Guardiola sẽ có mùa giải khó khăn với Man City

Lần đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân, Pep Guardiola bước sang mùa giải thứ năm với một đội bóng. Nhưng đây cũng là mùa giải mà vị thuyền trưởng Man City gặp sức ép lớn nhất.

HLV Pep Guardiola sẽ phải giúp Man City giành chức vô địch Premier League hoặc Champions League 2020/21.

HLV Pep Guardiola sẽ phải giúp Man City giành chức vô địch Premier League hoặc Champions League 2020/21.

Guardiola đã rời Barcelona sau 4 mùa bóng dẫn dắt. Với Bayern, vị HLV người Tây Ban Nha chỉ làm việc 3 mùa. Nhưng ở Man City, Guardiola đang có mùa thứ 5 ngồi ghế nóng. Pep đã xây dựng một đế chế thành công và khi có dấu hiệu thoái trào thì ông cố gắng tái thiết. Nếu không được ông sẽ ra đi. Đó là điều đã xảy ra với Pep trong mùa giải cuối cùng tại Barcelona (mùa 2011/12). Và bây giờ là một hoàn cảnh tương tự tại Etihad.

18 điểm ít hơn Liverpool tại mùa vừa rồi là bước lùi rõ rệt. Thêm thất bại xấu hổ trước Lyon tại tứ kết Champions League đủ nói lên chất lượng công việc của Guardiola. Vị thế của chiến lược gia 49 tuổi không còn bất khả xâm phạm. Việc gia hạn hợp đồng vẫn nằm im cho thấy điều đó. Hợp đồng của Guardiola tại Etihad chỉ còn tới tháng 6/2021. Có thể hiểu nếu nhà cầm quân người Tây Ban Nha không mang về danh hiệu lớn cho Man City mùa này, ông sẽ ra đi trong tư thế của một kẻ thất bại.

Niềm tin mà giới chức Man City dành cho Guardiola vẫn còn. Song niềm tin vào khả năng ứng biến của vị HLV này trong các trận đánh lớn thì đã giảm sút tương đối nhiều. Mùa giải vừa rồi, Man City đã thua M.U tới 3 lần, thua cả Liverpool, Chelsea, Tottenham và bại trận trước Arsenal tại bán kết cúp FA. Cay đắng nhất là thất bại 1-3 trước Lyon tại tứ kết Champions League trong trận đấu mà Guardiola thay đổi chiến thuật nặng về phòng ngự. Một sai lầm thể hiện tư duy có phần “luẩn quẩn” của vị HLV.

Có vẻ như Guardiola đang trở thành nô lệ cho chính bộ óc chiến thuật phức tạp của mình, khiến cho ông thiếu đi sáng suốt vào những thời điểm quan trọng. Man City dưới thời Pep chưa từng vượt qua vòng tứ kết Champions League. Họ đã thua Monaco, Liverpool, Tottenham và Lyon ở các trận knock-out bốn mùa gần đây, chắc chắn không phải vì thua kém lực lượng. Những người Man City có quyền nghi ngờ khả năng vô địch Champions League của Guardiola. Và sự kiên nhẫn của giới chủ UAE cũng chỉ có giới hạn.

Từ Barcelona, Bayern cho tới Man City, Guardiola luôn trung thành với triết lý sở hữu bóng của mình. Những đội bóng của ông phải làm chủ trận đấu trước khi đối thủ hết chịu nổi. Song đó cũng là con đường độc đạo mà Guardiola đang lâm vào ngõ cụt. Khi lực lượng trong tay không còn đáp ứng được thứ bóng đá đỉnh cao đó, Guardiola tỏ rõ sự bế tắc. Việc ông khao khát mang Messi về Man City cũng cho thấy sự cạn kiệt trong ý tưởng chơi bóng. Bây giờ Messi đã ở lại Barcelona và Guardiola sẽ trao “thượng phương bảo kiếm” cho De Bruyne.

Guardiola có tài năng kiệt xuất nhưng một lối mòn đang dần hiện ra trước mặt vị HLV người Tây Ban Nha.

Micah RichardsI:“Guardiola sẽ tìm lại đỉnh cao”

Cựu hậu vệ Man City, Micah Richards, tin tưởng Guardiola sẽ giúp Man xanh tìm lại vị thế số một tại Premier League. “Man City đã chơi thứ bóng đá tuyệt vời dưới thời Guardiola. Tôi không hiểu tại sao một đội bóng mạnh như vậy lại về nhì sau Liverpool. Nhưng tôi tin Guardiola sẽ khao khát giành lại chức vô địch và Man City sẽ lên ngôi tại mùa giải 2020/21”, Richards nói trên Daily Mail. Cựu danh thủ 32 tuổi từng có 9 mùa bóng khoác áo Man City (2005-2014).

Theo Việt Hà/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/guardiola-se-co-mua-giai-kho-khan-voi-man-city/20200911075903428