Grab sắp thu phí nền tảng tại Singapore

Từ ngày 18/12, dịch vụ đặt xe qua ứng dụng Grab tại Singapore bắt đầu áp mức phí nền tảng cho mỗi chuyến đi.

Grab phải trải qua một quá trình xin ý kiến kéo dài hàng tháng về thu phí nền tảng ở Singapore

Mức phí trị giá 30 cents/mỗi chuyến (gần 7 nghìn VNĐ), bao gồm cả thuế dịch vụ và sản phẩm sẽ áp dụng với tất cả các chuyến Grab đặt qua nền tảng này, trừ các dịch vụ GrabHitch và GrabResponse.

Động thái áp phí mới được thực hiện sau một thời gian dài đề xuất và chờ đợi Ủy ban Cạnh tranh và Người Tiêu dùng Singapore (CCCS) lấy ý kiến người dân và thông qua.

Trên trang web chính thức, công ty dịch vụ này cho biết, phí nền tảng sẽ được sử dụng để phát triển các sáng kiến cải thiện chất lượng và dịch vụ cho hành khách và tài xế. Trong đó, 2/3 tổng phí thu được sẽ được dùng để cải thiện an ninh, an toàn. Phần còn lại sẽ được dùng vào các sáng kiến hỗ trợ tài xế như phúc lợi và đào tạo.

Song, trong bối cảnh dịch bệnh khó khăn như hiện nay, ông Saktiandi Supaat, Chủ tịch Ủy ban Giao thông tại Quốc hội Singapore cho biết, mọi động thái tăng phí của bất cứ đơn vị vận hành tư nhân nào đều khó có thể được người dân chấp nhận, dù chỉ là số tiền nhỏ.

Vân Trang

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/grab-sap-thu-phi-nen-tang-tai-singapore-d489335.html