Grammy loại BTS khỏi danh sách đề cử

Theo Forbes, việc BTS bị loại khỏi danh sách đề cử của Grammy cho thấy giải thưởng này ngày càng lạc lõng với xu hướng âm nhạc thế giới.

Danh sách đề cử của Grammy đang gây tranh cãi khi hoàn toàn loại bỏ BTS. Nhóm nhạc Hàn Quốc đã tận hưởng một năm 2019 với nhiều thành công rực rỡ. Vào tháng 4, nhóm phát hành album Map of the Soul: Persona, sau đó xuất hiện ở vị trí số một trên Billboard 200. Họ trở thành nhóm nhạc đầu tiên sau The Beatles năm 1996 khi có 3 album liên tiếp vươn lên vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng trong chưa đầy một năm.

BTS gần đây thực hiện tour diễn Love Yourself World Tour trên khắp thế giới, thu về gần 117 triệu USD và bán được gần một triệu vé. Họ cũng đạt được vị trí thứ 8 trên Billboard Hot 100 nhờ Boy With Luv kết hợp với Halsey.

Đây chỉ là những thành tích BTS đạt được trong năm 2019. Theo Forbes, nhóm nhạc Kpop xứng đáng được đề cử Grammy ở hạng mục Album hay Bản thu của năm, hoặc ít nhất cũng là Màn trình diễn Pop hay nhất, Ca khúc nhạc Pop hay nhất, Album nhạc thế giới hay nhất.

Người hâm mộ và giới truyền thông bức xúc khi BTS biến mất khỏi danh sách đề cử Grammy.

Người hâm mộ và giới truyền thông bức xúc khi BTS biến mất khỏi danh sách đề cử Grammy.

Cũng theo Forbes, với việc loại bỏ các chàng trai ra khỏi đề cử Grammy năm 2020, giải thưởng tỏ ra lạc lõng với xu hướng âm nhạc thế giới.

Trong lịch sử 61 năm, chỉ có 10 nghệ sĩ da màu giành được giải thưởng Album của năm, trong khi nhiều nghệ sĩ không phải người da trắng bị rớt hạng vào các hạng mục R&B hoặc rap.

Những người được đề cử và chiến thắng Grammy cho thấy sự thiên vị. Tờ Forbes nhấn mạnh các nghệ sĩ da màu liên tục bị đồng nghiệp khác và các tác phẩm tầm thường “qua mặt” về ghi nhận mặt thương mại lẫn phê bình từ giới chuyên môn. Trong trường hợp này, BTS bị lãng quên ở cả 2 khía cạnh.

Tất nhiên, chất lượng là chủ quan, và những người không tán thành có thể phản đối rằng những sản phẩm gần đây của BTS không đủ tốt để được đề cử Grammy. Nhưng theo Forbes, đề cử Grammy gần như không liên quan đến chất lượng âm nhạc.

BTS là ứng cử viên Grammy xứng đáng nhất bởi nhóm thường xuyên vượt trội so với đồng nghiệp về doanh số album, lượt xem video và doanh thu đêm nhạc.

Để bày tỏ sự bức xúc, người hâm mộ đã đưa toàn bộ sản phẩm của nhóm nhạc BTS trở lại bảng xếp hạng iTunes Top Album ở Mỹ. Theo Soompi, từ khóa #ThisIsBTS cũng là hashtag đứng top cao trên toàn thế giới.

Minh Hạo

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/grammy-loai-bts-khoi-danh-sach-de-cu-post1016508.html