nguồn PLO: https://plo.vn/gundogan-ruc-sang-man-city-ha-mu-vo-dich-fa-cup-post736300.html