Góp ý cho Đảng - cần sự chủ động và tinh thần xây dựng

Đại hội đảng các cấp là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên (CBĐV) và các tầng lớp nhân dân thể hiện trách nhiệm với Đảng; phát huy tinh thần dân chủ, đóng góp trí tuệ cho Đảng. Qua mỗi kỳ đại hội, càng nhận rõ trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân được phát huy, hội tụ thành những chân giá trị trong từng văn kiện.

Tuy nhiên, ở một vài thời điểm, nhất là trước thềm đại hội đảng, vẫn còn một vài khuynh hướng thiếu tính tích cực trong một bộ phận CBĐV và quần chúng nhân dân, cần sớm được nhận diện và loại bỏ; nhất là sự thiếu chủ động và thiếu tinh thần xây dựng trong tham gia góp ý với Đảng nói chung, đóng góp xây dựng dự thảo văn kiện (DTVK) đại hội đảng nói riêng.

Trong lịch sử 90 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của Đảng ta, Trung ương luôn chủ trương huy động mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia góp ý, xây dựng Đảng. Sự lớn mạnh của Đảng luôn có sự đóng góp xứng đáng về công sức, trí tuệ của nhân dân. Ví như trước thềm Đại hội XII của Đảng, Trung ương công bố các DTVK lấy ý kiến nhân dân, bắt đầu từ ngày 5-10 đến 20-11-2015. Sau hơn một tháng, nhân dân trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài đã đóng góp rất nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, trách nhiệm vào các DTVK. Theo tổng hợp, có hơn 26 triệu lượt người với khoảng 1.547 trang đóng góp ý kiến. Điều này thể hiện rõ tinh thần phát huy dân chủ, thể hiện rõ tư tưởng lấy dân làm gốc, đề cao “dân là chủ” và “dân làm chủ” của Đảng ta.

Từ những ý kiến đóng góp của nhân dân, Trung ương đã tiếp thu, hoàn chỉnh, bổ sung nhiều nội dung quan trọng vào các DTVK Đại hội XII. Đó thực sự là đóng góp trí tuệ vô cùng to lớn của nhân dân với Đảng, góp phần quan trọng giúp Đảng hoạch định đường hướng lãnh đạo trong nhiệm kỳ Đại hội XII và những năm tiếp theo.

Tuy vậy, nhìn vào những con số trên, dễ nhận thấy, sự tham gia góp ý xây dựng Đảng của đại bộ phận nhân dân vẫn chưa được như kỳ vọng, chưa tương xứng với tầm vóc trí tuệ và tiềm năng to lớn trong quần chúng nhân dân. Thực tế cũng cho thấy, việc góp ý vào DTVK Đại hội XII của Đảng diễn ra không đồng đều, toàn diện ở mọi nơi, cơ quan, đơn vị: Có nơi sôi động, tích cực, lại có nơi tổ chức thiếu bài bản, chưa quy tụ được sự tham gia đông đảo của các tầng lớp xã hội. Một số nhân sĩ, trí thức, cán bộ lão thành cách mạng bằng trí tuệ, kinh nghiệm của mình, có thể đóng góp được nhiều hơn cho Đảng, nhưng không ít người “biết mà không nói”, coi “im lặng là đồng ý”, hoặc có góp ý thì phán xét cảm quan, cảm tính, "vô thưởng, vô phạt", đó mới là điều thực sự đáng bàn và đáng buồn. Lại có quan điểm cho rằng, việc góp ý với Đảng phải chờ dịp, chờ thời điểm nhất định thì mới tham gia. Bên cạnh đó, một bộ phận quần chúng nhân dân vì cuộc sống, công việc hằng ngày nên còn thờ ơ với thời cuộc, nhận thức chưa đầy đủ về việc tham gia góp ý với Đảng, xem đó là việc của Đảng, của đảng viên chứ không phải là việc của mình.

Với đội ngũ CBĐV-những người trực tiếp gánh vác công việc của Đảng giao phó, "chèo lái" đưa đường lối, chủ trương của Đảng vào cuộc sống, nên hơn ai hết họ luôn nắm chắc, hiểu sâu những vấn đề vướng mắc, nảy sinh từ thực tiễn, để góp ý cho Trung ương điều chỉnh chủ trương, cơ chế, chính sách phù hợp. Thế nhưng một bộ phận CBĐV khi tham gia hội nghị, được tổ chức đảng xin ý kiến đóng góp thì thể hiện thái độ đồng tình, ấy thế nhưng ngoài hội nghị lại tỏ vẻ bất mãn, cho rằng có góp ý chắc gì đã được cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị lắng nghe, tiếp thu? Hay như trước thềm đại hội, Trung ương rất cần đội ngũ đảng viên tích cực tham gia góp ý vào DTVK để từng bước hoàn thiện, bổ sung đường lối, tầm nhìn lãnh đạo toàn diện, vạch định đường hướng cách mạng sát đúng, thì một bộ phận CBĐV còn thờ ơ, thiếu trách nhiệm trong tham gia đóng góp ý kiến. Biểu hiện cụ thể là không nghiên cứu sâu kỹ các DTVK, hoặc chỉ nghiên cứu khi được cấp ủy phân công tham gia ý kiến vào DTVK.

Cần nhận thức sâu sắc, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng là việc cần làm thường xuyên, liên tục của mọi CBĐV và quần chúng nhân dân, không phải cứ chờ “đến hẹn lại lên” vào mỗi dịp trước thềm đại hội, hoặc khi được Trung ương và cấp ủy các cấp... xin ý kiến. Trong suốt tiến trình lãnh đạo, thông qua cơ quan chức năng, Đảng luôn mở rộng dân chủ để mọi người tham gia góp ý thường xuyên và trên mọi lĩnh vực. Ví như qua các kỳ họp Quốc hội, cử tri cả nước gửi kiến nghị về nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội, hay những bất cập từ hệ thống chính sách pháp luật... đó cũng là một kênh đóng góp cho Trung ương. Hay trước thềm các kỳ họp của Trung ương, nhân dân tham gia góp ý về nhiều vấn đề lớn mang tính chiến lược, giúp Đảng có thêm dữ liệu, cứ liệu thực tiễn, quy tụ sức mạnh lòng dân để giải quyết toàn diện, thấu đáo những vấn đề hệ trọng của Đảng... Bởi lẽ đó, các tầng lớp nhân dân, đội ngũ CBĐV phải luôn luôn nuôi dưỡng ý tưởng, phát huy trí tuệ, hiến kế cho Đảng. Cấp ủy các cấp cần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt phát huy vai trò nêu gương khi tham gia góp ý với Đảng và có cơ chế khuyến khích để CBĐV, nhất là đảng viên trẻ mạnh dạn góp ý với Đảng.

Hệ thống chính trị các cấp cần đa dạng hóa kênh thông tin tiếp nhận ý kiến đóng góp cho Đảng và có cơ chế khuyến khích để các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào công việc của Đảng, thông qua những góp ý chân thành, thẳng thắn; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tập hợp đoàn kết toàn dân tham gia góp ý với Đảng. Để việc tham gia góp ý với Đảng được thực hiện thường xuyên, liên tục, trở thành thói quen, nền nếp, lề lối làm việc của mọi CBĐV và quần chúng nhân dân, nên chăng cấp ủy, chính quyền các địa phương sớm nghiên cứu xây dựng chương trình hành động và phát động phong trào, cuộc vận động toàn dân hiến kế cho Đảng, có sơ kết, tổng kết hằng tháng, hằng quý. Với những kế sách, ý tưởng mới, có tính khả thi cao cần được tham mưu kịp thời với cơ quan chức năng để triển khai ý tưởng vào thực tế, qua đó cổ vũ, động viên toàn dân tích cực tham gia hiến kế cho Đảng. Đặc biệt, tính đến nay, các DTVK Đại hội XIII của Đảng đã được gửi đến đại hội đảng cấp thấp nhất trong toàn Đảng. Trong từng DTVK, Trung ương đã có gợi ý, định hướng về từng nhóm vấn đề để các tổ chức đảng và đảng viên nghiên cứu, góp ý. Trên cơ sở hướng dẫn, định hướng của Trung ương, tổ chức đảng các cấp sớm triển khai việc lấy ý kiến đóng góp vào DTVK Đại hội XIII ở tất cả các chi bộ, đảng bộ trực thuộc và các tổ chức quần chúng... Công tác tổng hợp cần phải được tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc hơn nữa, bởi lẽ thường có một thực tế rằng: Việc đóng góp có khi rất sôi nổi, chất lượng, nhưng công tác tổng hợp lại chưa được coi trọng, chưa hệ thống hóa, khái quát hóa được những ý kiến tâm huyết, chất lượng của CBĐV, quần chúng gửi về Trung ương.

Cùng với góp ý vào DTVK đại hội đảng cấp trên, việc lấy ý kiến đóng góp vào DTVK Đại hội XIII cần được thực hiện nghiêm túc từ trước, trong và sau đại hội đảng các cấp. Mọi đảng viên và quần chúng phải nêu cao trách nhiệm trước tổ chức đảng, nghiên cứu sâu kỹ dự thảo, đóng góp ý kiến có chất lượng, thiết thực. Cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo cơ quan đơn vị đẩy mạnh các phong trào thi đua hướng về đại hội đảng; thúc đẩy các hoạt động, mở rộng và đa dạng hóa các kênh, hình thức, phương pháp góp ý cho Đảng ở cơ sở... Có như vậy mới khơi dậy và phát huy được trí tuệ của từng cá nhân, hội tụ thành trí tuệ tập thể và của toàn dân tộc góp ý xây dựng Đảng.

MINH MẠNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tien-toi-dai-hoi-xiii-cua-dang/gop-y-cho-dang-can-su-chu-dong-va-tinh-than-xay-dung-614406