GS Nguyễn Đình Đức nhận danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu ĐH Quốc gia Hà Nội trị giá 300 triệu đồng

Ngày 11.01.2023, Đại học Quốc gia Hà Nội đã trao Giải thưởng Nhà giáo của năm và các giải thưởng về đổi mới giảng dạy.

Trong số 10 nhà giáo được nhận Giải thưởng Nhà giáo của năm, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã tiến hành lựa chọn và trao Giải thưởng Nhà giáo tiêu biểu ĐHQGHN cho 02 cá nhân là GS.TSKH Nguyễn Đình Đức - Trưởng ban Đào tạo ĐHQGHN với giải thưởng trị giá 300 triệu đồng và TS. Ma Thị Châu - Giảng viên Trường ĐH Công nghệ với giải thưởng trị giá 100 triệu đồng.

Quy chế Giải thưởng Nhà giáo của năm và các giải thưởng về đổi mới giảng dạy tại ĐHQGHN được ban hành kèm theo quyết định số 3645/QĐ- ĐHQGHN ngày 21.10.2022 làm cơ sở cho việc tổ chức xét chọn các danh hiệu và ghi nhận những đóng góp nổi bật của các nhà giáo đối với hoạt động giáo dục tại ĐHQGHN.

Năm 2022, ĐHQGHN đã bình xét và lựa chọn được 10 nhà giáo được đạt danh hiệu Nhà giáo ĐHQGHN của năm, bao gồm:

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức - Trưởng ban Đào tạo, ĐHQGHN; GS.TS Nguyễn Ngọc Minh - Trường ĐH Khoa học Tự nhiên; PGS.TS Nguyễn Mạnh Khải - Trường ĐH Khoa học Tự nhiên; PGS.TS Vũ Trọng Lưỡng - Trường ĐH Giáo dục; PGS.TS Nguyễn Thị Xuân Sơn - Trường ĐH Luật; PGS.TS Nguyễn An Thịnh - Trường ĐH Kinh tế; PGS.TS Lưu Quốc Đạt - Trường ĐH Kinh tế; TS. Nguyễn Đình Lâm - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn; TS. Ma Thị Châu - Trường ĐH Công nghệ; TS. Chu Đình Tới - Trường Quốc tế.

Ngoài ra, Hội đồng đã thống nhất bỏ phiếu và đề xuất Giám đốc ĐHQGHN công nhận danh hiệu “Nhà giáo triển vọng của năm” (hạng mục Giải thưởng chuyên đề) cho TS. Trần Thị Việt Hà - Giảng viên Trường ĐH Việt Nhật, ĐHQGHN.

Bên cạnh danh hiệu Nhà giáo của năm, ĐHQGHN cũng tiến hành lựa chọn và trao giải thưởng cho các nhà giáo, nhà khoa học tiêu biểu của năm. Đây là những nhà giáo có thành tích xuất sắc trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, có nhiều đóng góp đối với ĐHQGHN nói riêng và có những ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển sự nghiệp giáo dục nước nhà.

Qua các vòng bình xét, ĐHQGHN đã lựa chọn được 02 cá nhân nhận danh hiệu này: GS. TSKH Nguyễn Đình Đức – Trưởng Ban Đào tạo ĐHQGHN nhận GIẢI NHẤT - giải thưởng trị giá 300 triệu đồng và TS. Ma Thị Châu - Giảng viên Trường ĐH Công nghệ nhận GIẢI NHÌ - giải thưởng trị giá 100 triệu đồng.

Cùng với đó, ĐHQGHN đã trao Giải thưởng Nhà giáo đổi mới sáng tạo ĐHQGHN năm 2022 cho 02 tập thể và 03 cá nhân gồm: Nhóm giảng viên thuộc Trường THCS Ngoại ngữ, Trường ĐH Ngoại ngữ; Cộng đồng Chuyên môn Giáo dục Khai phóng – Trường ĐH Ngoại ngữ; Giảng viên Trịnh Bích Thủy - Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp, Trường ĐH Ngoại ngữ; Giảng viên Nguyễn Thị Hải Hà - Khoa Sư phạm tiếng Anh, Trường ĐH Ngoại ngữ; Giảng viên Hồ Thị Giang - Trường THPT chuyên Ngoại ngữ, Trường ĐH Ngoại ngữ.

Nhật Hồng

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/giao-duc--y-te1/gs-nguyen-dinh-duc-nhan-danh-hieu-nha-giao-tieu-bieu-dh-quoc-gia-ha-noi-tri-gia-300-trieu-dong-i314022/