Gửi gắm niềm tin

(PLO) -Hôm nay (16/11) mở đầu phiên chất vấn tại Quốc hội. Đây là sự kiện mà cử tri cả nước mong đợi, ngõ hầu những vấn đề nóng bỏng, thu hút sự chú ý dư luận được làm sáng tỏ trong diễn biến 'hỏi trúng, đáp đúng' này.

Chất vấn tại Quốc hội chính là mang tiếng nói của nhân dân đến nghị trường quyền lực và vì thế đó là một sinh hoạt mang tính dân chủ cao. Hơn nữa, người bị chất vấn, kể cả Thủ tướng đều có trách nhiệm phải trả lời, lại diễn ra công khai, trực tiếp, chắc chắn, rất nhiều người sẽ ngồi trước tivi theo dõi các phiên chất vấn của Quốc hội, nhất cử, nhất động sẽ tác động trực tiếp vào tâm tư, tình cảm, suy nghĩ của người dân và tạo ra những hiệu ứng xã hội khác nhau, kể cả tiêu cực và tích cực. Không ít các trường hợp trả lời không thỏa đáng, vòng vo đã bị người dân phản ứng và cũng rất nhiều diễn biến hỏi – đáp đã truyền cảm hứng cho mọi người, mang lại niềm tin, sự đồng thuận, tạo động lực cho sự phát triển xã hội.

Kỳ họp cuối năm này nổi lên vấn đề mà cả xã hội quan tâm, đó là việc chống tham nhũng, liên quan đến xử lý cán bộ, xây dựng bộ máy liêm khiết, vững mạnh. Dù chưa là phiên chất vấn, song một số ý kiến của đại biểu Quốc hội tại các phiên thảo luận vừa qua đã thu hút sự chú ý đặc biệt của người dân khi đề cập đến trách nhiệm của người đứng đầu hoặc sự tha hóa của một bộ phận cán bộ mà chưa bị xử lý đến nơi đến chốn. Không chỉ là những hiến kế ở tầm vĩ mô quốc kế, dân sinh mà đề cập đến các vụ việc cụ thể, nóng bỏng, cần đến lời giải đáp rõ ràng từ những người chịu trách nhiệm đã khiến lòng người sôi sục, gợi lên khát khao lẽ công bằng ở tất cả các lĩnh vực khác nhau trong đời sống xã hội. Quốc hội của chúng ta được lòng dân là từ những ý kiến đó, là cơ sở đáng tin cậy cho sự kỳ vọng của cử tri.

Hơn bao giờ hết, dư luận xã hội mong muốn có một sự minh bạch, rõ ràng từ những nhận định về hiện trạng xã hội, ví dụ, chỉ rõ cái hình hài của “lợi ích nhóm” với các địa chỉ cụ thể, cái “bộ phận không nhỏ” tha hóa là những ai và ai phải chịu trách nhiệm về các công trình nghìn tỷ “đắp chiếu”, các dự án đội vốn hàng triệu đô và chậm tiến độ hàng chục năm, việc chi tiêu “vung tay quá trán” trong mua sắm xe công, tiếp khách... hoặc việc thu phí vô tội vạ ở các dự án BOT giao thông, ở các sân bay hay các khoản tiền khổng lồ “lại quả” ở các ngân hàng vào túi ai.

Bản lĩnh và năng lực của người được giao trọng trách Nhà nước cũng sẽ thể hiện rõ ràng trong câu trả lời của mình trước Quốc hội và trước quốc dân. Mong rằng, những phiên chất vấn sắp diễn ra tới đây đáp ứng được kỳ vọng của cử tri và tạo ra sự tin tưởng và đồng thuận của nhân dân cả nước.

Nhị Ngọc

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn//thoi-su/gui-gam-niem-tin-366279.html