'GS.VS. Vũ Tuyên Hoàng đã cống hiến trọn đời cho khoa học'
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng, truy tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và Huân chương Độc lập.
Sáng 22/4, tại Nhà Quốc hội, Liên hiệp các Hội Khoa học- Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã tổ chức Lễ trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và Huân chương độc lập cho các cá nhân có đóng góp to lớn cho khoa học và công nghệ.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho gia đình cố Giáo sư, Viện sỹ Vũ Tuyên Hoàng, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam; Giáo sư Trương Hoàng Chương, Viện trưởng Viện nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc, trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam và Huân chương Độc lập cho ba cá nhân nguyên là Phó Chủ tịch của Liên hiệp Hội Việt Nam.
Huân chương Độc lập hạng Ba được trao cho các nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam gồm: TS. Phạm Văn Tân, nguyên Ủy viên Đảng đoàn, nguyên Bí thư Đảng ủy, TS. Phan Tùng Mậu, nguyên Phó Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, TSKH. Nghiêm Vũ Khải, nguyên Ủy viên Đảng đoàn.
Phát biểu tại Lễ trao tặng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhận định, hoạt động trao tặng Danh hiệu, Huân chương là một việc làm ý nghĩa trong việc vinh danh các cá nhân có cống hiến to lớn cho khoa học.
Trao tặng Danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới cho đại diện gia đình cố GS.VS. Vũ Tuyên Hoàng và Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho GS. Hoàng Chương hiện tuổi cao, đã già yếu, phải ngồi trên xe lăn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc việc trao tặng khen thưởng cho các cá nhân kịp thời là điều đặc biệt quan trọng, mới thể hiện ý nghĩa của việc khen thưởng, trao thưởng.
"Tôi rất cảm kích trước những đóng góp đặc biệt xuất sắc của cố GS.VS. Vũ Tuyên Hoàng trong nông nghiệp, đặc biệt trong việc tạo ra những giống lúa mới, năng suất cao, giống lúa chống hạn, chống ngập úng. Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với một đất nước nông nghiệp, chịu ảnh hưởng lớn của biến đổi khí hậu như Việt Nam, góp phần cho Việt Nam đảm bảo lương thực để xuất khẩu, đưa Việt Nam trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai trên thế giới.
Có thể nói, GS.VS. Vũ Tuyên Hoàng đã cống hiến trọn đời cho khoa học, là tấm gương nghiêm túc sáng tạo trong khoa học, là chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp của Việt Nam và cả trên thế giới" - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ.
Ông Nguyễn Xuân Phúc cũng bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp của nhà nghiên cứu, GS. Trương Hoàng Chương với những khát khao giữ gìn, bảo tồn, phát huy văn hóa dân gian. Đây là tài sản vô cùng quý giá, là những tâm hồn, cốt cách, là biểu trưng của dân tộc, đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh toàn cầu hóa, công nghiệp hóa, đô thị hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.
"Có quan điểm cho rằng văn hóa dân gian là cái gốc, là cội nguồn nuôi dưỡng là cốt lõi của văn hóa dân tộc. Dân tộc nào giữ gìn được bản sắc văn hóa của mình thì mãi mãi trường tồn. Trong suốt thời gian dài của cuộc đời mình, sự miệt mài đóng góp của GS Trương Hoàng Chương thật tuyệt vời, đáng trân trọng" - Chủ tịch nước nhận định.
Chủ tịch nước đánh giá cao những cống hiến cho khoa học của TSKH. Nghiêm Vũ Khải, TS. Phan Tùng Mậu, TS. Phạm Văn Tân là các nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam và chúc mừng các cá nhân đã được trao thưởng Huân chương Độc lập cao quý.
Nhân dịp này, Chủ tịch nước đề nghị Liên hiệp Hội Việt Nam cần chủ động, tích cực hơn nữa trong quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XIII về phát triển khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút trọng dụng nhân tài, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào các nhiệm vụ phát triển đất nước.
Cùng với đó, Liên hiệp Hội Việt Nam cần tập hợp, đoàn kết trí thức trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài khơi dậy tinh thần công hiến, đóng góp phát triển đất nước. Bên cạnh đó, Liên hiệp Hội Việt Nam cũng cần chủ động tham mưu, đề xuất với các cơ quan quản lý về chính sách nhằm phát huy tiềm năng to lớn của đội ngũ trí thức Việt Nam trong nước cũng như ở nước ngoài.
TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam thay mặt cho Đảng đoàn, Đoàn chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam Việt Nam trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các cơ quan bộ ngành đến khoa học công nghệ nước nhà và giới trí thức cả nước. Dù ở cương vị công tác nào, Chủ tịch nước cũng luôn ủng hộ, quan tâm đến các nhà khoa học, luôn coi khoa học là nền tảng cho sự phát triển của đất nước. Đất nước muốn phát triển phải dựa vào khoa học và công nghệ. Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước chính là định ướng cho phát triển của KH&CN trong thời gian tới, cũng là sự tin tưởng giao nhiệm vụ nặng nề cho Liên hiệp hội Việt Nam, kỳ vọng giới trí thức cho đất nước Việt Nam hùng cường trong tương lai.
Đại hội 13 của Đảng đã khẳng định đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng KHCN và đổi mới sáng tạo để KHCN thực sự là động lực của tăng trưởng kinh tế. Liên hiệp hội Việt Nam cùng đội ngũ trí thức yêu nước Việt Nam luôn ý thức vai trò của các nhà khoa học là hết sức nặng nề nhưng rất vinh quang.
Từ trước đến nay, đất nước ta đã có rất nhiều thế hệ các nhà khoa học đóng góp cho sự nghiệp giải phóng và xây dựng đất nước, để Việt Nam có cơ đồ đáng để tự hào như ngày hôm nay. Đất nước ta đang bước vào giai đoạn mới của quá trình phát triển và hội nhập ngày càng sâu rộng trong bối cách Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4. KH&CN đang ngày càng lan tỏa đến mọi mặt của đời sống.
Ông Dũng khẳng định, quán triệt chỉ đạo của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Liên hiệp hội Việt Nam sẽ hoạt động mạnh hơn nữa, tập hợp, đoàn kết và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hội thành viên, đội ngũ trí thức phát huy tiềm năng trí tuệ để phục vụ hiệu quả cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, kế thừa truyền thống dân tộc, đưa KH&CN trở thành động lực hàng đầu trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục khẳng định vai trò và vị trí của khoa học trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa trên nền tảng khoa học và công nghệ.