Guardiola nổi giận vì Haaland 'bất tuân'

Man.City đánh bại Leeds United 2-1 để qua đó tạo lập cách biệt ở ngôi đầu lên 4 điểm so với Arsenal, nhưng hình ảnh đáng chú ý của HLV Pep Guardiola chính là việc ông nổi giận đùng đùng bên ngoài sân với cậu học trò cưng Erling Haaland.

HLV Pep Guardiola nổi giận đùng đùng bên ngoài sân với cậu học trò cưng Erling Haaland.

HLV Pep Guardiola nổi giận đùng đùng bên ngoài sân với cậu học trò cưng Erling Haaland.

Tiền vệ đồng đội Ilkay Gundogan đã đóng vai trò quan trọng hướng Man.City đến một chiến thắng dễ dàng tại Etihad khi ghi cú đúp giúp đội dẫn trước 2-0 trong hiệp đầu. Tuy nhiên, vì sự kém duyên của Haaland ở trận đấu ngay sau khi anh thiết lập kỷ lục ghi bàn mới tại Premier League, khiến Man.City không thể sớm “đóng đinh” trận đấu. Nhưng rồi cơ hội cũng đến ở phút 84, khi Phil Foden bị Pascal Struijk phạm lỗi trong vòng cấm, chỉ tiếc rằng Gundogan lại dứt điểm dội cột.

Trước cú sút phạt đền, hình ảnh đáng chú ý là HLV Guardiola quyết liệt ra dấu yêu cầu Haaland là người thực hiện. Tuy nhiên, chân sút người Na Uy bất ngờ trao nó cho Gundogan. Đó là một động thái khiến nhà cầm quân người Tây Ban Nha nổi cơn thịnh nộ, đặc biệt là khi nỗ lực của Gundogan không thành công. Ông sau đó nhấn mạnh: “Nếu Gundo ghi bàn, mọi người sẽ ‘OK, hat trick, làm tốt lắm’. Nhưng trách nhiệm của ai thì người đó phải thực hiện, đó chính là Erling. Ở tỷ số 2-0, đặc biệt là ở Anh, nó không bao giờ kết thúc. Chúng ta cần kết liễu mọi thứ bằng một chuyên gia chứ không phải muốn thấy một nghĩa cử nào đó”.

Với bản thân, Gundogan chia sẻ anh cũng cảm nhận được sức nóng từ Guardiola khi bước lên vị trí sút phạt đền: “Đầu tiên, ông ấy thể hiện cho Erling thấy rằng ông rất tức giận về điều đó, và sau đó ông cũng tấn công tôi. Thời điểm Erling chộp lấy quả bóng, tôi đã chắc chắn rằng cậu ấy sẽ thực hiện nó, nhưng cậu ấy đã đưa cho tôi. Tôi đã kiểm tra Erling vài lần để đảm bảo rằng cậu ấy chắc chắn. Erling vẫn rất chắc chắn khi giao bóng cho tôi. Tôi đã tự tin mình có thể ghi bàn”.

Ông quyết liệt ra dấu yêu cầu Haaland là người thực hiện quả phạt đền, nhưng chân sút người Na Uy bất ngờ trao cho Gundogan.

Trong cách nói của mình, HLV Guardiola cho rằng Haaland là người được giao thực hiện những quả phạt đền nên anh phải thực hiện. Tuy nhiên, không khó để thấy lý do khác dẫn đến việc nhà cầm quân người Tây Ban Nha nổi giận đến vậy. Ông quyết định giữ chân sút số 1 của mình chơi đến tận cuối thời gian một trận đấu đã an bài, dù vào thứ Ba tới là trận bán kết lượt đi Champions League cực kỳ hệ trọng, cũng là vì ông muốn Haaland ghi bàn. Trong một trận đấu quá kém duyên, nếu ông rút Haaland ra sớm có thể tác động không tốt đến tâm lý của cầu thủ 22 tuổi trước một trận cầu lớn. Nhưng cuối cùng, thay vì chớp lấy cơ hội ghi bàn và rời sân ngay sau đó, Haaland lại phải chơi thêm hơn 10 phút nữa hết trận trong diễn biến rất căng thẳng khi Leeds United gỡ lại một bàn ở phút 85.

VIỆT TÙNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/guardiola-noi-gian-vi-haaland-bat-tuan-post688633.html