Grab và lái xe căng thẳng chuyện khấu trừ thuế

Ngày 27/8, nhiều lái xe Grab đã tụ tập trước cửa văn phòng của dịch vụ này để phán đối việc công ty tự khấu trừ lái xe 60.000 đồng mỗi ngày tiền thuế.

Ảnh minh họa.

Chính sách khấu trừ 60.000 đồng mỗi ngày được áp dụng từ ngày 26/8. Theo thông báo của Grab, việc khấu trừ này được thực hiện với tài xế 2 bánh gồm cả vận chuyển hành khách, giao đồ ăn và giao hàng.

Tất cả những lái xe đã đạt thu nhập 100 triệu đồng tính từ đầu năm 2019 và có khả năng sẽ đạt 100 triệu trong năm nay đều bị áp dụng chính sách này. Con số 100 triệu doanh thu được tính gộp cả thu nhập từ việc chạy xe và thưởng của Grab.

Đối tượng đạt doanh thu này thường là các lái xe chạy chuyên nghiệp, coi việc chạy xe công nghệ là việc chính.

Số tiền 60.000 đồng mỗi ngày theo Grab chỉ là con số ước tính. Hết ngày 31/12/2019, nếu số thuế mà lái xe phải nộp lớn hơn số tiền Grab đã thu thì sẽ thu thêm. Còn nếu thấp hơn sẽ được hoàn lại.

Dịch vụ gọi xe công nghệ cũng cho biết việc thu này là thuế thu nhập cá nhân của lái xe, hãng luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và số tiền này sẽ trừ thẳng vào ví điện tử của lái xe.

 Thông báo của Grab với tài xế về việc khấu trừ 60.000 đồng.

Thông báo của Grab với tài xế về việc khấu trừ 60.000 đồng.

Một ngày sau khi chính sách khấu trừ có hiệu lực, hàng loạt lái xe Grab 2 bánh đã tập trung trước cửa văn phòng của hãng tại thành phố Hồ Chí Minh để phản đối. Nhiều lái xe hoạt động lâu năm cho biết đã ngay lập tức chuyển sang hoạt động cho dịch vụ của đối thủ vì các dịch vụ khác không khấu trừ thuế và duy trì chính sách thưởng tốt.

Trước phản ứng đồng loạt của lái xe, đến chiều cùng ngày, Grab đã tiếp tục phát đi thông báo tạm dừng chính sách khấu trừ.

Thông báo này cho biết Grab sẽ hoàn trả số tiền đã thu của các đối tác chưa đạt 100 triệu đồng vào ví điện tử lái xe muộn nhất vào 8 giờ sáng ngày 29/7.

Hãng cũng đưa ra giải thích việc thu 60.000 đồng này chỉ thực hiện với các đối tác đã có mức thu nhập 100 triệu trong năm và đây chỉ là thu hộ cơ quan thuế.

Số tiền thuế hiện nay được áp dụng với lái xe Grab gồm 3% thuế giá trị gia tăng, 1,5% thuế thu nhập cá nhân tính trên số tiền 80% lái xe nhận về sau mỗi cuốc xe. Ngoài ra còn có 1% thuế thu nhập cá nhân sẽ được trừ trực tiếp mỗi khi Grab thưởng cho tài xế.

Hiện nay, nhiều tài xế đã cho rằng mức trả 80% giá trị mỗi cuốc xe cho tài xế là thấp, đôi khi không bù đắp được chi phí đón khách với những cuốc có quãng đường ngắn. Ngoài ra các lái xe cũng bày tỏ việc thu này là không rõ ràng và chưa biết họ sẽ làm thế nào để thực hiện giảm trừ gia cảnh theo quy định của cơ quan thuế.

TÙNG LINH

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/cong-nghe/grab-va-lai-xe-cang-thang-chuyen-khau-tru-thue-3518522.html