Góp ý sửa đổi Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)

Sáng 15-10, tại Hà Nội, Tạp chí Nhà đầu tư tổ chức Hội thảo 'Góp ý Dự luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)'.

Việc hoàn thiện thể chế chính sách, nhằm tạo môi trường pháp lý công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của nước ta đang là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Chính phủ và Quốc hội hết sức quan tâm. Nhiều đạo luật liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh đang được Chính phủ xây dựng, hoàn thiện để trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tới, trong đó việc sửa đổi Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) đang được cộng đồng các doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong và ngoài nước hết sức quan tâm.

 Quang cảnh hội thảo.

Quang cảnh hội thảo.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng cho biết, môi trường đầu tư của nước ta đã có những chuyển biến thuận lợi, số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong 3 năm gần đây tăng khoảng 65-70%, đạt mức cao nhất 20 năm qua. Cho đến nay, có khoảng 750.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài cũng đạt được kết quả đáng khích lệ. Giai đoạn 2016-2018, số lượng dự án đăng ký và vốn đầu tư giải ngân tăng nhanh. Riêng năm 2018, vốn giải ngân đạt gần 20 tỷ USD. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, các luật này cần tiếp tục hoàn thiện hơn nữa một số quy định nhằm thể chế hóa kịp thời và đầy đủ các Nghị quyết của Đảng. “Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu những ý kiến thẳng thắn, xây dựng của quý vị tại hội thảo để tiếp tục hoàn thiện 2 dự thảo Luật quan trọng này, trình Quốc hội sắp tới”, Thứ trưởng Vũ Đại Thắng cho biết.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận về những nội dung còn ý kiến khác nhau trong 2 dự luật, đặc biệt là về bảo đảm đầu tư, bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư nhất là trong trường hợp có sự thay đổi của pháp luật; về ngành nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh; các quy định nhằm kiểm soát việc ban hành "giấy phép con"; về đơn giản hóa thủ tục gia nhập thị trường, chia tách doanh nghiệp… Các đại biểu cũng chỉ rõ những nội dung còn thiếu trong Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và tình trạng chồng chéo, xung đột giữa Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp với các luật chuyên ngành khác như Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Quy hoạch…

Giáo sư, TSKH, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, Nguyễn Mại nhận định Dự thảo Luật Đầu tư tuy có danh mục các ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư nhưng chưa quy định rõ ràng mức độ ưu đãi cần thiết. Ông cũng lưu ý cần có các biện pháp bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư, bởi đây là yếu tố quan trọng trong việc thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư nước ngoài.

Tin, ảnh: VŨ DUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/chinh-sach/gop-y-sua-doi-luat-dau-tu-va-luat-doanh-nghiep-sua-doi-597326