Góp sức vì xã hội an toàn giao thông

Từ đầu năm đến nay, tuổi trẻ quận Bình Thủy tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về văn hóa giao thông cho đoàn viên, thanh niên. Tiêu biểu như công tác giáo dục, phổ biến kiến thức pháp luật, được các cấp bộ Đoàn thường xuyên, kịp thời chuyển tải các chính sách, pháp luật, quy định về an toàn giao thông (ATGT) thông qua các trang fanpage của tổ chức Đoàn - Hội. Trong năm 2020, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức 652 cuộc tuyên truyền về kiến thức pháp luật nói chung, trong đó có Luật Giao thông đường bộ, đường thủy nội địa cho hơn 27.100 đoàn viên, thanh thiếu nhi. Ngoài ra, tuổi trẻ quận còn tổ chức tuyên truyền về văn hóa giao thông bằng các hình thức trực quan sinh động nhằm hấp dẫn đoàn viên, thanh thiếu niên tìm hiểu về Luật Giao thông đường bộ, như: thi tiểu phẩm, vẽ tranh tuyên truyền về ATGT. Ở các trường học, còn duy trì mô hình “Cổng trường ATGT”; sơn vẽ và thiết kế các biển giao thông trong trường học nhằm tăng tính trực quan, phục vụ hoạt động truyền thông về ATGT cho học sinh.

Tuổi trẻ quận Bình Thủy cùng bà con xây dựng đường giao thông ở khu vực Thới Hòa, phường Thới An Đông.

Tuổi trẻ quận Bình Thủy cùng bà con xây dựng đường giao thông ở khu vực Thới Hòa, phường Thới An Đông.

Các hoạt động tuyên truyền về văn hóa giao thông cũng được lồng ghép trong phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng văn minh đô thị”. Cụ thể, các cơ sở Đoàn định kỳ tổ chức hoạt động “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, ra quân thực hiện các công trình, phần việc thanh niên như: phát quang bụi rậm, san lấp mặt bằng, đắp taluy, xây dựng và sửa chữa hạ tầng giao thông, thắp sáng tuyến đường giao thông, ra quân lập lại trật tự đô thị. Kết quả, tuổi trẻ quận đã xây dựng 600m đường ở phường Thới An Đông, đồng thời bê tông hóa nhiều tuyến hẻm, như: hẻm 56 ở khu vực 4, phường Trà An; hẻm 108/11 và hẻm 345 phường An Thới; nâng cấp hẻm 2 ở phường Trà Nóc và gia cố một số đoạn đường có nguy cơ sạt lở ở phường Long Tuyền, với chiều dài thực hiện 450m. Tuổi trẻ quận còn xây dựng 2 cây cầu bê tông tại khu vực Thới Hòa, phường Thới An Đông; thực hiện công trình “Ánh sáng an ninh”, qua đó lắp 25 bóng đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời trên Cồn Sơn, phường Bùi Hữu Nghĩa. Tổng giá trị các công trình, phần việc trên 2 tỉ đồng, góp phần nâng cấp hạ tầng giao thông, giúp bà con lưu thông thuận lợi và an toàn.

Tuổi trẻ quận tiếp tục duy trì và nâng chất mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản”, đồng thời triển khai hiệu quả cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” và các hoạt động tham gia giữ gìn an ninh trật tự ATGT trên địa bàn. Đến nay, tuổi trẻ quận đã xây dựng 27 tuyến đường, hẻm thanh niên tự quản về an ninh trật tự. Quận đoàn còn ký kết kế hoạch phối hợp với Ban ATGT quận tổ chức tuyên truyền, tình nguyện viên tham gia công tác giữ gìn trật tự ATGT. Theo đó, các cơ sở Đoàn phối hợp thường xuyên ra quân tuần tra, giữ gìn trật tự giao thông, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.

Bài, ảnh: DÂN AN

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/gop-suc-vi-xa-hoi-an-toan-giao-thong-a127830.html