Gửi tiếng nói của cử tri đến diễn đàn Quốc hội

Trước thềm Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, các đoàn đại biểu Quốc hội đã tiến hành tiếp xúc cử tri ở tất cả các địa phương nhằm báo cáo tóm tắt dự kiến chương trình Kỳ họp đồng thời lắng nghe, giải đáp các kiến nghị của cử tri về chính sách phát triển kinh tế - xã hội, các vấn đề được người dân quan tâm. Đây là hoạt động gắn kết giữa đại biểu Quốc hội với cử tri, giúp đại biểu am hiểu hơn đời sống ở cơ sở, từ đó mang tiếng nói của người dân đến các kỳ họp.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri tại huyện Kiến Thụy, chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri tại huyện Kiến Thụy, chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại các cuộc tiếp xúc, cử tri và nhân dân bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những kết quả toàn diện về kinh tế - xã hội của đất nước năm 2018 và những tháng đầu năm 2019. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được giữ vững... Cử tri đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với vị trí việc làm, cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tuy nhiên, cử tri và nhân dân còn lo lắng về một số vấn đề: Tính tự chủ của nền kinh tế từng bước được nâng lên nhưng chưa đáp ứng yêu cầu; năng suất lao động, năng lực cạnh tranh còn thấp so với các nước trong khu vực. Tình hình mất an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường chưa được cải thiện; xuất hiện nhiều hành vi thiếu chuẩn mực về đạo đức, lối sống trong xã hội; một số vụ án giết người nghiêm trọng gây hoang mang trong xã hội. Tình hình mua bán, vận chuyển ma túy diễn biến phức tạp; nhiều vụ tai nạn giao thông, cháy, nổ nghiêm trọng tiếp tục xảy ra. Việc điều chỉnh giá điện, giá xăng tăng mạnh trong thời gian ngắn ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh…

Ngăn chặn kịp thời gian lận thi cử

Lĩnh vực giáo dục – đào tạo được nhiều cử tri quan tâm, góp ý kiến. Các cử tri cho rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quan tâm chấn chỉnh, nâng cao đạo đức, tác phong và phương pháp làm việc cho đội ngũ những người làm công tác giáo dục, giảm áp lực cho giáo viên và học sinh. Tuy nhiên, một số quy định của ngành giáo dục và chính quyền địa phương vẫn còn bất cập, việc “chạy theo thành tích” vẫn tồn tại; các vụ “bạo lực học đường” liên tiếp xảy ra ở nhiều nơi; sự thiếu trách nhiệm của một bộ phận cán bộ quản lý, lãnh đạo nhà trường và thiếu quyết liệt trong xử lý các vi phạm của cơ quan chức năng gây bức xúc trong nhân dân.

Theo cử tri Lê Minh Số (phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), trong mấy năm qua vấn đề giáo dục, đào tạo rất “bùng nhùng”, vì thế cần có sự đột phát về giáo dục, trong đó cần xem lại quy trình xét duyệt, quyết định về giáo trình, sách giáo khoa, giáo án. Trong khi đó, cử tri Nguyễn Thị Kim Sáu (phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh), cử tri Nguyễn Hồng Minh Thư (phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh) bày tỏ sự quan tâm đến vấn đề xử lý vụ việc nâng điểm thi đại học năm 2018 và tình trạng bùng phát bạo lực học đường hiện nay.

Cử tri Trần Văn Ca (khóm Đông Hưng, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) cho rằng hiện nay Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện đổi mới phương pháp dạy, thay đổi sách giáo khoa liên tục qua từng năm vừa lãng phí, tốn kém nhưng không hiệu quả và có dấu hiệu của lợi ích nhóm. Theo cử tri Trần Văn Ca, cải cách sách giáo khoa cần phù hợp với xu thế của thế giới nhưng phải có tính kế thừa, phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Nếu sách giáo khoa thay mới liên tục, không có tính kế thừa gây lãng phí nguồn lực của xã hội, tăng chi phí cho người dân. Để giải quyết vấn đề này, cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ thảo luận kỹ về dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) tại Kỳ họp tới.

Liên quan đến các vụ gian lận điểm thi ở các tỉnh Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La, nhiều cử tri đề nghị các cơ quan chức năng sớm xử lý nghiêm và công khai các đối tượng có liên quan đến vi phạm, nhất là đối với những cán bộ, công chức là lãnh đạo, quản lý, gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; thống nhất cách xử lý đối với các thí sinh gian lận điểm thi, bảo đảm công bằng xã hội. Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát, khắc phục triệt để những hạn chế trong tổ chức thi của các năm trước, trước hết là những “lỗ hổng” trong quy chế thi và xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông, ngăn chặn kịp thời gian lận trong thi cử của năm học 2019 - 2020.

Kiên quyết đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy

Đối với lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, cử tri và nhân dân đánh giá, trong thời gian qua, lực lượng Công an đã triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội. Tuy nhiên, cử tri và nhân dân vẫn rất lo ngại về tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp, tính chất tội phạm ngày càng nguy hiểm, manh động; số vụ bạo lực gia tăng; liên tiếp xảy ra các vụ án giết nhiều người, các vụ xâm hại tình dục, dâm ô với trẻ em. Nhiều vụ buôn bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy với quy mô, số lượng rất lớn đã được phát hiện; hoạt động “tín dụng đen”, đánh bạc qua mạng ngày càng tinh vi, có dấu hiệu bao che, “tiếp tay” của những cán bộ, công chức có trách nhiệm.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp xúc cử tri tại xã Cách Bi, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Cử tri Trần Văn Sở, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Cách Bi, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, nêu vấn đề, vừa qua Bộ Công an, trong đó có Công an tỉnh Bắc Ninh, đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh mạnh mẽ với tội phạm, đặc biệt là tội phạm tín dụng đen. Cử tri đề nghị Bộ Công an đẩy mạnh hơn nữa công tác đấu tranh với loại tội phạm này đồng thời có chế tài xử lý nghiêm tình trạng vi phạm an ninh mạng. Cử tri đề nghị các cấp chính quyền cần quan tâm xây dựng trụ sở, trang bị cơ sở vật chất cho lực lượng công an trước khi đưa Công an chính quy về công tác tại xã.

Liên quan đến tình hình giao thông, nhiều cử tri bày tỏ lo lắng trước việc liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết nhiều người, tình trạng nhiều lái xe sử dụng rượu, bia, ma túy dẫn đến mất kiểm soát hành vi, gây tai nạn. Cử tri đề nghị Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an, các bộ, ngành có liên quan và các địa phương đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm kỷ cương, pháp luật khi tham gia giao thông; tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông; chấn chỉnh công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; đề xuất sửa đổi, bổ sung những bất cập trong quy định xử lý vi phạm…

Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng

Công tác phòng, chống tham nhũng được các cử tri, nhân dân hoan nghênh, đồng tình và ủng hộ. Cử tri đánh giá, Đảng, Nhà nước đã quyết liệt chỉ đạo việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng lớn; xử lý, kỷ luật nghiêm một số cán bộ lãnh đạo có vi phạm, gây hậu quả nghiêm trọng, thể hiện đúng chủ trương “không có vùng cấm” trong đấu tranh chống tham nhũng. Tuy nhiên, theo phản ánh của một số cử tri, công tác phát hiện, xác minh, điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án còn chậm; việc thu hồi tài sản bị tham nhũng còn rất hạn chế. Tình trạng “nhũng nhiễu”, “tham nhũng vặt” của một bộ phận công chức, viên chức trong các cơ quan công quyền chưa được khắc phục.

Các cử tri tỉnh Thái Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Vĩnh Long… đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở các cấp, ngành, địa phương đồng thời có biện pháp nghiêm trị những cá nhân có hành vi tham nhũng, lợi ích nhóm, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà nước, nhân dân.

Ngày 20/5 Kỳ họp thứ 7 sẽ chính thức khai mạc. Chắc chắn những tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của cử tri sẽ được các đại biểu gửi đến diễn đàn Quốc hội, đồng thời chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét. Có như vậy, đại biểu Quốc hội mới làm tròn trách nhiệm của người đại diện cho tiếng nói, ý chí và nguyện vọng của cử tri ở cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/gui-tieng-noi-cua-cu-tri-den-dien-dan-quoc-hoi-20190517112433132.htm