Griezmann tỏa sáng, Pháp đẩy Đức kề sát bờ vực khủng hoảng

Cú đúp của Antoine Griezmann giúp Pháp có chiến thắng 2-1 trước Đức, qua đó một tay đẩy các cựu vô địch thế giới tiến đến sát bờ vực xuống hạng ở Nation League.

Đội tuyển Đức đang trải qua cuộc khủng hoảng nặng nề nhất dưới thời HLV Joachim Loew. Lần đầu tiên trong lịch sử, "Cỗ xe tăng" đứng trước nguy cơ thua tới sáu trận trong một năm dương lịch. Đồng thời, chuỗi ba trận liên tiếp không thắng, trong đó có thảm bại 0-3 trước Hà Lan khiến chiếc ghế của Loew đã lung lay tới tận gốc rễ. Trước tình hình đó, chỉ có chiến thắng ngay trên sân của Pháp mới giúp người Đức kiểm soát tình hình trở lại.

Tung ra đội hình trẻ trung để đối phó với lực lượng gần như mạnh nhất của đối thủ, Đức nhập cuộc đầy chủ động và dồn ép Pháp chỉ sau 10 phút bóng lăn. Với sự cơ động của tuyến giữa cùng tốc độ của Timo Werner hay Leroy Sane, "Cỗ xe tăng" đan bóng đẹp mắt, khiến đội chủ nhà phải bộc lộ sự lúng túng. Phút 14, pha mất bóng tai hại của Paul Pogba khiến Pháp phải trả giá. Quả tạt tầm thấp của Sane đưa bóng chạm tay Presne Kimpembe và trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền.

Kroos (số 8) mở tỉ số, giúp Đức nhen nhóm hy vọng thoát khỏi khủng hoảng. (Ảnh: Reuters)

Toni Kroos đánh bại Hugo Lloris ở khoảng cách 11m để mở tỉ số cho Đức. Thủ thành của Pháp đã chạm tay vào bóng trong tình huống này, song không thể cứu cho "Gà trống Gaulois" bàn thua trông thấy.

Trong khi Đức tấn công đa dạng và liên tục uy hiếp khung thành của Lloris, Pháp lên bóng tương đối chân phương khi chỉ tận dụng tốc độ của Kylian Mbappe hoặc khả năng tì đè của Olivier Giroud. Cộng với đội hình lùi sâu và chơi thận trọng đúng với phong cách Didier Deschamps, Pháp nhún nhường trong một giờ đồng hồ đầu tiên.

Nhưng "Gà trống Gaulois" chứng tỏ vì sao họ bước lên đỉnh cao thế giới khi bất ngờ quật ngã Đức chỉ trong 18 phút ngắn ngủi. Phút 62, Antoine Griezmann chạy chỗ khôn khéo để dứt điểm đẹp mắt, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Để rồi, chân sút của Atletico Madrid thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 80, nâng tỉ số lên 2-1 từ tình huống phạm lỗi không rõ ràng của đối thủ.

Cú đúp của Griezmann giúp Pháp lấy lại thế dẫn bàn. (Ảnh: AP)

Nên nhớ, đến khi Griezmann hoàn tất cú đúp, Đức vẫn là đội kiểm soát bóng vượt trội và có cơ hội định đoạt trận đấu, song Pháp mới là kẻ bản lĩnh và lạnh lùng hơn.

Ngược dòng đánh bại Đức, Pháp củng cố ngôi đầu bảng A Nation League với bẩy điểm tuyệt đối sau ba trận, hơn Hà Lan bốn điểm. Trong khi đó, với một điểm duy nhất, Đức đứng trước nguy cơ xuống hạng ở Nation League - điều ít người nghĩ tới trước khi giải đấu khởi tranh. Thời gian tại vị của Loew chỉ còn được tính bằng ngày.

Kết quả cụ thể: Pháp 2-1 Đức (Kroos 14', Griezmann 62', 80')

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/griezmann-toa-sang-phap-day-duc-ke-sat-bo-vuc-khung-hoang-d432720.html