Grammy 2019, dấu hỏi để ngỏ về chất lượng: Là 'tuyển tập hài kịch' hay sẽ lấy lại phong độ?

Cùng nhìn lại giải Grammy và những đổi mới trong năm nay...

Đến hẹn lại diễn ra, giải Grammy danh giá đã chính thức quay trở lại với chúng ta rồi đây. Vẫn với trọng trách lớn đã được đặt ra từ ngày đầu tiên đến nay là vinh danh những nghệ sĩ đã cống hiến hết mình cho nghệ thuật trong vòng một năm, Grammy đã ở một vị trí tượng đài trong lòng giới nghệ sĩ và cả những người yêu âm nhạc toàn cầu hơn 60 năm qua. Với việc vừa công bố danh sách đề cử, giải Grammy 2019 này tiếp tục để lại nhiều nghi vấn trong lòng những người quan tâm về chất lượng của giải. Liệu năm nay, Grammy sẽ tiếp tục rơi xuống hố sâu hay sẽ vực lại được phong độ một thời là giải thưởng uy tín nhất của mình?

Tiếp tục tăng số lượng đề cử – Phương pháp cứu rating trong vô vọng?

Đổi mới đầu tiên tại giải Grammy 2019 lần này mà bạn sẽ dễ dàng nhận ra chính là việc tăng số lượng đề cử trong một hạng mục từ 5 lên 8. Và ngay từ khi tin tức Grammy tăng số lượng đề cử được tung ra, ai cũng lắc đầu ngao ngán vì dễ dàng nhận ra ý đồ của giải thưởng danh giá này: câu rating đang dần rơi xuống qua các mùa giải.

Sự xuất hiện bất ngờ của Shawn Mendes tại Grammy 2019 này được cho là chiêu trò câu tiếng tăm của giải.

Sự xuất hiện bất ngờ của Shawn Mendes tại Grammy 2019 này được cho là chiêu trò câu tiếng tăm của giải.

Hơn 60 năm hoạt động và có chỗ đứng vững chắc trong lòng người xem, Grammy nổi danh với việc lúc nào cũng chỉ là 5 đề cử cùng nhau đấu chọi để giành lấy chiếc kèn vàng danh giá. Việc tăng số lượng đề cử lên vừa có mặt tốt nhưng cũng tồn tại nhiều bất cập mà nếu để ý kĩ ta sẽ nhận ra. Ở mặt tốt, chúng ta sẽ được trông thấy nhiều ca khúc nghiêng về nghệ thuật xứng đáng được đề cử hơn trong hạng mục, một phần khác những ca khúc đậm chất thị trường cũng sẽ có cơ hội chen chân vào để làm nhiệm vụ thu hút khán giả trẻ tuổi đón xem. Nhưng liệu nhiệm vụ cứu rating này có thành công không hay sẽ nối bước các lễ trao giải khác như VMAs, AMAs, BBMAs thụt lùi tiếp? Ta phải đợi để biết câu trả lời.

The Middle ( Zedd, Maren Morris, Grey) là ca khúc thị trường điển hình được cho vào đề cử chủ yếu để thu hút người xem trẻ tuổi.

Còn nói về mặt xấu, các hạng mục sẽ dễ bị loãng. Thậm chí chưa nói đến vấn đề càng nhiều đề cử trong một hạng mục như vậy, liệu sẽ có mấy khả năng người xứng đáng nhất sẽ đoạt được? Hay lại làm một quả như Grammy 2018 vừa qua: Album bị đánh giá thấp nhất trong các đề cử “Album giọng Pop xuất sắc nhất” – Divide của Ed Sheeran lại vượt mặt toàn bộ những đối thủ xứng đáng hơn dành lấy Grammy – sự kiện đó đã vấp phải rất nhiều sự chỉ trích từ giới mộ điệu, khán giả và thậm chí là cả những đề cử chung hạng mục với Ed. Điều lo sợ là thế, số lượng đề cử càng nhiều mà chất lượng vẫn không khác gì Grammy 2018 âu sẽ là một dấu lùi rất lớn nữa của Grammy.

Ed Sheeran vấp phải rất nhiều chỉ trích ở chiến thắng năm ngoái, thậm chí rất nhiều người đã đòi tẩy chay Grammy vì anh.

Sự thất sủng của một vài “gà cưng” Grammy cùng sự trở lại từ các tên tuổi tưởng như đã hết thời

Điều đặc biệt ở Grammy 2019 năm nay chính là ở việc một số “gà cưng” của Grammy đã bị dần bị thất sủng. Họ gần như mất trắng đề cử tại Grammy năm nay dù đã hoạt động sôi nổ cả năm. Cùng điểm qua một vài tên tuổi đã bị như thế năm nay nhé!

Taylor Swift đã có một năm nổi đình đám với Reputation thế mà gần như Big4 đề cử Grammy năm nay đều… từ mặt cô nàng này. Hội đồng Grammy thậm chí chỉ để cho cô nàng một đề cử nho nhỏ tại hạng mục “Album giọng Pop xuất sắc nhất”.

Vợ chồng Beyoncé – JayZ trắng tay tại Big4 dù họ một thời từng là “gà cưng” quyền lực nhất tại đây.

Eminem – ông hoàng nhạc rap cũng nằm trong danh sách bị thị của Grammy năm nay khi Kamikaze chỉ có 1 đề cử năm nay với ca khúc Lucky You – “Ca khúc rap xuất sắc nhất.”

4 gà cưng của Grammy một thời luôn được chăm chút và cho vào hạng mục xịn là: Taylor Swift, Beyoncé, Jay-Z và Eminem bỗng nhiên năm nay lại bị thất sủng đến lạ. Cả 4 đều không có mặt trong Big4 hạng mục như thông lệ hàng năm khiến nhiều người không khỏi bị sốc trước bất ngờ này. Đây phải chăng là một sự thay đổi mới để tìm kiếm sự công bằng hơn cho các nghệ sĩ khác hay còn có lí do sâu xa nào khác phía sau? Chỉ biết là vợ chồng Beyoncé – Jay-Z đã lỡ chỉ trích Grammy rất nặng nề trong album Everything Is Love nên năm nay mới bị thất sủng như vậy năm nay. Còn Eminem và Taylor Swift, lí do họ trượt đề cử lớn sẽ mãi là bí ẩn chờ đợi được khám phá đây.

Các fan hâm mộ của Taylor Swift rất tức giận vì ca khúc Delicate trượt đề cử Grammy.

Các nghệ sĩ “gà cưng” bị thất sủng cũng không thể bất ngờ bằng sự trở lại trên bảng đề cử của những nghệ sĩ ngỡ như đã hết thời. Thậm chí còn là tin vui vì áp lực phải đấu với “gà cưng” của hội đồng chấm giải của các nghệ sĩ trẻ đã giảm đi đôi chút. Nhưng với các nghệ sĩ tưởng chừng như đã hết thời, nếu ở các kì Grammy trước, chắc chắn những cái tên này sẽ không có cơ hội vào đề cử. Nhưng năm nay, có lẽ đang cố lấy lại được tiếng tăm đang dần đi xuống, Grammy đã mang họ quay trở lại bảng đề cử của giải.

Toni Braxton – Nữ ca sĩ suýt nữa đã trở thành Big4 Diva thế giới cũng xuất hiện trở lại đầy bất ngờ tại Grammy 2019.

Christina Aguilera có 1 năm thất bại đau đớn về doanh số nhưng cũng nghiễm nhiên xuất hiện trong đề cử Grammy 2019.

Với Toni Braxton, đây là nữ diva suýt nữa được cho vào big4 diva quyền lực nhất thế giới ở những năm 1996 nhưng do sự trượt dài vì bia rượu, giọng hát, Toni Braxton đã không còn đứng trên đỉnh cao danh vọng từ rất lâu nay. Năm nay tiếp tục quay trở lại thị trường âm nhạc với chất nhạc R&B quen thuộc, Toni Braxton đã chạm một đáy sâu khác của thất bại khi album chỉ dừng lại ở thứ hạng #22 trên bảng xếp hạng 200 album của Billboard. Tưởng như với những lí do đó, Grammy sẽ ngó lơ cô trong đề cử năm nay. Nhưng đâu ngờ rằng, Toni Braxton đã xuất hiện trở lại trên đề cử ở hạng mục “Album R&B xuất sắc nhất”. Sự quay trở lại của một diva ngỡ như đã hết thời này là một dấu hiệu đáng mừng cho sự công tâm của giải Grammy, lần đầu tiên sau nhiều lăm lạc lối họ đã chú trọng lại vào chất lượng chứ không bỏ rơi một ai đó chỉ vì họ thất bại doanh số.

Lắng nghe single trích ra từ album này mang tên Long As I Live tại đây nhé!

Về phần Christina Aguilera, album mới của cô mang tên Liberation có lẽ đã không quá xa lạ với người nghe nhạc Việt Nam chúng ta. Dù được khen ngợi rất nhiều bởi giới chuyên môn và người nghe nhạc nhưng Liberation vẫn thất bại xiểng niểng về doanh số và cả thứ hạng trên bảng xếp hạng. Sau 2 thất bại trước là BionicLotus đều bị Grammy ngó lơ, Liberation cũng đã được các fan của Xtina xác định rằng nó cũng sẽ trượt hết đề cử như vậy. Thế mà bất ngờ thay là Christina Aguilera cũng được Grammy lôi trở lại với 2 đề cử. Grammy ơi! Nếu đang cố lấy lại được chất lượng như ngày xưa thì hãy trao giải cho người xứng đáng nhất chứ đừng vì lượt xem mà trao hú họa nữa nào!

Cục diện của làng nhạc hiện tại: Rap vẫn giữ thế dẫn đầu nhưng khoan… Nhạc Pop cũng đang cố lấy lại cân bằng trên bàn cờ đấy

Qua bảng đề cử tại Grammy 2019 ta cũng có thể nhìn thấy được cục diện của làng nhạc thế giới hiện tại: Làng rap vẫn đang ở thế dẫn đầu chiếm đa số đề cử nhưng làng pop cũng không vừa, những nghệ sĩ pop đang cố gắng hết sức lấy lại thế cân bằng trên bàn cờ này đấy.

Kendrick Lamar là nghệ sĩ dẫn đầu đề cử tại Grammy 2019 năm nay với 8 đề cử.

Cardi B cũng không hề kém cạnh khi cô đang là nữ nghệ sĩ có nhiều đề cử Grammy nhất năm nay.

Nói làng rap vẫn giữ thế dẫn đầu là không điêu ngoa, thật vậy. Gần như những nghệ sĩ chiếm trọn đề cử năm nay đều đến từ làng rap như: Kendrick Lamar (8 đề cử), Drake (7 đề cử) và Cardi B (5 đề cử). Thị hiếu của công chúng năm nay gần như hướng về hiphop/rap nhiều, thậm chí ta chắc chắn còn nhớ khoảnh khắc há hốc mồm vì sốc khi toàn bộ bảng xếp hạng Billboard Hot 100 có lúc đã bị thống trị hoàn toàn bởi các nghệ sĩ da màu đến từ làng rap, bài nào cũng có mặt của các rapper, bài nào có rap là auto lên hạng cao. Các rapper đã có một năm 2018 tỏa sáng rực rỡ như thế đấy.

All The Stars của Kendrick Lamar và SZA được đoán là một con “quái vật” đáng gờm tại Grammy 2019.

Nhưng không hẳn vì thế mà làng Pop thất thế hẳn, năm nay may sao ta vẫn còn một vài tên tuổi cố gắng giữ vững thành lũy của pop trong cuộc xâm lăng đáng sợ từ nhạc rap/hiphop thế này. Những cái tên đó chính là: Lady Gaga (5 đề cử), Ariana Grande (2 đề cử), Shawn Mendes (2 đề cử),….

Có thể nói, Lady Gaga chính là hi vọng le lói của làng Pop 2018.

Ariana Grande cũng là một trong những nhân tố cứu Pop năm qua.

Với Lady Gaga nổi đình đám năm qua với bộ phim A Star Is Born, Gaga đã giúp vực dậy làng Pop với những hành động nhỏ nhoi thôi như trụ vững trên #1 Billboard Hot 200 2 tuần liên tiếp, đem Shallow bứt phá vào top 5 để phá vỡ sự thống trị hoàn toàn của hiphop. Công lao của Gaga năm qua phải nói là dẫn đầu làng pop rồi đúng không nào?

Đã hiểu vì sao Lady Gaga được mệnh danh là “Nữ hoàng nhạc pop thế hệ mới” rồi chứ?

Việc lấy lại cân bằng thế này cho làng Pop là một cuộc chiến lâu dài, chỉ mong các nghệ sĩ pop nhà ta sẽ giữ được sức để đánh lâu. Biết đâu ngày nào đó, ta sẽ lại thấy cảnh 2 dòng nhạc Pop và Rap dung hòa được với nhau trên chiến trận bảng xếp hạng. Hi vọng ngày đó sẽ mau đến chứ nhìn chung thì fan Pop có vẻ đã ngán đến tận cổ cảnh xâm thực mạnh mẽ này của Rap/Hiphop rồi đây.

Nghệ sĩ phái nữ lấy lại quyền lực ở thời điểm cuối năm.

Cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng: sự vực lại tinh thần của các nữ nghệ sĩ. Gần như một năm qua, các nữ nghệ sĩ nhà ta đã bị toàn bộ các nam rapper che mất tâm điểm, #1 Billboard nửa đầu năm hoàn toàn thuộc về các nam rapper/ca sĩ, không một thành công trên bảng xếp hạng nào thuộc về các chị em showbiz. Cho đến thời điểm cuối năm….

Ariana Grande thống trị pop năm nay, nói vậy cũng không hẳn là sai. Phải không nào?

Cách mà các nghệ sĩ nam thống trị cả năm đã khiến fan các nữ ca sĩ phần nào cả năm qua chán chường. Cho đến khi Lady Gaga và Ariana Grande chung tay kéo cuộc chiến nữ quyền trở lại trên các bảng xếp hạng. Với Shallow và album nhạc phim A Star Is Born, Lady Gaga chính là phát súng đầu tiến công và Ariana Grande chính là trọng điểm của Pop 2018 nay.

Nhờ bộ phim A Star Is Born, nữ giới Hollywood dần lấy lại sức mạnh của mình.

Nhìn lại đề cử Grammy năm nay, thật vui khi các nữ nghệ sĩ dù thất bại hay thành công năm qua, miễn chất lượng nhạc tốt thì họ đều có tên trong các đề cử. Từ Gaga, Ari, Taylor của làng pop đến Cardi B của làng rap, Janelle Monae của làng R&B,… Tất cả nữ giới đều đã chộp lấy thời cơ và tỏa sáng trở lại cùng nhau tại Grammy năm nay. Mặc kệ việc có chiến thắng hay không, năm nay Grammy sẽ rất đáng đón xem đấy nhé!

Kết

Với những lí do đã nêu trên, có lẽ Grammy 2019 sẽ rất đáng để đón xem. Biết đâu Grammy sẽ quay trở lại là một Grammy danh giá như ngày nào năm nay thì sao? Thật sự hi vọng điều đó sẽ trở thành hiện thực để ta còn một giải thưởng nghệ thuật uy tín để đón chờ mỗi năm chứ.

Tố Như

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/grammy-2019-dau-hoi-de-ngo-ve-chat-luong-la-tuyen-tap-hai-kich-hay-se-lay-lai-phong-do-4229081.html