Góp ý dự án Luật Phòng, chống ma túy cho phù hợp thực tế

Ngày 8-10-2020, Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội tổ chức Hội thảo chuyên gia về cai nghiện ma túy tại cộng đồng và ngoài công lập tại Nhà khách Quốc hội (Q.3, TP.HCM).

Tham dự Hội thảo có ông Đặng Thuần Phong – Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội; Thượng tá Ngô Thanh Bình – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an; bà Nguyễn Thùy Dương – Phó Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; PGS.TS. Phạm Đức Mạnh – Phó Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế, cùng lãnh đạo các trung tâm tư vấn và cai nghiên ma túy khu vực phía Nam.

Hội thảo nhằm nêu rõ những thuận lợi và khó khăn tại các cơ sở cai nghiện hiện nay. Từ đó có những đóng góp thiết thực nhằm góp ý đối với dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) phù hợp với thực tế.

Tại Hội thảo, đại lãnh đạo các cơ sở cai nghiện ma túy (Thanh Đa, Đức Thanh Tâm, Lê Hà Nguyễn, Tần Hưng và Xuân hợp) báo cáo tình hình thực hiện cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện. Qua đó nêu lên những thuận lợi, khó khăn và đưa ra những kiến nghị thực tế nhằm góp ý đối với dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

Ngoài ra, đại biểu còn nghe lãnh đạo UBND P.Linh Trung (TPHCM) và P.Hố Nai, P.Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) báo cáo về tình hình thực hiện cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy tại cộng đồng để có cái nhìn khái quát hơn.

Quang cảnh Hội thảo.

Quang cảnh Hội thảo.

Luật Phòng, Chống ma túy năm 2000 của Quốc hội có 8 chương, 56 Điều. Dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) gồm 9 chương, 68 điều. Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội việc sửa đổi Luật Phòng, chống ma túy phải bảo đảm tuân thủ quy định của Hiến pháp năm 2013 và thống nhất với các bộ luật, luật liên quan. Đồng thời, việc sửa đổi luật cần dựa trên quan điểm phòng và chống nhằm ngăn chặn tận gốc hậu quả có thể phát sinh do tệ nạn ma túy gây nên.

Chiều cùng ngày, Thượng tá Ngô Thanh Bình – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an và bà Nguyễn Thùy Dương – Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo nội dung dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

Đồng thời, PGS.TS. Phạm Đức Mạnh – Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế báo cáo nội dung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống HIV/AIDS.

PGS.TS. Phạm Đức Mạnh – Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế báo cáo nội dung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống HIV/AIDS.

Các đại biểu còn được nghe những tình nguyện viên của các tổ chức cộng đồng hỗ trợ người nghiện, người nhiễm HIV/AIDS chia sẻ về tình hình thực tế tại từng địa phương để có cái nhìn khái quát hơn. Qua đó, đưa ra những ý kiến phù hợp và những bất cập trong quy định của Luật hiện nay.

Tình nguyện viên của các tổ chức cộng đồng hỗ trợ người nghiện, người nhiễm HIV/AIDS chia sẻ về tình hình thực tế tại từng địa phương.

Hiện nay, tình hình tội phạm về ma túy đang diễn biến phức tạp, khó lường. Việt Nam đứng đứng trước nguy cơ trở thành địa bàn trung chuyển ma túy. Trong thời gian qua, trong nước xuất hiện nhiều đường dây thẩm lậu ma túy xuyên biên giới từ nước ngoài vào Việt Nam, nhưng việc ngăn chặn từ khu vực biên giới còn nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, việc sử dụng chất ma túy tổng hợp trong thanh niên, thiếu niên có dấu hiệu tăng nhanh.

Chính vì vậy, việc sửa đổi luật phù hợp với tình hình thực tế là điều rất cần thiết. Qua đó, huy động toàn dân tham gia vào kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy, xóa bỏ triệt để các tổ chức, đường dây, tụ điểm sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trong nước.

Ngoài ra, có biện pháp kiểm soát, quản lý chặt chẽ các loại tiền chất ma túy, chất gây nghiện, chất hướng thần, nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, công tác quản lý sau cai nghiện. Từ đó làm giảm số người nghiện ma túy mới, tăng cường quản lý người nghiện ngoài xã hội...

Phù Sa

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/gop-y-du-an-luat-phong-chong-ma-tuy-phu-hop-thuc-te_100933.html