GRDP Hà Nội năm 2020 ước tăng khoảng 4%, gấp 1,54 lần bình quân của cả nước

Thông tin trên được đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho biết tại Diễn đàn Logistics Việt Nam 2020 với chủ đề 'Cắt giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế' diễn ra ngày 26-11, tại Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Viết Thành

Theo Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Thành ủy Hà Nội và Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương, Bộ Công Thương với UBND thành phố Hà Nội, thời gian qua, Bộ Công Thương đã hỗ trợ Hà Nội trong việc xây dựng thể chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, thúc đẩy lĩnh vực thuộc quản lý nhà nước của Bộ. Nhờ đó, mặc dù chịu tác động nặng nề của dịch Covid-19, chỉ số phát triển công nghiệp của Hà Nội trong năm nay vẫn ước tăng khoảng 4,7%, cao hơn nhiều so với mức bình quân của cả nước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa cả năm 2020 ước tăng trên 10%. Nhờ vậy, GRDP của thành phố ước tăng khoảng 4%, gấp khoảng 1,54 lần so với bình quân chung cả nước.

Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất nông nghiệp cũng được kích hoạt. Năm 2020, nông nghiệp Hà Nội ước tăng khoảng 4,2%. Hà Nội có 1.350 làng nghề, khoảng 500 làng có nghề. Với sự hỗ trợ của Bộ Công Thương, đặc biệt là sau Hội nghị xúc tiến đầu tư 2020, thành phố đã đưa nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp và cụm công nghiệp làng nghề vào hoạt động. Riêng quý III-2020, Hà Nội đã khởi động 43 cụm công nghiệp làng nghề.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cũng cho biết, Hà Nội đã phối hợp với Bộ Công Thương kết nối cung cầu với 52 tỉnh, thành phố trên cả nước. Ngay trong ngày 25-11, Hội nghị kết nối cung cầu lớn tại Hà Nội và hội chợ về hàng đặc sản của cả nước với 52 tỉnh, thành phố tham gia đã diễn ra. Ngoài ra, còn nhiều hoạt động kết nối cung - cầu khác.

Các sự kiện kết nối giữa Hà Nội với hầu hết các tỉnh, thành phố đã giúp Hà Nội duy trì mức tăng trưởng tốt. Nhờ đó, mặc dù tổng thu ngân sách nhà nước năm nay của cả nước có sự sụt giảm lớn nhưng Hà Nội dự báo sẽ thu ngân sách đạt hơn 280.000 tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ năm trước và cao hơn mức dự toán Trung ương giao.

Hương Hà

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/kinh-te/984567/grdp-ha-noi-nam-2020-uoc-tang-khoang-4-gap-154-lan-binh-quan-cua-ca-nuoc