Góp sức xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với phương châm 'Nhà nước và nhân dân cùng làm', những năm qua, bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) xã Đào Hữu Cảnh (Châu Phú) đã phối hợp cùng chính quyền địa phương xây dựng quê hương. Từ xây dựng cầu, đường đến xây dựng nhà Đại đoàn kết và các hoạt động từ thiện - xã hội… góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.

Đào Hữu Cảnh là xã vùng trong của huyện Châu Phú, đời sống bà con ở đây còn nhiều khó khăn; hệ thống giao thông nông thôn chưa đồng bộ gây khó khăn cho việc vận chuyển, đi lại của người dân, nhất là trong mùa mưa. Vì vậy, ngay từ những ngày đầu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con tham gia xây dựng quê hương theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Nhận thấy được ý nghĩa lớn lao của việc xây dựng nông thôn mới, Ban Trị sự PGHH xã Đào Hữu Cảnh đã tích cực vận động bà con tín đồ, quần chúng nhân dân địa phương đóng góp công sức, vật chất để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội.

Nhiều tuyến đường được đổ đá đã giúp việc đi lại của bà con thuận tiện hơn

Từ đầu năm 2018 đến nay, Ban Trị sự đã vận động kinh phí từ các nguồn, sửa chữa, nâng cấp 10km đường ở các ấp: Hưng Thới, Hưng Thạnh, Hưng Trung… với tổng kinh phí trên 360 triệu đồng. Theo Trưởng ban Trị sự PGHH xã Đào Hữu Cảnh Nguyễn Văn Ngay, vào những ngày mưa, các tuyến đường này thường xuyên bị lầy lội, việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn, các em học sinh đến trường rất vất vả. Từ ngày con đường được đổ đá, tình trạng này không còn diễn ra, người dân đi lại dễ dàng, giao thông thuận tiện hơn. Ngoài ra, địa phương còn xây dựng cầu sắt bắt qua kênh 10, nối liền ấp Hưng Hòa với xã Bình Phú (Châu Phú). Cầu có chiều dài 38m, ngang 3,5m, tổng kinh phí trên 500 triệu đồng.

Bên cạnh việc xây dựng giao thông thì việc xây dựng mái ấm cho những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được Ban Trị sự quan tâm thực hiện. Mỗi năm, từ nguồn kinh phí vận động được đã tiến hành cất 1-2 căn nhà Tình thương, nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo trong xã, mỗi căn trị giá 30 triệu đồng. Trước đó, năm 2015, Ban Trị sự đã tiến hành vận động xây dựng nghĩa trang nhân dân ở ấp Hưng Phát trên diện tích gần 5.500m2, tổng kinh phí xây dựng gần 1 tỷ đồng. “Công tác xã hội - từ thiện thời gian qua thực hiện theo chủ trương của chính quyền địa phương. Ngoài ra, còn xuất phát từ cái tâm, mong muốn giúp đỡ bà con nghèo có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Hơn hết, các hoạt động trên đáp ứng nhu cầu lợi ích chung nên được sự đồng thuận và ủng hộ nhiệt tình của bà con về công sức lẫn tiền bạc. Đó là động lực để chúng tôi tiếp tục thực hiện các hoạt động của mình” - ông Ngay cho biết thêm.

Ban Trị sự PGHH xã Đào Hữu Cảnh còn duy trì hoạt động xe chuyển bệnh miễn phí cho người dân. Mỗi tháng vận chuyển trên dưới 24 lượt bệnh nhân; tặng quà cho người nghèo, trong các dịp rằm lớn, lễ lớn. Bên cạnh đó, còn tích cực đóng góp, đề xuất ý kiến về pháp luật cho chính quyền địa phương; vận động bà con tín đồ chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên nhắc nhở bà con sống “Tốt đời, đẹp đạo”, tránh xa các lời xuyên tạc, nói xấu Đảng và Nhà nước… Qua đó, đóng góp không nhỏ trong việc xây dựng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn. Chủ tịch UBMTTQ xã Đào Hữu Cảnh cho biết, những năm qua, hoạt động của Ban Trị sự PGHH xã diễn ra khá nổi bật với nhiều hình thức khác nhau. Qua đó, đã đóng góp tích cực trong việc xây dựng nông thôn mới của địa phương ở các tiêu chí về nhà ở, giao thông nông thôn…

Thời gian tới, Ban Trị sự PGHH xã Đào Hữu Cảnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực thực hiện các công tác xã hội tại địa phương. Đồng thời, tổ chức thêm bếp ăn tình thương để giúp đỡ các em học sinh nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn có được bữa cơm ấm lòng, vững bước trong công việc mưu sinh, học tập.

Bài, ảnh: ĐỨC TOÀN

Nguồn An Giang: http://baoangiang.com.vn/gop-suc-xay-dung-nong-thon-moi-a236130.html