Guillaume Graechen: 'U.19 HAGL cần phải hoàn thiện mình nếu muốn vô địch giải đấu'

Có được chiến thắng 2-1 trong ngày ra quân ở bảng B nhưng ông thầy người Pháp, Guillaume Graechen đã không hài lòng về các học trò của mình.

Đối đầu với U.19 HAGL, một trong những đội bóng được đánh giá là ứng cử viên của chức vô địch, U.19 Đồng Nai chọn cho mình đấu pháp phòng thủ phản công.

Họ phong tỏa tất cả các hướng tấn công của đối thủ trong suốt hiệp đấu đầu tiên. Tuy cầm bóng tấn công nhiều nhưng đội bóng trẻ phố núi hoàn toàn bế tắc trong việc kiếm tìm bàn thắng.

Sau khi kết thúc hiệp một và với những sự điều chỉnh từ phòng thay đồ, hiệp hai U.19 HAGL thi đấu khởi sắc hơn. Họ tấn công mạch lạc và liên tiếp ghi được hai bàn thắng chỉ trong chỉ sau 15 phút thi đấu của hiệp hai.

Trong phòng họp báo sau trận đấu, nhà cầm quân người Pháp cho rằng ông hài lòng về mặt kết quả nhưng không mấy vui với màn trình diễn của các học trò ở hiệp đấu đầu tiên.

HLV Guillaume Graechen thừa nhận các học trò của mình chưa có được sự tự tin cần thiết ở lượt trận đấu mở màn tại bảng B: "Một số cầu thủ U19 HAGL còn sợ sệt, chưa chơi đúng khả năng của các em. Nhiều tình huống các em không dám đột phá, làm mất đi tính đột biến".

Vị chiến lược gia người Pháp thừa nhận lứa những tuyển thủ U.19 HAGL thời điểm hiện tại đang thiếu những trận đấu cọ xát chất lượng và tin rằng họ sẽ trưởng thành hơn ở giải đấu năm sau:

"Trong đào tạo trẻ có nhiều sai số, đôi khi phải mất thời gian lâu mới có thể nhận ra cầu thủ thiếu gì, cần gì. Với lứa cầu thủ này, các em chưa được cọ xát với những đối thủ đẳng cấp như lứa 1, 2 từng được đá với Tottenham Hotspur, AS Roma hay tập huấn châu Âu".

Bên cạnh đó, HLV Guillaume Graechen cho biết việc chưa có nhiều thời gian làm việc cùng các học trò khiến các cầu thủ chưa hiểu hết những yêu cầu của ban huấn luyện đặt ra:

"Chỉ có 2 em sinh năm 1999, còn lại đều sinh năm 2000 và 2001. Đội hình này có lẽ sẽ đá tốt hơn vào năm sau. Tôi chỉ mới làm việc với lứa này 1, 2 năm nên có thể các em chưa tự tin với lối chơi tôi đề ra. Điều này khác với lứa 1 và 2 tôi đã làm việc suốt 6, 7 năm qua".

D.N

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/guillaume-graechen-u19-hagl-can-phai-hoan-thien-minh-neu-muon-vo-dich-giai-dau-83408.html