Gửi yêu thương trong giọt máu hồng

Những đơn vị máu quý giá là món quà gửi tặng cho các cháu bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, là những tình cảm, tấm lòng nhân ái, sự quan tâm đặc biệt dành cho các bệnh nhi nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng,
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại chương trình

Ngày 29/5, hưởng ứng lời kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước tham gia hiến máu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Công đoàn Ban Dân vận Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức Chương trình hiến máu nhân đạo "Giọt hồng trao em" và tặng quà cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Nguyễn Phương Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; lãnh đạo, công đoàn các cơ quan cùng đông đảo các đoàn viên tham gia hiến máu.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh: Năm 2020, tròn 20 năm Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định Ngày "Toàn dân hiến máu tình nguyện (7/4/2000 - 7/4/2020), phong trào hiến máu tình nguyện đã được các bộ, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương trong cả nước quan tâm chỉ đạo và đạt được kết quả tích cực. Ngày 15/3/2020, lần đầu tiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi Thư kêu gọi đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước cùng tham gia hiến máu tình nguyện.

Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã có sức hiệu triệu, thể hiện tinh thần cấp bách của việc cần phải tham gia hiến máu cứu người cùng với những nỗ lực, đoàn kết để chống dịch COVID-19.

Chương trình hiến máu thể hiện đóng góp trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công đoàn viên, đoàn viên thanh niên cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn xã hội góp phần thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện như Thư kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Cán bộ, hội viên Công đoàn Ban Dân vận Trung ương tham gia hiến máu

Hiện nay, các cơ sở y tế trong cả nước vẫn đang trong tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nguồn máu cho cấp cứu và điều trị, số lượng người đến các điểm hiến máu giảm nghiêm trọng. Hàng ngày, hàng giờ, nhiều người bệnh đang phải đối mặt với sự nguy hiểm đến tính mạng do không có đủ máu kịp thời, đặc biệt là các bệnh nhi hiện đang điều trị tại Bệnh viện nhi Trung ương.

Đồng chí Sơn Minh Thắng bày tỏ lòng cảm ơn tới các đội ngũ y, bác sỹ của Bệnh viện Nhi Trung ương, những người ở tuyến đầu đã không quản ngày đêm cứu giúp người bệnh; đồng thời đánh giá cao và bày tỏ sự tham gia nhiệt tình và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công đoàn viên, đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu và mong muốn trong thời gian tới, các tổ chức, đoàn thể tại các cơ quan, đơn vị thường xuyên phối hợp tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động, có ý nghĩa cao đẹp như Chương trình “Giọt hồng trao em" để tạo cơ hội cho mỗi người có thể trao đi tình cảm yêu thương và “giọt máu ấm nóng tình người”.

Tại chương trình, đồng chí Trịnh Ngọc Hải, Phó Giám đốc Bệnh viện chia sẻ, hàng năm Bệnh viện Nhi Trung ương khám cho trên 1 triệu lượt bệnh nhân và điều trị nội trú cho trên 100 nghìn lượt bệnh nhân, nhiều bệnh nhân mắc các bệnh hiểm nghèo cần phải lọc máu, truyền máu. Mỗi năm Bệnh viện Nhi Trung ương phải cần tới trên 15.000 đơn vị máu. Hiện lại lượng máu dự trữ trong Ngân hàng máu luôn trong tình trạng “báo động đỏ", việc thu gom máu chưa đủ đáp ứng nhu cầu truyền máu của các cháu bệnh nhân.

Đoàn viên của công đoàn 4 cơ quan tham gia hiến máu

Chương trình "Giọt hồng trao em" lần thứ 31 là chương trình đầu tiên sau đợt cao điểm chống dịch COVID-19, được Đảng ủy khối Cơ quan Trung ương, Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức đã thực sự đem lại những món quà rất có ý nghĩa. Đó là những đơn vị máu quý giá, là những món quà gửi tặng cho các cháu bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, là những tình cảm, tấm lòng nhân ái, sự quan tâm đặc biệt của quý vị dành cho các bệnh nhi nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu Nhi 1/6.

Đây là nguồn động viên to lớn đối với các em và gia đình và là nguồn cổ vũ to lớn đối với cả tập thể y bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương trong cuộc chiến chống lại bệnh tật mang lại sức khỏe, hạnh phúc cho các cháu.

Tại chương trình, 115 đoàn viên của công đoàn 4 cơ quan tham gia hiến được 80 đơn vị máu với số lượng mỗi đơn vị máu là 250ml./.

Tin, ảnh: Minh Chính

Nguồn ĐCSVN: http://dangcongsan.vn/xa-hoi/gui-yeu-thuong-trong-giot-mau-hong-555974.html