GS.TS Nguyễn Gia Bình là Chủ tịch Hội đồng chuyên môn tư vấn, hỗ trợ các tổ trực y tế chăm sóc sức khỏe đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng

Bộ Y tế đã công bố Quyết định thành lập Hội đồng chuyên môn tư vấn, hỗ trợ các tổ trực y tế chăm sóc sức khỏe cho đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng gồm 20 thành viên do GS.TS Nguyễn Gia Bình- Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng.

Sáng ngày 20/1, Cục quản lý Khám, chữa bệnh- Đơn vị thường trực công tác y tế phục vụ Đại hội XIII của Đảng đã tổ chức Tập huấn Hướng dẫn công tác y tế, xử trí cấp cứu phục vụ Đại hội XIII.

Hơn 300 cán bộ y tế của các bệnh viện trong danh sách phục vụ Đại hội XIII của Đảng đã tham dự và được nghe các chuyên gia về cấp cứu chấn thương, cấp cứu tim mạch và hồi sức cấp cứu trao đổi về chuyên môn và giải đáp những tình huống có thể xảy ra trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

Phát biểu tại buổi tập huấn, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa viện, Phó Chủ tịch Hội đồng chuyên môn Trung ương, Ủy viên Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cảm ơn và đánh giá cao công tác chuẩn bị và diễn tập thành công của các Tổ y tế vào ngày 7/1 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia vừa qua.

Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Đại hội XIII của Đảng là một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đặc biệt trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19 hiện nay, các cán bộ y tế tham gia phục vụ Đại hôi XIII của Đảng nêu cao tinh thần cảnh giác đối với dịch COVID-19, chấp hành nội quy, quy chế của Đại hội, đồng thời phát huy tinh thần bác sỹ tuyến đầu chống dịch trong suốt thời gian qua để thực hiện sứ mạng của mình phục vụ Đại hội XIII của Đảng.

Tại buổi tập huấn, Bộ Y tế đã công bố Quyết định thành lập Hội đồng chuyên môn tư vấn, hỗ trợ các tổ trực y tế chăm sóc sức khỏe cho đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng gồm 20 thành viên do GS.TS Nguyễn Gia Bình- Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng chuyên môn có nhiệm vụ chỉ đạo chuyên môn cấp cứu, khám, chữa bệnh của các tổ y tế phục vụ Đại hội; Tổ chức hội chẩn chuyên môn các ca bệnh nặng; Tham gia trực chuyên môn tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia( Theo phân công của Trưởng Tiểu ban y tế phục vụ Đại hội XIII của Đảng).

Bộ Y tế cũng công bố Danh mục va li thuốc, dụng cụ cho một kíp cấp cứu ngoại viện và Danh mục thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị thiết yếu trang bị trên xe ô tô cứu thương phục vụ Đại hội XIII của Đảng và phổ biến các nội quy, quy định đối với cán bộ, nhân viên y tế trong suốt thời gian Đại hội XIII của Đảng diễn ra (từ 25/1-3/2).

Lê Hảo- Thái Bình

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/cac-to-y-te-san-sang-phuc-vu-dai-hoi-xiii-cua-dang-n185566.html