'Gục ngã' trước sức ép VN30, VN-Index bị đẩy về ngưỡng 1.580 điểm
Dù phục hồi tốt đầu phiên chiều, VN-Index chốt phiên 10/11 vẫn chìm trong sắc đỏ dưới áp lực từ nhóm VN30, và bị đẩy về ngưỡng 1.580 điểm mức thấp nhất trong vòng 3 tháng trở lại đây.

VN-Index bị đẩy về quanh ngưỡng 1.580 điểm - mức thấp nhất trong 3 tháng trở lại đây. Ảnh minh họa: Hà Anh - Mekong ASEAN
Tương tự hai phiên trước đó, thị trường chứng khoán mở cửa ngày 10/11 trong trạng thái căng thẳng cao độ, khi áp lực bán lan rộng khiến bảng điện chìm trong sắc đỏ ngay từ phiên ATO. Dù có thời điểm chỉ số bật hồi, thậm chí VN-Index le lói sắc xanh, song lực bán luôn chực chờ đã khiến các cổ phiếu khó duy trì đà tăng và nhanh chóng quay đầu giảm.
Tạm nghỉ giữa phiên, VN-Index giảm 6,02 điểm (0,38%) xuống 1.593,08 điểm. Dù mức giảm không lớn, độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên bán với 186 mã giảm so với 110 mã tăng. Tổng khối lượng giao dịch đạt 375,2 triệu đơn vị, tương đương 10.649 tỷ đồng – tăng lần lượt 38,6% và 33,3% so với phiên trước.
Nhóm VN30 chốt phiên sáng giảm nhẹ 2 điểm, với 10 mã tăng và 15 mã giảm. Trong đó, cổ phiếu SSI phục hồi tích cực nhờ lực cầu mạnh, tăng 2,7% lên 33.850 đồng/CP, thanh khoản hơn 14,3 triệu đơn vị. VIC cũng đảo chiều thành công, tăng 0,7% lên 201.000 đồng/CP.
Ở chiều ngược lại, sau chuỗi phiên được khối ngoại mua ròng, FPT chịu áp lực chốt lời từ cả nhà đầu tư trong nước lẫn nước ngoài, quay đầu giảm 2,5% xuống 98.500 đồng/CP, khối ngoại bán ròng gần 0,8 triệu đơn vị.

VN-Index giao động mạnh trong phiên chiều: Ảnh: SSI Iboard
Tưởng chừng thị trường sẽ tiếp tục một phiên giao dịch ảm đạm khi VN-Index chủ yếu dao động dưới tham chiếu, nhưng cục diện đã thay đổi nhanh chóng trong phiên chiều. Chỉ trong 15 phút đầu giờ, chỉ số lấy lại sắc xanh nhờ sự hồi phục mạnh mẽ của nhóm VN30.
Đà tăng được mở rộng, giúp VN-Index vượt mốc 1.600 điểm lúc 13h20 và đạt đỉnh trong ngày tại 1.609,49 điểm lúc 13h45 – tăng 10,39 điểm so với tham chiếu và 29 điểm so với đáy phiên.
Tuy nhiên, khi thị trường vừa chạm đỉnh, áp lực bán gia tăng khiến hàng loạt cổ phiếu VN30 quay đầu giảm mạnh. Chỉ trong 30 phút cuối phiên, đà tăng của VN-Index bị xóa sạch, thậm chí chỉ số bị đẩy sâu xuống còn 1.580,54 điểm khi đóng cửa – tương ứng mức giảm 18,56 điểm (1,16%). Đây là mức chốt phiên thấp nhất của VN-Index kể từ ngày 8/8/2025. Toàn sàn HOSE ngập trong sắc đỏ với 202 mã giảm, áp đảo so với chỉ 101 mã tăng.
VN30-Index cũng giảm 20,53 điểm, tương đương 1,13% xuống còn 1.804,18 điểm, dù giành hầu hết phiên chiều giao dịch trong vùng giá xanh. Độ rộng nghiêng hẳn về bên bán, khi chỉ có 6 mã tăng so với 21 mã giảm.

Nhóm các cổ phiếu tác động lớn nhất lên VN-Index phiên 10/11. Ảnh: VNDirect
Ở nhóm tăng điểm, duy nhất TCB (1,21%), HPG (1,54%) và SSI (2%) tăng trên 1%, trong khi có đến 13 mã giảm trên 1% là MSN (-1,04%), VNM (-1,04%), HDB (-1,33%), DGC (-1,72%), LPB (-2,03%), SSB (-2,03%), CTG (-2,04%), GAS (-2,7%), BCM (-2,94%), FPT (-4,75%), VRE (-4,95%), và VHM (-5,54%).
Hầu hết các nhóm ngành đều chìm trong sắc đỏ trong phiên 10/11, trong đó giảm mạnh nhất là nhóm công nghệ thông tin và viễn thông. Dẫn đầu đà giảm là FPT, kéo theo hàng loạt cổ phiếu cùng ngành như CMG (-3,09%), CMT (-2,26%), ELC (-2,61%), ABC (-1,77%), FOX (-1,45%) và SAM (-1,19%).
Ở nhóm hàng hóa và dịch vụ công nghiệp, dù vẫn xuất hiện một số mã tăng khá như SBG (+6,77%), VTB (+6,75%), SSG (+2,41%), PAP (+3,81%), nhưng đây chủ yếu là cổ phiếu vốn hóa nhỏ, thanh khoản đều dưới 1 triệu đơn vị. Ngược lại, nhóm vốn hóa lớn giảm mạnh, tiêu biểu như GEX giảm sàn, GEE (-6,67%), GMD (-3,79%), ACV (-3,6%), TDP (-5,15%), NAG (-9%)…
Nhóm bất động sản ghi nhận diễn biến phân hóa rõ nét. Ở chiều tăng, một số mã hồi phục tích cực như TAL (+3,69%), LSG (+3,38%), NBB (+1,56%), VPI (+0,94%). Tuy nhiên, phần lớn cổ phiếu trụ ngành lại giảm sâu, gồm NLG (-3,05%), DXG (-3,44%), KBC (-4,14%), NVL (-5,38%).
Thanh khoản toàn sàn HOSE đạt 734 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương đương giá trị 21.308 tỷ đồng, giảm lần lượt 13,3% và 13,4% so với phiên trước. Khối ngoại tiếp tục chuỗi 4 phiên bán ròng liên tiếp, với tổng giá trị 177 tỷ đồng. Trong đó, lực bán tập trung vào HDB (-118 tỷ đồng), VRE (-82 tỷ đồng), KDH (-81 tỷ đồng) và FPT (-72 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, HPG gây chú ý khi được mua ròng hơn 405 tỷ đồng, trở thành điểm sáng hiếm hoi trong phiên.














