'Gót chân Achilles' của máy bay chiến đấu tàng hình Mỹ

Máy bay chiến đấu tàng hình F-22 và F-35 của Mỹ có một số nhược điểm khiến 2 dòng máy bay này dễ bị đối phương tấn công, theo National Interest.

Máy bay chiến đấu tàng hình F-22 của Mỹ. (Nguồn: Business Insider)

Máy bay chiến đấu tàng hình F-22 của Mỹ. (Nguồn: Business Insider)

“Tàng hình, trái với niềm tin phổ biến, không phải là một chiếc áo choàng vô hình", tờ báo viết.

Theo tờ báo, các radar đường chân trời Podsolnukh của Nga sẽ dễ dàng phát hiện máy bay tàng hình trên bầu trời và theo dõi F-35 ở khoảng cách xa.

Bài báo cho rằng, công nghệ tìm kiếm hồng ngoại cũng có thể tính toán được vị trí của các máy bay chiến đấu tàng hình Mỹ.

Chỉ ra những nhược điểm khác của máy bay chiến đấu Mỹ, bài báo lưu ý sự tụt hậu đáng kể ở tất cả các thông số khi không chiến mà máy bay chiến đấu F-35 hoặc B-2 không được trang bị. Bài báo khẳng định, trên không, F-35 có thể là con mồi dễ dàng đối với Su-57 của Nga.

(theo National Interest)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/got-chan-achilles-cua-may-bay-chien-dau-tang-hinh-my-135051.html