Guardiola cam đoan Man City vẫn dự Champions League mùa tới

Cho dù đã bị Liverpool hạ bệ tại Premier League 2019/20 nhưng HLV Pep Guardiola của Man City vẫn lạc quan vào mùa giải tới, ở cả Ngoại hạng Anh lẫn Champions League.

HLV Pep Guardiola.

HLV Pep Guardiola.

Kết quả kháng cáo của Man City đối với bản án mà UEFA áp đặt là cấm CLB này tham dự Champions League trong 2 năm sẽ có kết quả vào cuối tháng 7/2020, và điều này sẽ khiến những ngôi sao như Kevin de Bruyne quyết định ra đi hay ký mới hợp đồng, cũng như việc chiêu mộ những ngôi sao mới khác về Etihad.

Man City đã phủ nhận mọi hành vi sai trái liên quan đến các quy định của luật Công bằng tài chính, và sau chiến thắng 4-0 ấn tượng hôm thứ Năm trước Liverpool, Guardiola hoàn toàn lạc quantin rằng Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) sẽ ra phán quyết có lợi cho họ.

“Chúng tôi đã sẵn sàng. Tôi rất tự tin và xin cam đoan với mọi người rằng, Man City vẫn sẽ được phép tham dự Champions League vào năm tới. Tất nhiên, ai mà chẳng muốn có mặt ở giải đấu này, và chỉ vài ngày nữa thôi, ngày 13/7 sẽ có đáp án. Khi đó, chúng ta sẽ biết đến những giải pháp để toàn bộ thành viên của CLB tin tưởng và gắn bó lâu dài với Man City”, Pep Guardiola nói.

Man City muốn dành cả mùa Hè này để thu hẹp khoảng cách 20 điểm với Liverpool, một vết ô nhục trong cuộc đua vô địchđối với họ. Với 45 triệu bảng (có thể sẽ tăng lên 55 triệu bảng) sau vụ bán Leroy Sane cho Bayern Munich, Man City sẽ có thêm tiền từ việc bán John Stones và những người khác.

Việc Man City nếu không được dự Champions League sẽ làm hại cơ hội thu hút các cầu thủ đẳng cấp thế giới, ví dụ mục tiêuKalidou Koulibaly của Napoli, người được tuyên bố có giá 80 triệu bảng.

Ngôi sao sáng nhất của Man City là De Bruyne cũng cho biết anh sẽ phải đặt câu hỏi về tương lai của mình tại The Etihad nếu không được dự Champions League 2 mùa liên tiếp.

Kiểu gì thì kiểu, Champions League vẫn cứ là Chén Thánh của Man City.

CLB của Pep Guardiola, bất chấp sức mạnh tiền bạc, có một lịch sử đầy cay đắng với giải đấu của các CLB hàng đầu của châu Âu. Trong những năm gần đây, khi thì Man City bị loại bởi bàn thắng sân khách (Monaco), lúc lại bị loại vì bàn thắng đúng phút bù giờ của Raheem Sterling đã bị VAR từ chối (Tottenham).

Người hâm mộ Man City cũng thường xuyên la ó khi bài hát của Champions League vang lên, như một hành động phản đối với những gì họ tin là UEFA đang cố ý chơi xấu CLB này. Thậm chí, là đối với việc Mario Balotelli và Yaya Toure bị kỳ thị chủng tộc mà UEFA không đứng ra bảo vệ.

Man City đã đánh bại Real Madrid với tỷ số 2-1 ở trận lượt đi vòng 16 đội tại Champions League mùa này, ngay trước khi bóng đá bị phong tỏa bởi Covid-19. Song, họ sẽ không có ưu thế sân nhà ở trận lượt về nếu UEFA xem xét tổ chức các trận còn lại tại một sân trung lập ở Bồ Đào Nha.

“Quả thực, Man City đã rất đen đủi. Chúng tôi vô cùng phấn khích chờ đợi được tiếp đón Real Madrid - vua của giải đâúnày - ở trận lượt về. Chúng tôi rất thích được thi đấu ở đây, trong thành phố của chúng tôi, trước những CĐV nhà.

Tuy nhiên, UEFA là cha là mẹ, họ yêu cầu đến đâu thì Man City đến đó, ví dụ như Porto. Tôi biết chính xác những gì đã xảy ra trong những năm cuối cùng của mình ở Champions League. Có lẽ, một ngày nào đó tôi và CLB này sẽ may mắn vô địch nó”.

HLV Pep Guardiola đã vô địch Champions League hai lần ngay từ khi bước vào làng huấn luyện, cùng CLB Barcelona. Nhưng ông không còn biết đến vinh quang đó kể từ năm 2011.

Việc dồn sức cho Champions League mùa này có thể là một lý do khiến Man City thua Liverpool tại Premier League.

Tuần trước, Man City đã phải chào đón tân vương Liverpool trên sân nhà, nhưng sau khi làm nghi lễ, họ đã cho The Kop nếm một đòn đau nhục nhãtới 4-0.

Nhờ chiến thắng này, thày trò HLV Pep Guardiola rất tin tưởng rằng, Man City có thể vô địch Champions League mùa này, mặc dù Sergio Aguero bị chấn thương và không thể đá trận tiếp Real Madrid vào ngày 8/8.

“Khi đánh bại các đối thủ như Liverpool, chúng ta sẽ đưa ra một thông điệp cho chính chúng ta rằng, chúng ta có thể làm điều đó. Có thể Liverpool là đội bóng tốt nhất thế giới hiện tại nhưng tôi ngưỡng mộ cách Man City đã thi đấu với can đảm đáng kinh ngạc.

Không ai sợ hãi mặc dù chúng tôi biết chất lượng của đối thủ. Chúng tôi cho thấy Man City muốn thi đấu theo cách tốt nhất. Và chúng tôi đã làm được điều đó”, HLV của Man City nói trước trận đấu với Southampton sẽ diễn ra vào đêm nay.

Theo Kỳ Lâm/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/guardiola-cam-doan-man-city-van-du-champions-league-mua-toi/20200705091235507