Guatemala mở lại đại sứ quán tại Indonesia

Ngày 10/12, Guatemala đã chính thức mở lại đại sứ quán tại Indonesia sau 26 năm. Địa điểm này cũng sẽ được sử dụng làm văn phòng đại diện ngoại giao của Guatemala tại Đông Nam Á.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, trong hai ngày 10 và 11/12, Ngoại trưởng Guatemala, bà Sandra Erica Jigs Polanco đã đến Indonesia và có cuộc gặp với người đồng cấp Indonesia, bà Retno Marsudi để thảo luận về kế hoạch này. Phát biểu tại buổi tiếp, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi nói: "Tôi hoan nghênh việc mở lại đại sứ quán Guatemala tại Jakarta. Đây sẽ biểu tượng cho mối quan hệ gắn bó giữa hai nước".

Tại cuộc gặp, hai bộ trưởng đã thảo luận về khả năng miễn thị thực cho các nhà ngoại giao Indonesia. Hai bộ trưởng cũng ký một biên bản ghi nhớ về thiết lập kênh tham vấn song phương nhằm cải thiện quan hệ giữa hai nước.

Cũng trong thời gian ở thăm Indonesia, Ngoại trưởng Polanco dự kiến sẽ gặp Tổng thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Giám đốc điều hành Hội đồng các nước sản xuất dầu cọ (CPOPC).

Chuyến thăm 2 ngày của bà Polanco tới Jakarta là chuyến công du đầu tiên của một bộ trưởng Guatemala đến Indonesia trong 26 năm qua kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ song phương.

Guatemala đã mở đại sứ quán tại Indonesia vào năm 1992, song đóng cửa một năm sau đó do khủng hoảng tài chính trong nước. Đại sứ quán Guatemala hiện là cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài thứ 106 tại Indonesia và là đại sứ quán thứ 6 của Guatemala ở châu Á.

Guatemala hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Indonesia tại khu vực Trung Mỹ. Kinh ngạch thương mại song phương đạt 50,29 triệu USD vào năm 2018.

Hữu Chiến (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/guatemala-mo-lai-dai-su-quan-tai-indonesia-20191211110854015.htm