Graffiti – Nghệ thuật hay bôi bẩn đô thị

Graffiti là một loại hình nghệ thuật đã xuất hiện tại Việt Nam từ những năm 2000 và dần trở thành một trào lưu trong giới trẻ . Tại Hà Nội, khi đi qua nhiều con phố, người dân không khó để bắt gặp hàng loạt những bức vẽ bằng sơn với nhiều đường nét, hình dáng khác nhau trên những công trình công cộng. Tuy nhiên, đây là nghệ thuật hay là bôi bẩn đô thị? Hiện có rất nhiều ý kiến xung quanh vấn đề này.Chị Lê Phương Linh – Quận Hà Đông, Hà NôiỘng Quốc Anh – Quận Tây Hồ, Hà Nội Nó không tạo ra cảm xúc lợi ích gì cho cộng đồng, bức tranh dang dở không có ý nghĩa.Họa sĩ Graffiti Lê Long Họ muốn khẳng định tên tuổi vẽ nhanh gọn chạy trốn, … Những khó khăn là một sân chơi vì môn nghệ thuật này du nhập vào VN 15 năm còn mới muốn phát triển hơn nữa phải có 1 sân chơi và tìm chỗ thể hiện tác phẩm của mình cho công chúng xem.Họa sĩ Nguyễn Thế Sơn Đến ngày nay nó cũng được công nhận như nghệ thuật bình đẳng khác, nó có vị trí trong xã hội … về chuyên môn thì những họa sĩ thực hiện còn nghệ thuật phát triển cá nhân nhưng thiếu sự tương tác với ngữ cảnh, nó khác với graffiti với tòa nhà ăn nhập với bối cảnh, cái đấy mới tạo nên sự hấp dẫn sự hay còn nó không phù hợp thiên cưỡng thì không mang yếu tố thẩm mĩ nữa.Họa sĩ Trịnh Ngọc Liên – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Cái này cần có cơ chế khuyến khích để họ làm tác phẩm có nơi dành cho họ để đến đấy thỏa sức với thể hiện cái tôi của mình … nên là có những định hướng thông qua nhóm hội diễn đàn rất sôi nổi nên có ý kiến để người có ý thức hơn tôn trọng không gian nào có thể làm tác phẩm của họ đẹp và gần gũi với mọi người…Không phủ nhận graffiti là một nghệ thuật đương đại nhưng cần có những quy định cụ thể về những nơi hay bề mặt được vẽ tránh hành vi vẽ bậy gây mất mỹ quan đô thì như hiện nay./.

Khoảng 1 năm trở lại đây, dãy liền kề 3 khu đô thị Văn Phú Hà Đông Hà Nội đã trở nên nhiều màu sắc hơn với những bức vẽ Graffiti. Dù chỉ là một sản phẩm tự phát nhưng bức tường đã trở thành một điểm sáng trong khu vực.

Ở khu nhà này thì đã được vẽ nhiều hình thù bắt mắt sống động mình vẽ tô điểm cho khu dân cư mà khu nhà cũ kĩ đẹp hay là trường học để học sinh có không gian sống động hơn

Graffiti là một môn nghệ thuật đường phố phổ biến ở các nước phương Tây và sự tồn tại của nó gắn với những nơi công cộng. Nhưng những nét vẽ nguệch ngoạc và vô nghĩa đã vô tình như thế này đã phá hỏng sự sạch đẹp của cả con đường.

Con đường 300 tỷ- đê Nghi Tàm (quận Tây Hồ, Hà Nội) này là một điển hình…

Những hình vẽ cũ vừa được xóa thì ngay lập tức những hình vẽ mới lại được đè lên, thậm chí còn xuất hiện thêm những nét vẽ nham nhở

Với graffiti, ranh giới giữa vẽ bậy và nghệ thuật thực sự mong manh khi chính những người thực hiện còn chưa ý thức rõ nên vẽ ở đâu và vẽ như thế nào.

Trên thế giới cũng có nhiều quốc gia đã dần dần chấp nhận Graffiti, tìm cách ủng hộ người trẻ dám theo đuổi ước mơ và quảng bá bộ môn nghệ thuật đường phố này thông qua các lễ hội. Còn tại Việt Nam, để những bức Graffiti trở nên có giá trị thì không chỉ phụ thuộc ý thức của người vẽ.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/graffiti-nghe-thuat-hay-boi-ban-do-thi