Gotze có thể được trở lại tuyển Đức sau 3 năm

Tiền vệ sinh năm 1992 được huấn luyện viên Joachim Low dành sự quan tâm sau quãng thời gian phong độ sa sút vì chấn thương.

Phát biểu trên Sports Buzzer, HLV Joachim Low tiết lộ ông luôn theo dõi Mario Gotze và sẵn sàng trao cho cầu thủ này cơ hội trên tuyển quốc gia.

"Hiện tại, Gotze trông tươi tắn và nhanh nhẹn. Tôi thấy niềm vui của cậu ấy khi được chơi bóng thường xuyên. Đây là điều Gotze cần để thực hiện bước chuyển mình", HLV của tuyển Đức cho biết.

"Tôi rất vui khi Gotze có khởi đầu tốt tại PSV. Chúng tôi luôn chào đón cậu ấy", ông Low nói thêm.

 Lần gần nhất Gotze ra sân trong màu áo tuyển Đức là ở trận giao hữu hòa 2-2 với tuyển Pháp vào tháng 11/2017. Ảnh: Getty.

Lần gần nhất Gotze ra sân trong màu áo tuyển Đức là ở trận giao hữu hòa 2-2 với tuyển Pháp vào tháng 11/2017. Ảnh: Getty.

Gotze từng là ngôi sao của tuyển quốc gia Đức. Sau 63 lần ra sân, anh có 17 bàn thắng cùng 11 pha kiến tạo. Gotze là người ghi bàn quyết định đưa "Cỗ xe tăng" đến chức vô địch thế giới năm 2014.

Tuy nhiên, sự nghiệp sau đó của cầu thủ sinh năm 1992 lại sa sút không phanh bởi lý do chuyên môn và cả chấn thương. Gotze từng có quãng thời gian dài nghỉ thi đấu để điều trị căn bệnh rối loạn chuyển hóa hiếm gặp ở giới cầu thủ.

Mùa giải 2019/20, Gotze không ra sân thường xuyên cho Dortmund. Anh không được gia hạn hợp đồng và phải rời Signal Iduna Park dưới dạng tự do. Cầu thủ người Đức được PSV chiêu mộ và đang có khởi đầu tốt với 3 bàn sau 6 lần đá chính.

Tuyển Đức đang hội quân để chuẩn bị cho loạt trận tiếp theo ở vòng bảng UEFA Nations League. Các đối thủ của "Cỗ xe tăng" lần lượt là CH Czech (12/11), Ukraine (15/11) và Tây Ban Nha (18/11).

Kroos làm điều hiếm có trước Brazil ở World Cup Ngày 8/7 đánh dấu tròn 6 năm tuyển Đức hạ Brazil 7-1. Toni Kroos trở thành người duy nhất từng ghi dấu ấn trực tiếp vào 3 bàn thắng trước "Selecao" trong một trận đấu ở World Cup.

Tuân Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/gotze-co-the-duoc-tro-lai-tuyen-duc-sau-3-nam-post1151371.html