Guardiola rời Bayern vì bị từ chối duyệt mua 7 ngôi sao

Theo báo chí Đức, sở dĩ HLV Pep Guardiola chia tay Bayern Munich vì ông đã không được CLB này đáp ứng yêu cầu chiêu mộ 7 ngôi sao.

Guardiola dẫn dắt Bayern từ năm 2013 đến năm 2016, cùng Hùm xám 3 lần liên tiếp vô địch Bundesliga, đoạt 2 cúp Quốc gia Đức, 1 Siêu cúp châu Âu và 1 FIFA Club World Cup.

Dù tương đối thành công song Guardiola lại từ chối ký hợp đồng mới với Bayern, thậm chí đồng ý dẫn dắt Man City khi mùa giải cuối tại Đức mới trôi qua được nửa đường.

Mới nhất, tờ Bild hé lộ sở dĩ Pep "cắt duyên" với Bayern là vì giận dữ khi không được ban lãnh đạo Hùm xám chấp thuận yêu cầu chiêu mộ 7 ngôi sao trong quãng thời gian cầm quyền, gồm Neymar, Paul Pogba, Kevin De Bruyne, Luis Suarez, Raheem Sterling, Eden Hazard và Marco Verratti.

Nhìn vào danh sách này, có thể thấy rõ đó đều là các ngôi sao đình đám của làng túc cầu hiện tại. Neymar và Verratti là trụ cột của PSG, Pogba thì là mắt xích quan trọng của Man United, Luis Suarez là trung phong số 1 tại Barcelona còn Eden Hazard đã chuyển sang khoác áo Real Madrid.

Trong số này, De Bruyne và Sterling đang là học trò của Guardiola tại Man City. Dưới sự chỉ bảo của ông thầy người Tây Ban Nha, cặp đôi này hiện được đánh giá là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Có lẽ, nếu cả 7 cầu thủ trên đều cập bến Bayern như theo ý muốn của Pep, Hùm xám nhiều khả năng đã thống trị bóng đá châu Âu trong nhiều năm liền, thay vì nhìn Real Madrid vô địch Champions League hết lần này đến lần khác.

Dù vậy, việc Bayern từ chối nguyện vọng của Pep cũng là điều dễ hiểu, bởi CLB này không có truyền thống vung tiền bừa bãi. Các thương vụ mua bán của Bayern đều có tính toán kỹ lưỡng, và cho thấy sự hợp lý trong nhiều năm qua.

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202007/guardiola-roi-bayern-vi-bi-tu-choi-duyet-mua-7-ngoi-sao-2493838/