Guardiola mang tới sự đặc biệt cho Man City

Giống như Liverpool và Man Utd từng thống trị Premier League trong một khoảng thời gian dài, giờ là kỷ nguyên của Man City tại đấu trường số một nước Anh.

Pep Guardiola được dự đoán có khả năng thay đổi cục diện bóng đá Anh khi ông đặt chân đến Man City vào năm 2016. Và 5 năm sau, chiến lược gia người Tây Ban Nha và các học trò thực sự trở thành thế lực ở Premier League.

Man City lần thứ 5 vô địch Premier League chỉ trong vòng 9 năm, kèm với đó là 2 danh hiệu FA Cup và 6 League Cup. Lần này, họ lên ngôi vô địch mà không cần một tiền đạo có thể ghi 20 bàn một mùa, và kết thúc ở vị trí đầu bảng sau màn khởi đầu tệ nhất lịch sử CLB trong một hơn một thập kỷ.

 Man City của Pep Guardiola quá xuất sắc. Ảnh: Getty Images.

Man City của Pep Guardiola quá xuất sắc. Ảnh: Getty Images.

Một Man City vĩ đại

Danh hiệu lần này chứng tỏ đoàn quân của Guardiola là một trong những đội bóng vĩ đại nhất lịch sử giải đấu. Họ tạo nên kỷ nguyên cho riêng mình ở Premier League.

Man City từng đi vào lịch sử với tư cách nhà vô địch Premier League đầu tiên và duy nhất có được 100 điểm khi lên ngôi mùa 2017/18. Mùa giải đó cũng chứng kiến họ giành được danh hiệu với cách biệt lớn nhất, 19 điểm, làm lu mờ khoảng cách 18 điểm mà Man Utd từng thiết lập ở mùa 1999/00.

Một năm sau, Man City giành được cú ăn ba quốc nội, trở thành đội đầu tiên trong lịch sử bóng đá Anh quét sạch các danh hiệu trong nước trong cùng một mùa giải.

Nhưng chiến thắng năm nay trở thành cột mốc đánh dấu vị thế của Man City như một đội bóng vĩ đại, sánh ngang với Liverpool của thập niên 1970 và 1980 và Man Utd của Sir Alex Ferguson trong thập niên 1990 và 2000 .

Liverpool đã giành được 10 danh hiệu VĐQG và 4 cúp châu Âu từ năm 1976 đến 1990, trong khi Man Utd có 13 danh hiệu và 2 cúp châu Âu từ năm 1993 đến năm 2013. Họ hiện thân cho 2 giai đoạn thống trị rất lâu trong lịch sử bóng đá Anh.

Với Man City, không ngoa khi nhận định rằng CLB đã và đang tạo nên "kỷ nguyên của riêng họ" với lần thứ 5 vô địch Premier League trong 9 năm qua.

Man City làm điều đó như thế nào?

Các đội vô địch cần một thủ môn xuất sắc. Ederson là người giữ vai trò như thế. Thủ thành người Brazil gần như giành danh hiệu “Găng tay vàng” nhờ số trận giữ sạch lưới nhiều nhất (18 trận). Nhưng ở Ederson không chỉ có thế.

Thủ thành này có thể giúp Man City chuyển đổi từ phòng ngự sang tấn công với khả năng phân phối bóng đáng kinh ngạc. Điều đó giúp Ederson trở nên khác biệt so với phần còn lại. Đã vài lần trong mùa giải này, chỉ với một tình huống phất bóng dài và chính xác, Ederson tạo ra một bàn thắng ở đầu sân bên kia trong tích tắc.

Hàng thủ chắc chắc, được vận hành bởi ít nhất một trung vệ có khả năng chỉ huy trở thành một phần quan trọng khác. Virgil van Dijk sắm vai đá tảng phòng ngự của Liverpool mùa trước, trong khi John Terry, Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Vincent Kompany và Sol Campbell cũng thực hiện vai trò tương tự cho đội bóng của họ.

Mùa này, Man City thậm chí có tới 2 người, Ruben Dias và John Stones. Aymeric Laporte cũng sắm vai trung vệ dự phòng tốt nhất ở Premier League.

Sau thất bại 0-2 trước Tottenham Hotspur vào tháng 11/2020, khiến Man City rơi xuống vị trí thứ 11 trên BXH, Dias và Stones tạo thành một cặp đôi ăn ý, là nền tảng cho sự vững chắc ở hệ thống phòng ngự.

Man City để thủng lưới 11 bàn sau 8 trận ở giải đấu tính đến thời điểm đó, nhưng họ chỉ để thủng lưới 15 bàn trong 27 trận kể từ khi Dias và Stones sát cánh bên nhau. Dias và Stones luôn là sự lựa chọn yêu thích của HLV Guardiola ở những trận đấu quan trọng.

Dias, bản hợp đồng kỷ lục của CLB trị giá 64,3 triệu bảng, xuất hiện không hề phô trương, nhưng tầm ảnh hưởng của anh vô cùng lớn. Cầu thủ 23 tuổi mang lại sự ổn định, chắc chắn, đồng thời cũng giúp đồng đội xung quanh chơi tốt lên. Cụ thể, Stones hồi sinh sự nghiệp tưởng chừng như không thể cứu vãn ở Etihad.

Dias và Stones hình thành mối quan hệ đối tác tuyệt vời, vốn có thể sánh ngang với những cặp đôi phòng ngự nổi tiếng trong lịch sử Premier League là Ferdinand-Vidic và Terry-Ricardo Carvalho.

Không thể không nhắc đến đóng góp từ tuyến giữa. Mùa này, 28 trong số 71 bàn thắng của Man City được ghi bởi các tiền vệ, trong đó Ilkay Gundogan (12) dẫn đầu thành tích ghi bàn, tiếp theo là Phil Foden (7) và Kevin De Bruyne (5).

Chỉ Fernandinho, người có những đóng góp thầm lặng, và quan trong không kém Dias và Stones, là không thể ghi bàn trong số các tiền vệ được Guardiola sử dụng thường xuyên.

Guardiola luôn cho thấy sự táo bạo, phá vỡ mọi nguyên tắc để triển khai các cầu thủ ở nhiều vị trí khác nhau. Ngoài việc sử dụng Foden, De Bruyne, Bernardo Silva và Raheem Sterling ở vai trò số 9 ảo trong mùa giải này, Guardiola cũng sử dụng Joao Cancelo cho ở vị trí hậu vệ trái và phải, và biến Gundogan thành một cỗ máy toàn diện cả trong tấn công lẫn phòng ngự.

Nhưng với Guardiola, mọi thứ còn hơn thế nữa.

Man City không cần một số 9. Ảnh: Getty Images.

Sự đặc biệt của Man City

Lịch sử của các nhà vô địch Premier League thường xuyên chứng kiến không ít tiền đạo mang về vô số bàn thắng cho họ, đặc biệt là trong các trận đấu quan trọng. Thế mới có quy tắc, bất kỳ đội bóng nào cũng cần một tiền đạo ghi 20 bàn/mùa để vô địch.

Thierry Henry, Alan Shearer, Mohamed Salah, Didier Drogba, Sergio Aguero và Cristiano Ronaldo đều ghi được 20 bàn thắng trở lên để giúp đội bóng mà họ khoác áo giành danh hiệu Premier League. Nhưng mùa này, cả hai tiền đạo của Man City đều không cho thấy điều đó.

Jesus mới có 8 bàn sau 25 lần ra sân, trong khi Aguero, từng phải ngồi ngoài vì chấn thương và nhiễm virus corona ở mùa này, chỉ ghi 2 bàn sau 11 trận. Man City vô địch mà không cần một tiền đạo xuất sắc.

Họ thường chơi với Foden hoặc Silva như một số 9 ảo. Riyad Mahrez (9 bàn) và Sterling (10 bàn) vượt trội hơn Aguero và Jesus về số pha lập công, nhưng không có tiền đạo nào của Man City đạt được phong độ cao nhất.

Bất chấp hiệu suất ghi bàn từ các tiền đạo thấp một cách bất thường, Man City vẫn vượt qua mọi đội bóng và thiết lập vị trí dẫn đầu với cách biệt 10 điểm so với Man Utd. Họ đã chơi hiệu quả đến mức tàn nhẫn, giành chiến thắng 27 trong số 28 trận đấu trên mọi mặt trận từ giữa tháng 12 đến đầu tháng 4, và họ vô địch mà không thực sự cần một chân sút hàng đầu.

Đó là cách làm thuần túy của Guardiola. Tại sao phải tuân theo các tiêu chuẩn khi bạn có thể làm điều đó tốt hơn bằng cách chứng minh cho tất cả thấy rằng, các quy tắc cũ không phải lúc nào cũng phù hợp?

'Guardiola dùng người quá hay' Trả lời Zing, bình luận viên John Dykes cho rằng Man City vô địch Premier League 2020/21 với dấu ấn đậm nét đến từ tài cầm quân của Pep Guardiola.

Hiểu Lam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/guardiola-mang-toi-su-dac-biet-cho-man-city-post1214462.html