Guardiola đã sai lầm khi để Kompany ra đi quá sớm

HLV Pep Guardiola của Man City đang trải qua mùa giải tồi tệ nhất kể từ khi ông theo nghiệp cầm quân. Một trong những nguyên nhân chính khiến HLV Guardiola lâm vào tình cảnh hiện nay là ông đang không có những sự lựa chọn chất lượng cho hàng thủ.

Mới nghe qua, hẳn ai cũng thấy đây quả là điều phi lý. Đơn giản là vì Man City đã chi ra quá nhiều tiền để mang về Etihad những siêu hậu vệ như Kyle Walker, Benjamin Mendy, Aymeric Laporte hay Joao Cancelo. Tuy nhiên, mùa này những cái tên nói trên lại không đóng góp được gì nhiều cho nhà ĐKVĐ nước Anh.

Thật vậy, trong khi Mendy thường xuyên phải cần đến sự chăm sóc của các bác sỹ, Walker có dấu hiệu sa sút dù mới 29 tuổi, Cancelo chưa hòa nhập được với môi trường bóng đá mới sau khi chuyển tới từ Juve với giá 58 triệu bảng, thì Laporte vẫn chưa bình phục chấn thương.

Trong hoàn cảnh như vậy, đã không ít lần HLV Guardiola phải kéo cả tiền vệ phòng ngự Fernandinho xuống đá ở vị trí trung vệ. Ông cũng đặt niềm tin vào Oleksandr Zinchenko hay Angelino cho vị tri hậu vệ trái, nhưng nhìn chung bộ đôi này không đáp ứng được sự kỳ vọng.

Chứng kiến Man City bị Liverpool bỏ xa tới 17 điểm sau 17 vòng (49 so với 32), hẳn không ít CĐV The Citizens cảm thấy tiếc nuối vì HLV Guardiola đã không giữ chân trung vệ đội trưởng Vincent Kompany trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa rồi.

Laporte sẽ trở lại vào tháng tới

Laporte sẽ trở lại vào tháng tới

Nên biết, Kompany chưa quá già (anh mới 33 tuổi) và anh lại có khả năng ghi được những bàn thắng rất quan trọng mỗi khi Man City cần đến khả năng tấn công của anh. Chính bởi Kompany đã chuyển sang Anderlecht và Laporte phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, Man City đã để lọt lưới đến 19 bàn chỉ sau 16 trận.

Đây là thành tích thực sự tệ hại nếu biết rằng, trong 2 mùa đầu được dẫn dắt bởi HLV Guardiola, không mùa nào Bayern Munich để thua đến 19 bàn. Cũng còn may cho Man City là cựu HLV Barca vẫn còn cơ hội cải thiện sự chắc chắn cho hàng thủ Man City khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông sắp mở cửa.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, HLV Guardiola khẳng định Man City sẽ không mua sắm vào tháng Giêng. Tuy nhiên, theo tờ The Times thì The Citizens sẽ chiêu mộ không chỉ 1 mà đến 2 chốt chặn mới, trong đó trung vệ Caglar Soyuncu của Leicester là cái tên rất được họ quan tâm.

Chưa biết Man City sẽ đón về Etihad tân binh nào, song việc Laporte được cho là sẽ bình phục chấn thương đầu gối tái xuất vào tháng tới cũng là tín hiệu rất vui. Tầm quan trọng của cầu thủ người Pháp này với Man City lớn thế nào có lẽ không cần phải bàn cãi.

Đây là mẫu hậu vệ có khả năng cầm bóng, phối hợp và phát động tấn công cực tốt từ phần sân nhà. Nếu ai đó còn nghi ngờ về Laporte thì họ nên biết, Man City thắng đến 85,1% số trận khi có sự phục vụ của Laporte. Con số này giảm xuống chỉ còn 61,9% khi anh không thi đấu.

Đáng nói ở chỗ, tuy làm nhiệm vụ phòng ngự, cầu thủ mang áo số 14 lại có những đóng góp thầm lặng cho mặt trận tấn công. Chẳng thế mà số bàn thắng trung bình mỗi trận của Man City giảm từ 2,8 bàn/trận xuống chỉ còn 2,1 bàn/trận khi anh vắng mặt.

Tóm lại, chỉ cần Laporte trở lại, Man City hứa hẹn sẽ phòng ngự tốt hơn trong phần còn lại của mùa bóng. Đây là cơ sở để HLV Guardiola có thể hy vọng Man City rút ngắn được khoảng cách với Liverpool, xa hơn nữa là thực hiện màn lội ngược dòng ngoạn mục như những gì từng diễn ra ở mùa giải trước.

Theo Quang Hòa/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/guardiola-da-sai-lam-khi-de-kompany-ra-di-qua-som/20191215014436644