GS Hàn Quốc sẽ đầu tư gần 18 tỷ USD để tăng sự hiện diện ở nước ngoài

GS cho hay sẽ đầu tư 14.000 tỷ won để xây dựng các cơ sở hóa dầu mới, các nhà máy điện thân thiện môi trường và mở rộng các dự án thăm dò tài nguyên ở nước ngoài.

GS, một tập đoàn về năng lượng, bán lẻ và xây dựng lớn của Hàn Quốc, ngày 26/8 cho biết sẽ đầu tư 20.000 tỷ won (17,8 tỷ USD) trong 5 năm tới để thúc đẩy tăng trưởng và mở rộng sự hiện diện ở các thị trường nước ngoài.

GS cho hay sẽ đầu tư 14.000 tỷ won để xây dựng các cơ sở hóa dầu mới, các nhà máy điện thân thiện môi trường và mở rộng các dự án thăm dò tài nguyên ở nước ngoài. Theo kế hoạch, công ty GS Caltex, doanh nghiệp lọc dầu lớn thứ hai của Hàn Quốc, sẽ xây dựng một nhà máy lọc dầu mới ở thành phố miền Tây Nam Yeosu của Hàn Quốc, với mục tiêu bắt đầu sản xuất thương mại vào năm 2022.

GS sẽ dành 4.000 tỷ won cho lĩnh vực bán lẻ để mở rộng mạng lưới bán lẻ của Công ty bán lẻ GS ở các quốc gia Đông Nam Á và giúp Công ty bán hàng trực tuyến GS Homeshopping đa dạng hóa các mặt hàng bán trên mạng.

Ngoài ra, GS sẽ dành 2.000 tỷ won cho Công ty xây dựng và kỹ thuật GS để đầu tư vào các dự án xây dựng và hạ tầng cơ sở ở trong và ngoài nước. Để thực hiện kế hoạch đầu tư lớn này, GS cho biết sẽ tuyển dụng thêm 21.000 người trong 5 năm tới.

Mạnh Hùng (P/v TTXVN tại Seoul)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/gs-han-quoc-se-dau-tu-gan-18-ty-usd-de-tang-su-hien-dien-o-nuoc-ngoai/94585.html