Góp vốn PVN vào Oceanbank: Ông Đinh La Thăng khai đã nhận chỉ đạo

Khai tại tòa sáng 20/3, ông Đinh La Thăng nhiều lần khẳng định việc góp vốn của PVN vào Oceanbank đã được Thủ tướng thời điểm đó đồng ý và Tổng giám đốc PVN sau đó mới ban hành quyết định đầu tư.

Bị cáo Đinh La Thăng khai trước tòa ngày 20/3.

Bị cáo Đinh La Thăng: “Chỉ sau khi Thủ tướng đồng ý PVN mới đầu tư”

Đây là ngày làm việc thứ 2 của phiên tòa xét xử vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước và quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) và Ngân hàng thương mại cổ phần Đại dương (Oceanbank).

Theo cáo trạng, bị can Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị PVN, và các thành viên của PVN như nguyên kế toán trưởng Ninh Văn Quỳnh, nguyên Phó tổng giám đốc Nguyễn Xuân Sơn,… đã có hành vi làm trái quy định, lạm dụng chức vụ gây thiệt hại cho PVN 800 tỷ đồng. (Xem thêm)

Cách chức trong Đảng nguyên Tổng giám đốc Công ty Cao su Đắk Lắk

Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả chức vụ trong Đảng khóa IX (nhiệm kỳ 2005-2010) và khóa X (nhiệm kỳ 2010- 2015) đối với ông Huỳnh Văn Khiết, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cao su Đắk Lắk.

Ông Khiết bị kỷ luật vì trong thời gian giữ chức giám đốc công ty, ông đã vi phạm quy chế làm việc, điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. (Xem thêm)

“Giải cứu” củ cải: Loay hoay, bế tắc với điệp khúc “được mùa mất giá”

Sau hoa Đào, hoa Ly giá rẻ bị người dân vứt bỏ không thương tiếc dịp Tết Nguyên đán, những ngày qua, người dân tại Mê Linh (Hà Nội), Tứ Kỳ (Hải Dương) lại lâm vào tình cảnh củ cải, su hào ế thừa giá rẻ phải nhổ bỏ. Hàng trăm tấn củ cải, su hào không tiêu thụ được một lần nữa lại phải được cộng đồng “giải cứu” khẩn cấp.

Theo người dân ở xã Tráng Việt, Mê Linh, Hà Nội - vùng trồng củ cải là cây chủ đạo, những năm trước không có việc củ cải ế thừa giá rẻ. Nhiều đầu mối thu mua củ cải tươi để đóng gói vận chuyển vào miền Nam, miền Trung… cũng có doanh nghiệp thu mua về để sấy khô. (Xem thêm)

Xóa nợ thuế: Cần kiểm soát chặt, tránh chung chia trục lợi

Sau khi Dự thảo tờ trình về dự án Nghị quyết của Quốc hội về xử lý xóa nợ, khoanh nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt không có khả năng thu hồi; với tổng số nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đề nghị xóa ước khoảng 26.500 tỷ đồng của Bộ Tài chính được đưa ra lấy ý kiến, nhiều ý kiến đồng tình việc xóa nợ thuế là cần thiết. Bởi trong nhiều trường hợp, những doanh nghiệp đã phá sản, đã bị thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh thì dù không xóa nợ, khả năng thu hồi được cũng gần như bằng không.

Tuy nhiên, điều khiến dư luận băn khoăn đó là việc xóa nợ thuế này cần được diễn ra một cách công bằng, minh bạch, tránh chuyện thông đồng giữa cơ quan quản lý với doanh nghiệp. (Xem thêm)

Mỹ áp thuế cá tra Việt Nam: Không công bằng và không có cơ sở

Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã ban hành kết luận cuối cùng trong vụ việc rà soát hành chính lần thứ 13 (POR 13) biện pháp chống bán phá giá cá tra - basa của Việt Nam (giai đoạn rà soát từ 1/8/2015 tới 31/7/2016). Căn cứ kết luận này, các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra-basa của Việt Nam sẽ bị áp dụng mức thuế chống bán phá giá từ 2,39 USD/kg - 7,74 USD/kg cho giai đoạn rà soát nói trên.

Phóng viên thường trú tại Mỹ đã phỏng vấn ông Bùi Huy Sơn, Tham tán Công sứ Thương mại - Trưởng cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ để làm rõ về vấn đề này. (Xem thêm)

Chủ bãi xe “chặt chém” bị rút giấy phép

Trước bức xúc của dư luận về chủ bãi các xe lớn nhất tại Phủ Tây Hồ được cấp phép trông xe đã bị liên ngành Hà Nội kiểm tra, phát hiện vi phạm nhiều lần nhưng chỉ bị xử phạt rồi cho tồn tại, ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ khẳng định quận đang triển khai các bước xử lý nghiêm túc đơn vị vi phạm.

Theo ông Tuấn, trong những ngày đầu năm vừa qua, lượng khách đến Phủ Tây Hồ du Xuân, làm lễ đầu năm rất đông, do vậy ngoài những bãi xe được UBND quận cấp phép, xung quanh Phủ đã mọc lên nhiều bãi trông xe tự phát. (Xem thêm)

NGUYỄN NGA

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su/gop-von-pvn-vao-oceanbank-ong-dinh-la-thang-khai-da-nhan-chi-dao-3440644.html