Gửi gắm niềm tin vào thành công của Đại hội

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Đại hội XIII) sẽ tiến hành ngày làm việc thứ nhất vào hôm nay (25-1). Trước thềm Đại hội, các thế hệ đảng viên và nhân dân Thủ đô đều vui mừng về những kết quả đất nước đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời tin tưởng, kỳ vọng vào thắng lợi từ định hướng mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn tới mà dự thảo các văn kiện tại Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Báo Hànôịmới xin lược ghi các ý kiến gửi gắm niềm tin vào thành công Đại hội XIII của Đảng.

Nhân dân Thủ đô Hà Nội tham quan triển lãm “Đảng ta thật là vĩ đại” tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, ngày 18-1.

Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh:
Mong có thêm những chủ trương, chính sách đột phá dành cho thanh niên

Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước ta tiếp tục đạt nhiều thành tựu trong sự nghiệp đổi mới, vị thế, cơ đồ của Việt Nam ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế. Tôi tin tưởng chắc chắn, cùng với việc đưa ra định hướng, mục tiêu, giải pháp đưa đất nước tiếp tục phát triển, Đại hội XIII của Đảng sẽ có thêm những chủ trương, chính sách đột phá dành cho thanh niên về học tập, việc làm, khởi nghiệp và hỗ trợ phát triển kinh tế, thu hút nhân tài; tiếp tục tin tưởng, giao nhiệm vụ cho Đoàn Thanh niên chịu trách nhiệm những công việc khó, đòi hỏi sự xung kích, sáng tạo, nhiệt huyết, qua đó khẳng định trách nhiệm, vị trí, vai trò của thanh niên trong xã hội.

Trong giai đoạn hiện nay, bên cạnh việc chủ động nắm bắt cơ hội khẳng định mình, tổ chức Đoàn rất cần sự chỉ đạo, định hướng kịp thời của Đảng để phát huy nội lực, hỗ trợ, đồng hành với thanh thiếu niên nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp, kỹ năng, thể chất... từ đó có thêm nhiều đoàn viên ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thượng tọa Thích Thanh Nhã, trụ trì chùa Trấn Quốc (quận Tây Hồ):
Tin tưởng vào sự lãnh đạo toàn diện của Đảng

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ta đã hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo, đưa đất nước phát triển. Trong năm 2020, dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, an ninh chính trị được giữ vững, đời sống tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân được tôn trọng.

Qua theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng, tôi được biết lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã nhiều lần tổ chức các kỳ họp quan trọng nhằm thống nhất mọi hoạt động để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, tôi mong muốn Đảng tiếp tục phát huy tốt vai trò lãnh đạo, đưa đất nước ngày càng phát triển về mọi mặt; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng của đồng bào có đạo. Những người hoạt động trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tuyên truyền, vận động các phật tử thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện Thường Tín:
Mong muốn có nhiều chính sách hỗ trợ hơn cho nông nghiệp

Phát triển nông nghiệp của Hà Nội và cả nước những năm qua đã đạt được rất nhiều thành tựu. Tuy nhiên, trong sản xuất nông nghiệp vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là vẫn còn tình trạng nông dân bỏ hoang đất nông nghiệp. Chủ trương tích tụ ruộng đất, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp của Đảng và Nhà nước ta là hết sức đúng đắn, giúp cho nông nghiệp phát triển, đạt nhiều thành tựu cao với nhiều mô hình và phương thức thực hiện có hiệu quả, đóng góp tích cực cho việc phát triển sản xuất nông nghiệp của Việt Nam. Tôi tin tưởng, Đại hội XIII của Đảng sẽ ban hành các chủ trương, đường lối, quyết sách đúng đắn để tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Tôi cũng kỳ vọng rằng trong thời gian tới, người dân sẽ tiếp tục đón nhận những chính sách hỗ trợ nhiều hơn cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn để phát triển nông nghiệp sạch, an toàn, từ đó nâng cao thu nhập cho người nông dân và kéo gần khoảng cách giữa nông thôn và thành thị; miền núi và đồng bằng.

Ông Bùi Công Yên, 58 năm tuổi Đảng, xã Đông Xuân (huyện Sóc Sơn):
Xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh

Nhiệm kỳ qua, Trung ương, Bộ Chính trị đã chỉ đạo, xử lý thành công công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và dịch Covid-19... được đảng viên, nhân dân tin tưởng đánh giá cao. Cũng vì vậy, đảng viên chúng tôi càng kỳ vọng vào những quyết sách tại Đại hội XIII của Đảng. Cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Đông Xuân, trong đó có tôi, luôn tuyệt đối tin tưởng và kỳ vọng các đại biểu dự Đại hội sẽ bầu ra được các đồng chí đủ đức, đủ tài, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân để lãnh đạo đất nước ngày càng đi lên. Đặc biệt, Đại hội sẽ đề ra nhiều quyết sách đúng đắn, nhất là về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giúp Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Từ đó, tiếp tục củng cố niềm tin của đảng viên, nhân dân với Đảng. Bên cạnh đó, Đại hội XIII của Đảng sẽ đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, tăng cường kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, để xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, đưa đất nước tiếp tục phát triển.

Đại hội XIII của Đảng là một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và của dân tộc, cán bộ, đảng viên và nhân dân đang rất quan tâm, theo dõi, mong chờ và đặt nhiều kỳ vọng vào thành công của Đại hội.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/989487/gui-gam-niem-tin-vao-thanh-cong-cua-dai-hoi