Graham Potter: Tinkerman mới của Chelsea

Chelsea đang có một Tinkerman (gã thợ hàn) mới trên băng ghế HLV khi Graham Potter đã sử dụng tới 6 sơ đồ khác nhau kể từ khi ngồi vào ghế nóng.

Cựu huấn luyện viên của The Blues, Claudio Ranieri - người từng huấn luyện tại Stamford Bridge từ năm 2000 đến năm 2004 - có biệt danh nổi tiếng Tinkerman (gã thợ hàn). Ông là một huấn luyện viên yêu thích việc điều chỉnh chiến thuật và nhân sự của mình.

Nhưng bây giờ Graham Potter đang theo bước chân của Ranieri. Chỉ sau 9 trận cầm quân cho The Blues, HLV 47 tuổi người Anh đã sử dụng 6 đội hình xuất phát khác nhau.

Chelsea đá trận sân nhà trước RB Salzburg 6 tuần trước với sơ đồ 3-5-2, trước khi Potter thử nghiệm sơ đồ 4-2-2-2 trước Crystal Palace và 3-4-2-1 trước AC Milan.

Sơ đồ 4-2-3-1 sau đó được lấy làm mẫu trong trận thắng Wolves, nhưng Potter lại quay trở lại thành 3-4-2-1 một lần nữa cho trận lượt về với Milan.

Sơ đồ 3-4-2-1 được duy trì trong chiến thắng 2-0 trước Aston Villa, trước khi 3-5-1-1 bị lật tẩy trong trận hòa không bàn thắng với Brentford.

Đội hình 3-4-2-1 được sử dụng một lần nữa trước Manchester United vào cuối tuần, nhưng rồi Potter lại xếp sơ đồ 3-4-1-2 trước Salzburg.

Và nó đã thành công khi các bàn thắng của Mateo Kovacic và Kai Havertz giúp Chelsea có được chiến thắng xứng đáng 2-1 trước Salzburg. 3 điểm đã giúp họ có vé vào vòng 16 đội.

Và bất chấp tất cả những thay đổi sắc thái chiến thuật từ Potter, Chelsea vẫn chưa thua dưới tay cựu thuyền trưởng của Brighton.

Bây giờ đã là 9 trận bất bại cho Potter - người đã thắng 6 và hòa 3 kể từ khi tiếp quản ghế nóng của Thomas Tuchel vào đầu tháng Chín.

Và nên nhớ Potter đã phải đối mặt với nghịch cảnh kể từ khi tới sân Stamford Bridge.

Kalidou Koulibaly gần đây đã trở thành cầu thủ mới nhất bị loại khỏi các trận đấu quan trọng vì chấn thương - mặc dù anh dự kiến sẽ trở lại vào cuối tuần.

Ngoài ra, Potter cũng phải đối mặt với sự vắng mặt của N'Golo Kante, Wesley Fofana và Reece James. Thủ môn số một Edouard Mendy cũng phải ngồi ngoài một thời gian.

Hàng thủ của Potter đã bị suy yếu, nhưng họ chỉ để thủng lưới 4 bàn kể từ khi ông nắm quyền.

Chuỗi trận tiếp theo của họ trước thềm World Cup chắc chắn sẽ là phép thử thực sự cho tuyến sau đó. Một chuyến đi đến đội bóng cũ của Potter, Brighton, sắp diễn ra vào cuối tuần.

Và Chelsea sau đó phải đối mặt với Dinamo Zagreb - đội đã đánh bại họ dưới thời Tuchel - trước khi các trận đấu ở Premier League với Arsenal và Newcastle bị kẹp giữa hai bên trong cuộc đụng độ League Cup với Manchester City.

Nhưng đội bóng phía tây London sẽ bước vào những trận đấu đó với sự hiểu biết rằng những cầu thủ trụ cột của họ đang phát triển mạnh.

Thiago Silva đang cung cấp khả năng lãnh đạo và sự ổn định, trong khi Kovacic trông rất hợp lý ở giữa sân.

Tuy vậy, hàng công vẫn chưa thực sự tốt. Pierre Emerick Aubameyang đã không thể ghi bàn trong trận đấu thứ tư liên tiếp vào đêm thứ Ba - bỏ lỡ một cơ hội tốt trong quá trình này.

Và với việc Havertz, Raheem Sterling, Hakim Ziyech và Mason Mount chỉ ghi được tổng cộng 8 bàn thắng trên mọi đấu trường, điều đó có thể gây ra một vấn đề.

Potter sẽ hy vọng sự cạnh tranh từ Armando Broja sẽ là động lực để Aubameyang có thể phát huy hết năng lực của mình trong thời gian tới.

Dù sao thì, niềm tin của người hâm mộ Chelsea vào HLV của họ sẽ ngày càng lớn khi Potterball bắt đầu thành hình.

Đăng Nguyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/graham-potter-tinkerman-moi-cua-chelsea-a576818.html