Gửi nhau những lời chúc an lành, hạnh phúc tại Tết kiều bào Bangkok 2020

Ngày 11/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã phối hợp với Hội kiều bào Bangkok tổ chức Tết kiều bào Bangkok 2020 trong khuôn viên Đại sứ quán.

Đại sứ Nguyễn Hải Bằng phát biểu tại buổi lễ .

Buổi lễ được tổ chức long trọng với sự tham dự của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Thái Lan Nguyễn Hải Bằng, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Thương mại Thái Lan Jurin Laksanawisith, Chủ tịch Hội kiều bào Bangkok Nguyễn Ngọc Anh, cùng toàn thể các thành viên trong ban Lãnh đạo Hội, khoảng 500 bà con kiều bào đang làm ăn, sinh sống tại Bangkok và cán bộ nhân viên Đại sứ quán.

Phát biểu tại buổi lễ Đại sứ Nguyễn Hải Bằng bày tỏ vui mừng trước không khí tưng bừng phấn khởi của kiều bào Bangkok trong mỗi dịp Tết đến xuân về.

Đại sứ cho biết mặc dù tình hình thế giới đang diễn biến khó lường, nhiều nhân tố bất ổn xuất hiện, song Việt Nam vẫn giữ được đà tăng trưởng và phát triển trong lĩnh vực kinh tế, đời sống nhân dân ngày một tiến triển, quan hệ đối ngoại ngày càng được mở rộng, vị thế Việt Nam tiếp tục được nâng cao.

Năm 2020 Việt Nam đảm nhiệm vị trí Chủ tịch ASEAN, đồng thời là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ, tạo ra cơ hội và vị thế mới của đất nước. Quan hệ Việt Nam – Thái Lan ngày càng bền chặt, tốt đẹp, từ quan hệ giữa hai chính phủ, tới doanh nghiệp và giao lưu nhân dân. Đó là nền tảng thuận lợi để cộng đồng kiều bào ta tại Thái Lan an tâm sinh sống và làm việc, vun đắp cho tình hữu nghị hai nước.

Đại sứ thay mặt cho Nhà nước và nhân dân Việt Nam gửi lời cảm ơn tới Hoàng gia, chính phủ và nhân dân Thái Lan đã cưu mang, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để cộng đồng kiều bào sinh sống, làm việc, hòa nhập vào đất nước Thái Lan tươi đẹp.

Ngài Jurin Laksanawisith bày tỏ vui mừng khi được tham dự Tết cộng đồng và coi đây là dịp quan trọng để thể hiện tình cảm tốt đẹp của ông đối với bà con kiều bào ta.

Năm 2019 ông cũng vinh dự tham gia sự kiện tương tự của kiều bào, để lại ấn tượng tốt đẹp đối với cá nhân ông. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ thương mại Thái Lan đánh giá cao vai trò của bà con như cầu nối vun đắp tình hữu nghị Việt Nam – Thái Lan.

Kiều bào Bangkok nói riêng và kiều bào Thái Lan nói chung là cộng đồng kiều bào luôn có tấm lòng tốt đẹp với quê hương đất nước, đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam. Tết kiều bào được tổ chức hàng năm, là sự kiện kiều bào tề tựu, quây quần bên nhau chào đón năm mới, đón Tết cổ truyền dân tộc, gửi tới nhau những lời chúc an lành, hạnh phúc. Đây là truyền thống tốt đẹp được kiều bào quan tâm, gìn giữ và phát huy trong cộng đồng.

Một số hình ảnh tại Tết kiều bào Bangkok 2020.

Chu An

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/gu-i-nhau-nhu-ng-lo-i-chu-c-an-la-nh-ha-nh-phu-c-tai-te-t-kie-u-ba-o-bangkok-2020-107703.html